Rủ nhau chỉ điểm các chốt CSGT đo nồng độ cồn là tiếp tay cho vi phạm

T. A |

Lập nhóm trên Facebook để thông tin cho nhau các chốt Cảnh sát giao thông (CSGT) hoạt động trên địa bàn TP Đà Nẵng là một trong những cách mà “dân nhậu” tại đây vô tư sử dụng rượu bia mà vẫn muốn không bị xử phạt.

Những ngày qua, khi Nghị định 100/2019 NĐ-CP quy định xử phạt hành vi có nồng độ cồn khi tham gia giao thông chính thức có hiệu lực, cùng với việc lực lượng CSGT ra quân kiểm tra hằng ngày khiến “dân nhậu” trên cả nước e dè. Bởi, mức xử phạt từ 7 đến 40 triệu đồng có thể khiến nhiều người “mất Tết”.

Thế nhưng, hiện nay trên mạng xã hội Facebook tại Đà Nẵng đang có một số nhóm được lập ra với tên “Cập nhật chốt thổi nồng độ cồn tại Đà Nẵng”, “Cập nhật 24/24 chốt nồng độ 74” “Điểm nồng độ cồn Đà Nẵng”,….

 

Với mục đích như đúng tên gọi, hằng ngày, thậm chí là hằng giờ, các thành viên tham gia vào nhóm sẽ cập nhật những địa điểm có lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn.

Sau đó, một người trong nhóm sẽ thống kê lại và đăng lên cho tất cả thành viên biết. Nếu có “phát hiện” thêm các điểm có CSGT chốt chặn thì các thành viên khác tiếp tục cập nhật ở dưới phần bình luận.

Các “dân nhậu” tại Đà Nẵng khá hào hứng với nhóm này bởi ai cũng mong muốn “đã uống rượu bia khi điều khiển giao thông thì không bị bắt”.

 

Mặc dù mới thành lập được hai ngày, có nhóm đã thu hút hơn 3.000 thành viên tham gia. Các lịch cập nhật được đăng nhiều nhất vào buổi tối. Địa chỉ cập nhật về các điểm chốt chặn của lực lượng CSGT được thông tin cụ thể tới số nhà bao nhiêu, đường, cầu hoặc ngã tư nào.

Nhiều "dân nhậu" trước khi đi uống bia, rượu còn lên hỏi trước "hôm nay các điểm chốt ở đâu nhỉ" và nhận được những thông tinh nhiệt tình từ các thành viên.

Tuy nhiên, đây là việc làm tiếp tay cho vi phạm bởi việc chỉ điểm trên chẳng khác nào người dân đang lách luật khi sử dụng rượu bia lại tham gia giao thông mà không muốn bị kiểm tra.

“Dịp cuối năm là lúc mọi người thường có những buổi tất niên, tiệc liên hoan nhưng tôi cũng như nhiều anh em buộc phải lựa chọn hoặc từ chối uống rượu bia để tự lái xe về hoặc là uống thoải mái rồi đi taxi, xe ôm chứ không thể “mạo hiểm” nghe theo chỉ dẫn trên. Tiền phạt 7 triệu với nhiều người là cả tháng lương rồi chứ nói gì đến vài chục triệu” – anh Phạm Minh, một người dân Đà Nẵng chia sẻ.

Phòng CSGT Đà Nẵng cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đã có những trường hợp người dân bị phạt 40 triệu đồng do sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. “Nhiều trường hợp người dân cũng khó khăn nhưng vi phạm thì phải xử phạt nên tốt nhất mọi người nên tuân thủ Nghị định” – Phòng CSGT Đà Nẵng cho hay.

T. A
TIN LIÊN QUAN

Vi phạm nồng độ cồn, hai tài xế bị phạt 70 triệu đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 8.1, Đội CSGT Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đơn vị đang trình lãnh đạo Công an thành phố, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình để ra quyết định xử phạt đối với 2 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn vượt quá quy định theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. 

Phó Thủ tướng Thường trực: Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn

ÁI VÂN |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các đơn vị xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma tuý và tốc độ.

Ôtô đi lùi để né kiểm tra nồng độ cồn: Tài xế bị phạt 900.000 đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến vụ việc một tài xế lái xe ôtô lùi xe trên đường một chiều để né chốt CSGT kiểm  tra nồng độ cồn, ngày 8.1, thiếu tá Đinh Văn Đức, Đội trưởng đội CSGT Công an huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, tài xế lái xe này đã chủ động đưa xe đến Công an huyện để trình báo.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Vi phạm nồng độ cồn, hai tài xế bị phạt 70 triệu đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 8.1, Đội CSGT Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đơn vị đang trình lãnh đạo Công an thành phố, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình để ra quyết định xử phạt đối với 2 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn vượt quá quy định theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. 

Phó Thủ tướng Thường trực: Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn

ÁI VÂN |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các đơn vị xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma tuý và tốc độ.

Ôtô đi lùi để né kiểm tra nồng độ cồn: Tài xế bị phạt 900.000 đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến vụ việc một tài xế lái xe ôtô lùi xe trên đường một chiều để né chốt CSGT kiểm  tra nồng độ cồn, ngày 8.1, thiếu tá Đinh Văn Đức, Đội trưởng đội CSGT Công an huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, tài xế lái xe này đã chủ động đưa xe đến Công an huyện để trình báo.