Rà soát hiện tượng nhũng nhiễu người dân nhận bồi thường sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức giao UBND huyện Long Thành trong việc rà soát các trường hợp chậm thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án sân bay Long Thành, có dấu hiệu nhũng nhiễu gây khó khăn cho người dân, thì xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Xử lý nghiêm

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức liên quan đến việc xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành).

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn tái định cư cho các hộ dân di dời để xây dựng dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn tái định cư cho các hộ dân di dời để xây dựng dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo đó, tại buổi làm việc với các sở ngành và tổ công tác xử lý các vướng mắc dự án sân bay Long Thành diễn ra ngày 26.11, sau khi nghe ý kiến, đề xuất của các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo:

Đối với việc có hiện tượng nhũng nhiễu người dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao cho UBND huyện Long Thành chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành rà soát. Trường hợp chậm thực hiện có dấu hiệu nhũng nhiễu gây khó khăn cho người dân khi thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, quán triệt các đơn vị có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể cho các hộ dân khi liên hệ thực hiện công tác bồi thường và khẩn trương xử lý nhanh bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo đúng quy định. Tuyệt đối không để phát sinh các trường hợp chậm trễ hồ sơ, vòi vĩnh tiền của người dân, gây mất văn hoá công sở trong một tổ chức thực hiện công tác bồi thường.

Đến thời điểm này, UBND huyện Long Thành đã chi trả tiền bồi thường cho 4.158 trường hợp với diện tích hơn 1.800ha. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đã chi trả cho các hộ dân là gần 9.200 tỉ đồng.

Đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ

Hiện nay, UBND huyện Long Thành đang thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án sân bay Long Thành đợt thứ 17 cho thêm 413 trường hợp với diện tích hơn 206ha, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ chi trả cho các hộ dân trong đợt thứ 17 là hơn 1.000 tỉ đồng.

Cùng với đó, UBND huyện Long Thành đã thực hiện công khai phương án bồi thường, hỗ trợ lần thứ 18 cho 366 trường hợp với diện tích hơn 147ha, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ phê duyệt trong đợt thứ 18 là 509 tỉ đồng.

Người dân xây dựng nhà cửa tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ dự án Sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người dân xây dựng nhà cửa tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ dự án Sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến

Sau đợt thứ 18, dự kiến UBND huyện Long Thành sẽ thực hiện công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đợt tiếp theo cho khoảng 210 trường hợp với diện tích hơn 106ha.

Hiện nay, toàn dự án còn 1.512 trường hợp với diện tích hơn 547ha chưa hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ. Trong số này, có hơn 1.000 trường hợp mua bán, chuyển nhượng, cho tặng đất bằng giấy tay với diện tích hơn 160ha. 

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm môi giới mua bán suất tái định cư dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức giao UBND huyện Long Thành khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý nghiêm và triệt để các tổ chức, cá nhân tuyên truyền, quảng cáo, môi giới mua bán các suất tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án sân bay Long Thành).

Ngăn chặn môi giới đất nền tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan tình trạng môi giới, sang nhượng đất nền tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án sân bay Long Thành) thời gian gần đây, UBND huyện Long Thành vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động giao dịch chuyển nhượng suất tái định cư tại đây.

Kiểm tra tình trạng mua bán đất nền ở khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan tình trạng môi giới, mua bán đất nền tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án sân bay Long Thành) thời gian gần đây, UBND huyện Long Thành vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động giao dịch chuyển nhượng suất tái định cư tại đây.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xử lý nghiêm môi giới mua bán suất tái định cư dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức giao UBND huyện Long Thành khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý nghiêm và triệt để các tổ chức, cá nhân tuyên truyền, quảng cáo, môi giới mua bán các suất tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án sân bay Long Thành).

Ngăn chặn môi giới đất nền tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan tình trạng môi giới, sang nhượng đất nền tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án sân bay Long Thành) thời gian gần đây, UBND huyện Long Thành vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động giao dịch chuyển nhượng suất tái định cư tại đây.

Kiểm tra tình trạng mua bán đất nền ở khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan tình trạng môi giới, mua bán đất nền tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án sân bay Long Thành) thời gian gần đây, UBND huyện Long Thành vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động giao dịch chuyển nhượng suất tái định cư tại đây.