Ngăn chặn môi giới đất nền tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan tình trạng môi giới, sang nhượng đất nền tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án sân bay Long Thành) thời gian gần đây, UBND huyện Long Thành vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động giao dịch chuyển nhượng suất tái định cư tại đây.

Mua bán “lúa non” các suất tái định cư 

Sau khi tỉnh Đồng Nai mở cửa trở lại các hoạt động nhằm phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, hơn 100 căn biệt thự, nhà phố, nhà vườn đã được người dân xây dựng lên. Ngoài ra, kéo theo đó là rất nhiều bảng quảng cáo môi giới bán đất nền tái định cư sân bay Long Thành cũng được bày ra.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đã được đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ và hiện đại, hệ thống điện, nước… được ngầm hoá cùng với nhiều tiện ích khác, mục đích nhằm tạo dựng cuộc sống mới tốt hơn nơi ở cũ cho các hộ dân phải di dời phục vụ xây dựng dự án sân bay Long Thành. Tuy nhiên, một số hộ dân sau khi được cấp đất tái định cư lại chuyển nhượng cho người khác.

Ban đầu, ngay khi người dân chưa được bàn giao đất thì các giao dịch mua bán suất tái định cư được thực hiện bằng giấy viết tay. Sau khi người bán suất tái định cư nhận bàn giao đất sẽ làm thủ tục sang nhượng cho người mua.

Anh Huỳnh Minh Sang, người dân mới xây dựng nhà cửa tại khu tái định cư này cho biết: Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đồng bộ, đèn đường sáng trưng, đường nhựa đẹp, đường điện, cấp thoát nước đều đi âm dưới lòng đất… nên thu hút được các nhà đầu tư tìm về, giá bất động sản cũng ngày càng cao. Ngoài ra, khu tái định cư này lại còn nằm ngay trục đường 769 ngay gần dự án sân bay Long Thành, nằm đối diện khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn khiến khu vực này trở nên rất thu hút.

Theo một cò đất, giá đất thấp nhất được rao bán ở mức khoảng 2 tỉ đồng một lô có diện tích từ 75-80m2 ở các trục đường phụ (lô đất tái định cư dành cho hộ phụ). Trong khi đó, giá đất tại các trục đường lớn với diện tích từ 100-125m2 cũng đang được giao dịch với mức từ 5-7 tỉ đồng/lô. Đặc biệt, đối với các lô đất tái định cư là lô góc tại các trục đường lớn đang được rao giá lên đến cả chục tỉ đồng/lô.

Khẩn trương tổ chức kiểm tra thực tế

Liên quan tình trạng môi giới, mua bán đất nền tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án sân bay Long Thành) thời gian gần đây, UBND huyện Long Thành vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động giao dịch chuyển nhượng suất tái định cư tại đây.

Theo đó, UBND huyện Long Thành giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Công an huyện khẩn trương tổ chức kiểm tra thực tế những trường hợp có hành vi môi giới, quảng cáo, mua bán các lô đất nền trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Từ đó, đề xuất biện pháp xử lý nghiêm theo quy định. Thời gian thực hiện và báo cáo kết quả trong tháng 11.2021.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không được tham gia môi giới, giới thiệu hoặc mua, bán các lô đất nền trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn khi chưa bảo đảm các điều kiện pháp lý, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Khuyến cáo người dân không nên bán lô đất tái định cư khi chưa đầy đủ các hồ sơ pháp lý vì điều này không đúng với quy định của pháp luật và tiềm ẩn rủi ro, dễ phát sinh các vấn đề tranh chấp về sau, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân…

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cũng vừa đề nghị UBND huyện Long Thành chỉ đạo tổ chức tháo dỡ các bảng quảng cáo, các lều hoạt động môi giới, mua bán đất nền tự phát trong phạm vi công trường Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án sân bay Long Thành).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, thời gian qua, trong Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có nhiều người hoạt động môi giới mua bán nhà đất đã lập lán, dựng chòi, tụ tập đông người, dựng bảng quảng cáo khổ lớn trái phép trong khu tái định cư gây mất trật tự.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tháo dỡ các lều quảng cáo mua bán đất ở khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh vừa đề nghị UBND huyện Long Thành chỉ đạo tổ chức tháo dỡ các bảng quảng cáo, các lều hoạt động môi giới, mua bán đất nền tự phát trong phạm vi công trường Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án sân bay Long Thành).

Kiểm tra tình trạng mua bán đất nền ở khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan tình trạng môi giới, mua bán đất nền tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án sân bay Long Thành) thời gian gần đây, UBND huyện Long Thành vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động giao dịch chuyển nhượng suất tái định cư tại đây.

Nắm rõ tiêu chuẩn diện tích nhà ở phục vụ tái định cư

Kim Nhung (T/H) |

Nhà ở tái định cư là nhà ở được hỗ trợ cho người bị thu hồi đất ở, đồng thời phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

Khu tái định cư hàng chục tỉ ở Quảng Ngãi không điện, không nước, có nguy cơ sạt lở

Thanh Chung |

Hơn 4 năm khởi công xây dựng, khu tái định cư Đồng Tranh (Quảng Ngãi) được đầu tư gần 15 tỉ đồng đến nay vẫn chưa bàn giao; hệ thống điện thắp sáng vẫn chưa có, nước sinh hoạt thiếu hụt nghiêm trọng. Đáng nói, dù chưa được bàn giao nhưng chính quyền địa phương đã bố trí 11 hộ dân vào khu tái định cư này khiến cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tháo dỡ các lều quảng cáo mua bán đất ở khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh vừa đề nghị UBND huyện Long Thành chỉ đạo tổ chức tháo dỡ các bảng quảng cáo, các lều hoạt động môi giới, mua bán đất nền tự phát trong phạm vi công trường Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án sân bay Long Thành).

Kiểm tra tình trạng mua bán đất nền ở khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan tình trạng môi giới, mua bán đất nền tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án sân bay Long Thành) thời gian gần đây, UBND huyện Long Thành vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động giao dịch chuyển nhượng suất tái định cư tại đây.

Nắm rõ tiêu chuẩn diện tích nhà ở phục vụ tái định cư

Kim Nhung (T/H) |

Nhà ở tái định cư là nhà ở được hỗ trợ cho người bị thu hồi đất ở, đồng thời phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

Khu tái định cư hàng chục tỉ ở Quảng Ngãi không điện, không nước, có nguy cơ sạt lở

Thanh Chung |

Hơn 4 năm khởi công xây dựng, khu tái định cư Đồng Tranh (Quảng Ngãi) được đầu tư gần 15 tỉ đồng đến nay vẫn chưa bàn giao; hệ thống điện thắp sáng vẫn chưa có, nước sinh hoạt thiếu hụt nghiêm trọng. Đáng nói, dù chưa được bàn giao nhưng chính quyền địa phương đã bố trí 11 hộ dân vào khu tái định cư này khiến cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn.