Ra mắt Mạng nhà nông, bước tiến mới cho chuyển đổi số nông nghiệp

PHƯƠNG ANH |

Sáng 21.10, tại TP. Cần Thơ, Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (Bộ NNPTNT) cho ra mắt nền tảng Mạng nhà nông. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số của ngành nông nghiệp.

Mạng nhà nông là môi trường số và tích hợp nhiều hệ thống giúp các HTX, nông dân, trang trại, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp quản trị hiệu quả, nắm bắt kiến thức khoa học kịp thời, tối ưu nguồn nguyên liệu đầu vào, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Đặc biệt giúp nông dân chủ động trong mua - bán, lập kế hoạch sản xuất và theo dõi kế hoạch tài chính.

Ông Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (Bộ NNPTNT) cho biết: Bộ NNPTNT coi chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng. Ra mắt Mạng nhà nông là một hành động cụ thể góp phần chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thành lập vào năm 2016, HTX Nông nghiệp Tân Tiến (xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) chuyên sản xuất lúa hữu cơ với diện tích gần 30ha.

Theo ông Nguyễn Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT HTX nông nghiệp Tân Tiến, việc sản xuất lúa hữu cơ rất nghiêm ngặt, phải tuân thủ quy trình canh tác. Mặc dù, những năm qua HTX được sự hỗ trợ, tập huấn của các ngành chuyên môn nhưng vẫn gặp khó trong khâu tiêu thụ, giá cả. Sau khi HĐQT quyết định ứng dụng hệ thống Mạng nhà nông vào canh tác thì vấn đề được giải quyết tốt nhất.

“Ở nền tảng mạng này có đầy đủ các dịch vụ từ hướng dẫn quy trình canh tác lúa, kênh bán hàng… Đặc biệt thông tin hoạt động của HTX, nhất là vấn đề liên quan đến tài chính đều được chúng tôi cập nhật, kịp thời để tất cả các xã viên biết”, ông Phước cho biết thêm.

Mạng nhà nông công cụ hữu ích giúp nhà nông canh tác, sản xuất, tiêu thụ tốt hơn. Ảnh: BTC
Mạng nhà nông là công cụ hữu ích giúp nhà nông canh tác, sản xuất, tiêu thụ tốt hơn. Ảnh: BTC

Khác với một số ứng dụng hướng đến bà con nông dân hiện có trên thị trường chủ yếu tập trung vào giải quyết một khâu, công đoạn hoặc một vấn đề của nông dân, nền tảng Mạng nhà nông tạo ra không gian chia sẻ và kết nối giữa nông dân và chuyên gia, lên kế hoạch dự báo năng suất, tiếp cận nguồn vốn tín dụng hiệu quả.

Hệ sinh thái này sẽ giúp kết nối các chủ thể trong ngành, từ đó, cải thiện giá thành sản xuất, giá nông sản khi đến tay người tiêu dùng thông qua nền tảng thương mại điện tử. Đồng thời đây cũng là công cụ phát triển ngành nông nghiệp trong thời đại 4.0.

Chia sẻ về sự kiện này, Bộ trưởng NNPTNN Lê Minh Hoan cho rằng: Mạng nhà nông sẽ góp phần giải quyết những bức xúc của ngành nông nghiệp Việt Nam thông qua những bức xúc của người nông dân. Đừng để bà con bơ vơ trên “ốc đảo” của mình. Rõ ràng giữa một người và sự kết nối của một mạng kết nối, giá trị là khác nhau.

“Tôi cũng rất háo hức và phấn khích khi lần đầu tiên có một sự kiện chỉ có ba chữ “Mạng nhà nông”, nhưng lại đầy cảm xúc, hướng đến một mục tiêu, một giá trị lan tỏa rất lớn. Hãy cùng nhìn vào giá trị cốt lõi chung để vun vén cho mạng lưới ngày càng tốt hơn, hữu dụng hơn, đến được với nhiều người nông dân hơn”, ông Lê Minh Hoan cho biết thêm.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Phạt đến 400 triệu đồng nếu xây nhà trên đất nông nghiệp trồng cây lâu năm

Thạch Lam (T/H) |

Nhiều trường hợp đất thuộc loại đất nông nghiệp trồng cây lâu năm nhưng cá nhân, hộ gia đình không nắm rõ quy định vẫn xây nhà trên diện tích đất này. Theo quy định của pháp luật, trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp trồng cây lâu năm có thể bị xử phạt hành chính và buộc phải tháo dỡ.

HĐND Cần Thơ thông qua quy hoạch thành phố với các đột phá phát triển

PHONG LINH |

Ngày 20.10, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Cần Thơ đã họp thông qua nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chuyển tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu, cần phát huy tối đa vai trò nòng cốt, làm chủ của người nông dân trong phát triển kinh tế tập thể; chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tích hợp đa giá trị.

Sạt lở nghiêm trọng "uy hiếp" nhà cửa, vườn tược của người dân

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Nhiều khu vực ven sông Hương và sông Bạch Yến đoạn qua phường Hương Hồ (TP. Huế) xảy ra sạt lở nghiêm trọng sau mưa lũ. Người dân cho biết, tình trạng này diễn ra như cơm bữa, thấp thỏm lo sợ suốt nhiều năm nay.

Gần nửa triệu vé tàu hỏa “hạng sang” SE19/SE20 được bán sau 2 ngày

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động, ngày 22.10, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sau 2 ngày đưa vào khai thác tàu hỏa “hạng sang” SE19/SE20 Hà Nội đi Đà Nẵng, đơn vị bán được gần nửa triệu vé.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân bị đề xuất kỷ luật

Linh Anh |

Theo thông tin từ Uỷ ban quản lý vốn tại doanh nghiệp, các cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa bị đề xuất kỷ luật liên quan đến điều hành, cung ứng điện trong thời gian qua.

Tiến độ Sân bay Long Thành rất chậm, Kho bạc Nhà nước dừng giải ngân

PHẠM ĐÔNG |

Theo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, tiến độ triển khai thực hiện dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành là “rất chậm”, không đáp ứng yêu cầu của Quốc hội. UBND tỉnh Đồng Nai đã tạm ứng ngân sách tỉnh để tiếp tục thực hiện dự án.

Bộ Công an sẽ định danh số nhà và căn hộ chung cư

Quang Việt |

Bộ Công an dự kiến định danh số nhà và căn hộ chung cư để xác định mỗi người đang sở hữu bao nhiêu bất động sản.

Phạt đến 400 triệu đồng nếu xây nhà trên đất nông nghiệp trồng cây lâu năm

Thạch Lam (T/H) |

Nhiều trường hợp đất thuộc loại đất nông nghiệp trồng cây lâu năm nhưng cá nhân, hộ gia đình không nắm rõ quy định vẫn xây nhà trên diện tích đất này. Theo quy định của pháp luật, trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp trồng cây lâu năm có thể bị xử phạt hành chính và buộc phải tháo dỡ.

HĐND Cần Thơ thông qua quy hoạch thành phố với các đột phá phát triển

PHONG LINH |

Ngày 20.10, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Cần Thơ đã họp thông qua nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chuyển tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu, cần phát huy tối đa vai trò nòng cốt, làm chủ của người nông dân trong phát triển kinh tế tập thể; chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tích hợp đa giá trị.