Quyết toán khống hàng loạt công trình để chi tiếp khách, quà tết…

TRẦN LƯU |

UBND xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã quyết toán khống hàng loạt công trình, nhằm giải quyết các khoản chi không thể thanh toán được như tiếp khách, quà tết...

Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 6.2016, bà Nguyễn Thị Mộng Thu (nguyên Chủ tịch UBND xã Phương Trà) được điều động về làm Phó trưởng Phòng LĐTBXH huyện Cao Lãnh. Lúc này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phương Trà cùng với bà Thu và ông Bùi Văn Quyền (công chức tài chính – kế toán xã) xác định lại số dư các nguồn kinh phí còn lại của năm 2016; các khoản tạm ứng, nợ còn phải thanh toán để có hướng giải quyết vấn đề ngân sách…

Theo đó, xã Phương Trà có các khoản tạm ứng chưa quyết toán qua kho bạc số tiền gần 176 triệu đồng, trong đó, chi chưa quyết toán trên 67 triệu đồng; chi từ nguồn khai thác hoa chi chợ số tiền gần 280 triệu đồng cũng chưa quyết toán.

Để đối phó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phương Trà đã “đồng thuận” giao cho ông Nguyễn Hữu Cường – Chủ tịch UBND xã và các công chức chuyên môn tổ chức thực hiện làm hồ sơ quyết toán khống các công trình gồm: Rải đá tuyến đường Lung Mây – bến đò vườn ông Huề (thuộc ấp 2); rải đá tuyến đường Ngư Sơn – Xẻo Dép (thuộc ấp 3) và rải đá tuyến đường Bà Phủ - Tư Rỡ (thuộc ấp 6) với tổng số tiền gần 132 triệu đồng.

Các công trình này không thi công nhưng lập hồ sơ quyết toán từ nguồn sự nghiệp kinh tế để rút tiền chi các nội dung không thanh toán được như tiếp khách, chi quà tết, chúc tết… Việc lập hồ sơ do bà Nguyễn Thị Mộng Thu và ông Nguyễn Văn Xuyên thực hiện, còn ông Nguyễn Hữu Cường thực hiện bước chuyển tiền.

Thanh tra huyện Cao Lãnh đã vào cuộc xác minh và phát hiện thêm UBND xã Phương Trà lập hồ sơ thanh toán khống khối lượng, quyết toán khống hàng loạt công trình với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Điển hình là việc lập hồ sơ thanh toán khối lượng công trình thắp sáng đường quê tại ấp 3 với giá trị quyết toán gần 108 triệu đồng, nhưng thực tế thi công chưa đến 47 triệu đồng; công trình đường bờ nam kênh Nguyễn Văn Tiếp lập hồ sơ thanh toán khối lượng thi công hơn 470 triệu đồng, nhưng chi phí thực tế gần 251 triệu đồng; lập hồ sơ quyết toán khống công trình sửa chữa nhà ăn của xã với số tiền trên 35 triệu đồng…

Từ những sai phạm nói trên, thanh tra huyện Cao Lãnh đã chuyển hồ sơ khi có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ…

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cho chi sai gần 400 triệu đồng, hiệu trưởng chỉ… bị rút kinh nghiệm

Ngô Nguyên |

Ròng rã suốt 2 niên học 2015-2016 và 2016-2017, dù biết ban đại diện cha mẹ học sinh chi sai gần 400 triệu đồng nhưng Hiệu trưởng Trường tiểu học Phù Đổng (quận Bình Tân TPHCM) vẫn… “ngó lơ”. Thanh kiểm tra rõ ràng, nhưng với sai phạm trên, UBND quận Bình Tân chỉ giao ngành chức năng… kiểm điểm rút kinh nghiệm với hiệu trưởng.

Giáo viên tố bị bớt xén hàng tỉ đồng tiền lương: Cần công khai các khoản tính sai, chi sai

Đặng Chung - Hữu Long |

10 năm qua, lãnh đạo Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội) sáng tạo ra một công thức tính đơn giá lương dạy 2 buổi/ngày không đúng với hướng dẫn trong công văn 296 của Sở GDĐT Hà Nội, làm giảm một khoản thu nhập đáng kể của giáo viên. Số tiền chênh lệch đó hiện đang ở đâu, rơi vào túi ai, giáo viên vẫn đang chờ câu trả lời của những người có trách nhiệm.

Bộ Tài chính: Thu hồi hàng trăm tỉ đồng chi sai chế độ

Khánh Hoà |

Báo cáo Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa nhận tình trạng chi tiêu sai chế độ vẫn còn ở một số đơn vị, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị thu hồi khoản chi sai chế độ hàng trăm tỷ đồng. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cho chi sai gần 400 triệu đồng, hiệu trưởng chỉ… bị rút kinh nghiệm

Ngô Nguyên |

Ròng rã suốt 2 niên học 2015-2016 và 2016-2017, dù biết ban đại diện cha mẹ học sinh chi sai gần 400 triệu đồng nhưng Hiệu trưởng Trường tiểu học Phù Đổng (quận Bình Tân TPHCM) vẫn… “ngó lơ”. Thanh kiểm tra rõ ràng, nhưng với sai phạm trên, UBND quận Bình Tân chỉ giao ngành chức năng… kiểm điểm rút kinh nghiệm với hiệu trưởng.

Giáo viên tố bị bớt xén hàng tỉ đồng tiền lương: Cần công khai các khoản tính sai, chi sai

Đặng Chung - Hữu Long |

10 năm qua, lãnh đạo Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội) sáng tạo ra một công thức tính đơn giá lương dạy 2 buổi/ngày không đúng với hướng dẫn trong công văn 296 của Sở GDĐT Hà Nội, làm giảm một khoản thu nhập đáng kể của giáo viên. Số tiền chênh lệch đó hiện đang ở đâu, rơi vào túi ai, giáo viên vẫn đang chờ câu trả lời của những người có trách nhiệm.

Bộ Tài chính: Thu hồi hàng trăm tỉ đồng chi sai chế độ

Khánh Hoà |

Báo cáo Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa nhận tình trạng chi tiêu sai chế độ vẫn còn ở một số đơn vị, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị thu hồi khoản chi sai chế độ hàng trăm tỷ đồng.