Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên

Quy hoạch hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không đúng quy định

Nhiệt Băng |

Ngày 24.4, một nguồn tin cho hay, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hoàng Văn Trà vừa yêu cầu Sở Nội vụ dừng việc thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế giai đoạn 2020-2025 theo quy định đối với bà Lưu Kim Lệ Hằng.

Vừa qua, tại trường Cao đẳng Y tế Phú Yên xuất hiện đơn tố cáo việc ông Bùi Trần Ngọc - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế bổ nhiệm bà Lưu Kim Lệ Hằng sai quy định.

Sở Nội vụ sau đó đã vào cuộc xác minh. Việc Trường Cao đẳng Y tế thực hiện quy trình quy hoạch Phó Hiệu trưởng; Hiệu trưởng giai đoạn 2020-2025 nhưng chưa thông qua tập thể lãnh đạo nhà trường là không đúng quy định của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Trường Cao đẳng Y tế tiến hành lại quy trình quy hoạch này.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Tháng 8.2017, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại trường Cao đẳng Y tế, đã phát hiện nhiều sai phạm. 

Theo kết luận thanh tra, tính đến ngày 31.7.2017, tổng số tiền nợ tạm ứng của toàn thể CBCNVC trường CĐ Y tế Phú Yên là hơn 2,1 tỉ đồng (khoản ứng này từ nguồn thu học phí).

Trong đó, nợ ứng tiền đi học, khám chữa bệnh và ứng giảng dạy (hàng năm đều ứng trước đến cuối năm quyết toán) gồm 54 người, ứng với số tiền còn nợ là hơn 1,2 tỉ đồng; nợ tạm ứng phục vụ hoạt động đơn vị gồm 21 người ứng với số tiền còn nợ là hơn 1 tỉ đồng.

Đặc biệt, 5 cá nhân tạm ứng với số tiền lớn, cụ thể: Ông Bùi Văn Thường (bảo vệ), số tiền tạm ứng còn nợ 150 triệu đồng; Nguyễn Dương Vũ - Phó phòng Công tác chính trị HSSV (86 triệu đồng); Hoàng Văn Hưng - Trưởng phòng Công tác chính trị HSSV (hơn 329 triệu đồng); Phạm Thanh Hà - Phó phòng TCHC (nợ hơn 503 triệu đồng); Nguyễn Thị Hòa - Trưởng phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng (hơn 114 triệu đồng).

Trong 5 cá nhân trên có 3 cá nhân (ông Khương, các bà Trà, Hòa) việc tạm ứng phát sinh từ năm 2014 cho đến thời điểm thanh tra (8.8 - 4.10.2017).

Điều đáng nói là hằng năm, Sở Tài chính đều duyệt quyết toán tại đơn vị (duyệt từ năm 2014 - 2016). Riêng năm 2015, Sở Tài chính thanh tra việc quản lý tài chính tại Trường CĐ Y tế Phú Yên, nhưng trong biên bản duyệt quyết toán và kết luận thanh tra của Sở Tài chính lại không đề cập đến vấn đề này.

Qua kiểm tra, đoàn thanh tra tỉnh nhận thấy, đa phần giấy đề nghị tạm ứng không ghi thời hạn thanh toán tạm ứng. Việc làm này là không đúng quy định.

Bên cạnh đó, dù là nguồn thu sự nghiệp từ hoạt động của trường, nhưng trường này vẫn giao cho Đoàn thanh niên tự in, bán hồ sơ đối với 4 lớp liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng, thu khoản tiền hơn 25 triệu đồng là không đúng quy định.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.