Quảng Trị quy hoạch 65 điểm mỏ đất để làm vật liệu san lấp

LAM CHI |

Dự báo nhu cầu sử dụng đất làm vật liệu san lấp ở tỉnh Quảng Trị từ nay đến năm 2030 rất lớn, nên tỉnh này quy hoạch đến 65 điểm mỏ đất.

Ngày 3.10, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận địa phương đã bổ sung quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, quy hoạch bổ sung 65 điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vào quy hoạch thăm dò, khai thác. 65 điểm mỏ này trải đều trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố (trừ đảo Cồn Cỏ) với tổng diện tích khoanh định gần 1.000ha. Trong đó, đất do địa phương quản lý hơn 136ha, đất hộ gia đình quản lý là hơn 790ha, đất có rừng và cây lâu năm hơn 883ha, đất không có rừng hơn 44ha.

Việc quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp nhằm đáp ứng yêu cầu về xây dựng và phát triển bền vững, sử dụng nguồn tài nguyên và nâng cao giá trí sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên.

Được biết, thời gian qua, trước nhu cầu cấp thiết về vật liệu san lấp, tại địa bàn tỉnh Quảng Trị xảy ra không ít vụ khai thác đất trái phép.

LAM CHI
TIN LIÊN QUAN

Khai thác đất trái phép dưới hành lang an toàn lưới điện 500kV

HƯNG THƠ |

Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện vụ khai thác đất trái phép dưới đường dây điện 500kV Bắc – Nam.

Khai thác đất trái phép tại Vĩnh Phúc: Bịt "lỗ hổng" để tránh lãng phí

NHÓM PV |

Từ thông tin của bạn đọc phản ánh về tình trạng “đất tặc” hoành hành ở Vĩnh Phúc, PV Báo Lao Động đã vào cuộc điều tra. Hơn 6 tháng qua, khi thực hiện loạt bài, phóng viên đã tận thấy sự chịu đựng và nỗi khổ của người dân trước nạn "đất tặc".

Dấu hỏi lớn về công tác xử lý sai phạm khai thác đất trái phép ở Vĩnh Phúc

Phan Anh |

Hơn 45 ngày từ thời điểm Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ nội dung Báo Lao Động phản ánh về tình trạng khai thác đất trái phép tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), đơn vị này vẫn chưa phản hồi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khai thác đất trái phép dưới hành lang an toàn lưới điện 500kV

HƯNG THƠ |

Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện vụ khai thác đất trái phép dưới đường dây điện 500kV Bắc – Nam.

Khai thác đất trái phép tại Vĩnh Phúc: Bịt "lỗ hổng" để tránh lãng phí

NHÓM PV |

Từ thông tin của bạn đọc phản ánh về tình trạng “đất tặc” hoành hành ở Vĩnh Phúc, PV Báo Lao Động đã vào cuộc điều tra. Hơn 6 tháng qua, khi thực hiện loạt bài, phóng viên đã tận thấy sự chịu đựng và nỗi khổ của người dân trước nạn "đất tặc".

Dấu hỏi lớn về công tác xử lý sai phạm khai thác đất trái phép ở Vĩnh Phúc

Phan Anh |

Hơn 45 ngày từ thời điểm Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ nội dung Báo Lao Động phản ánh về tình trạng khai thác đất trái phép tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), đơn vị này vẫn chưa phản hồi.