Quảng Trị đề xuất thay đổi thời gian làm việc tại cặp cửa khẩu quốc tế

HƯNG THƠ |

Để tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu của người dân và doanh nghiệp, tỉnh Quảng Trị đề xuất thay đổi thời gian làm việc tại cặp cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) và La Lay (tỉnh Salavan, Lào).

Ngày 23.3, UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, tỉnh này vừa có văn bản gửi chính quyền tỉnh Salavan (Lào) về việc thay đổi thời gian làm việc tại cặp cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đakrông) và La Lay (tỉnh Salavan).

Quảng Trị đề nghị phía bạn chấp thuận kéo dài thời gian làm việc tại cặp cửa khẩu từ 7h đến 22h hàng ngày, kể cả ngày lễ, cuối tuần.

Các trường hợp đặc biệt sẽ được giải quyết qua lại cửa khẩu vào bất cứ giờ nào.

Hiện tại, cặp cửa khẩu này làm việc đến 19h.

Được biết, mấy năm trở lại đây, hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu của người dân và doanh nghiệp ở cặp cửa khẩu trên tăng cao.

Đặc biệt, trong năm 2023, hơn hai triệu tấn than đá được nhập khẩu từ tỉnh Sê Kông (Lào) về Quảng Trị qua cửa khẩu La Lay.

Dự kiến năm 2024, mặt hàng than đá sẽ được Lào xuất khẩu qua cặp cửa khẩu trên, để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động nhập khẩu, tỉnh Quảng Trị đề nghị Ủy ban Chính quyền tỉnh Salavan thống nhất báo cáo Chính phủ Lào về việc thay đổi thời gian làm việc tại cặp cửa khẩu.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Khó khăn trong thu ngân sách, tìm hướng mở từ Cửa khẩu quốc tế La Lay

HƯNG THƠ |

6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách ở tỉnh Quảng Trị chỉ đạt gần 1.800 tỉ đồng. Chỉ có điểm sáng duy nhất, là thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu ở Cửa khẩu quốc tế La Lay, nên Quảng Trị đang tập trung các nguồn lực để “khơi thông”…

“Đặc cách” cho xe chở hàng nhập khẩu quá tải thông quan ở cửa khẩu La Lay

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau khi Chính phủ đồng ý để các phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập khẩu quá tải qua Cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị đã giao các đơn vị liên quan tham mưu, hướng dẫn để chuẩn bị triển khai.

Hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng ở Cửa khẩu Quốc tế La Lay

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Mặt đường ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế La Lay (huyện Đakrông) không khác gì mặt ruộng vừa được cày ải. Trong khu vực làm thủ tục thì chật hẹp, bùn đất đặc quánh. Ở đây cũng chưa có bãi tập kết phương tiện, hàng hóa.

Giá vàng hôm nay 24.3: Thua lỗ nặng nề tới 3,7 triệu đồng/lượng

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay (ngày 24.3) chốt lại tuần giao dịch có nhiều biến động. Người mua vàng SJC thu về khoản lỗ lên tới 3,7 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần xuống tiền.

Phi công trong giải dù lượn ở Sa Thầy gặp tai nạn tử vong

THANH TUẤN |

Khi chỉ còn cách mặt đất tầm 20m thì bất ngờ dù lượn gặp sự cố kỹ thuật, bị gió quăng quật, phi công rơi xuống đất trước sự chứng kiến của nhiều người dân.

Bộ Công an kết luận nguyên nhân vụ cháy hàng trăm chiếc xe ở Trường Đại học Hồng Đức

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Theo kết luận của cơ quan công an, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy hàng trăm chiếc xe ở Trường Đại học Hồng Đức là do chập điện.

Lý do IS tấn công khủng bố nhà hát Nga

Ngọc Vân |

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố nhà hát Nga khiến ít nhất 133 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Duyệt danh sách xác minh tài sản 30 công chức, viên chức tỉnh Bắc Ninh

Lam Duy |

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt danh sách người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 với tổng số 30 người trong 11 cơ quan đơn vị.

Khó khăn trong thu ngân sách, tìm hướng mở từ Cửa khẩu quốc tế La Lay

HƯNG THƠ |

6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách ở tỉnh Quảng Trị chỉ đạt gần 1.800 tỉ đồng. Chỉ có điểm sáng duy nhất, là thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu ở Cửa khẩu quốc tế La Lay, nên Quảng Trị đang tập trung các nguồn lực để “khơi thông”…

“Đặc cách” cho xe chở hàng nhập khẩu quá tải thông quan ở cửa khẩu La Lay

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau khi Chính phủ đồng ý để các phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập khẩu quá tải qua Cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị đã giao các đơn vị liên quan tham mưu, hướng dẫn để chuẩn bị triển khai.

Hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng ở Cửa khẩu Quốc tế La Lay

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Mặt đường ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế La Lay (huyện Đakrông) không khác gì mặt ruộng vừa được cày ải. Trong khu vực làm thủ tục thì chật hẹp, bùn đất đặc quánh. Ở đây cũng chưa có bãi tập kết phương tiện, hàng hóa.