UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu UBND các địa phương: Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên, Vân Đồn nghiêm túc triển khai theo đúng các chỉ đạo của UBND tỉnh và Kết luận của Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy tại buổi kiểm tra thực địa và chỉ đạo triển khai các giải pháp tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý vật liệu nuôi trông thủy sản thải bỏ trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.
Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, UBND các địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra thực địa, lập biên bản và xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý nghiêm các hành vỉ vi phạm phát tán phao xốp, vật liệu lồng bè gây ô nhiễm môi trường ra vịnh Hạ Long.
Trước đó, sau khi vịnh Hạ Long lại bị phao xốp “tấn công”, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về thực trạng phao xốp và vật liệu lông bè nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát tán từ vùng biển địa bàn thành phố Cẩm Phả vào khu vực Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
Theo Ban Quản lý vịnh Hạ Long, trong đợt phao xốp ồ ạt trôi ra vịnh Hạ Long vào tháng 4.2023, Ban Quản lý vịnh Hạ Long phối hợp với UBND thành phố Hạ Long và các lực lượng liên quan đã tổ chức lực lượng triển khai và hoàn thành công tác thu gom phao xốp vào ngày 28.4.2023, đúng thời hạn UBND tỉnh giao.
Tuy nhiên, liên tục trong giai đoạn nửa đầu tháng 5 và nửa đầu tháng 6, tình trạng phát tán phao xốp trên khu vực Di sản vịnh Hạ Long lại tiếp tục tái diễn, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hoạt động du lịch tại khu Di sản.
Phao xốp đang phát tán trên hầu hết mặt nước thuộc các tuyến du lịch số 1,2.3,4 trên vịnh, Ban Quản lý vịnh Hạ Long liên tục nhận được phản ánh của du khách bức xúc về tình trạng rác thải phao xốp.
Qua công tác giám sát, nguồn phát tán phao xốp sang khu vực vịnh Hạ Long chủ yếu từ vùng biển thuộc thành phố Cẩm Phả. Hiện, tại khu vực từ hòn Cây Khế, Cây Chay kéo dài lên khu vực Cảng km số 6, thuộc vùng biển TP.Cẩm Phả đang tồn tại rất nhiều bè nuôi thủy sản bằng phao xốp không được thay thế; nhiều bè tập kết phao xốp sau thu gom không được xử lý, phao xốp và vật liệu lồng bè liên tục phát tán xuống biến, theo dòng thủy triều trôi sang Di sản vịnh Hạ Long.
Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã liên tục trao đổi thông tin với UBND TP.Cẩm Phả, gửi các văn bản thông báo nhưng tình trạng này vẫn không được giải quyết.
Việc không thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, để tái diễn tình trạng phát tán phao xốp khiến nỗ lực của các cấp, các ngành tỉnh Quảng Ninh và Ban Quản lý vịnh Hạ Long trong việc xử lý sự cố phao xốp không hiệu quả, gây lãng phí ngân sách của nhà nước. Hiện nay, với phạm vi phát tán phao xốp rộng và liên tục, nguồn lực của Ban Quản lý vịnh Hạ Long không thể đáp ứng, gây ảnh hưởng đến uy tín của khu Di sản, ảnh hưởng đến nỗ lực phục hồi ngành du lịch của vịnh Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh.
Ban Quản lý vịnh Hạ Long đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các địa phương nghiêm túc triển khai công tác thay thế, thu gom phao xốp, không đề phát tán phao xốp và vật liệu lồng bẻ ra khu vực vịnh Hạ Long, tổ chức lực lượng thu gom triệt để phao xốp đã phát tán.