Quảng Ninh: Những công trình là động lực cho sự phát triển của TP.Hạ Long

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Là thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh, TP.Hạ Long có nhiều tiềm năng nổi trội để phát triển kinh tế - xã hội. Những năm gần đây, Quảng Ninh đã tập trung nguồn lực không nhỏ đầu tư hạ tầng giao thông, giúp Hạ Long ngày càng khẳng định được vị thế là trung tâm liên kết vùng, liên vùng. Trong không khí rộn ràng của những ngày áp Tết Quý Mão 2023, hãy cùng Lao Động điểm lại những công trình trọng điểm đã, đang và sẽ là động lực cho sự phát triển của thành phố bên bờ di sản.

vxcvxc
Dự án đường bao biển nối TP.Hạ Long - TP.Cẩm Phả có tổng chiều dài toàn tuyến là 18,69 km với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 2.290 tỉ đồng với 4 làn xe, vận tốc thiết kế 60km/h. Từ cuối tháng 10.2022 dự án tiếp tục giai đoạn 2, mở rộng thành 6 làn xe, thi công vỉa hè mỗi bên rộng 5m, hệ thống thoát nước, cây xanh trên dải phân cách, cây xanh vỉa hè, điện chiếu sáng với tổng mức đầu 570 tỉ đồng. Ảnh: Đoàn Hưng
Hầm xuyên núi nằm trên tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả có thiết kế dài 235m, với 2 ống hầm, mỗi ống 3 làn xe. Ảnh: Đoàn Hưng
Hầm xuyên núi nằm trên tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả có thiết kế dài 235m, với 2 ống hầm, mỗi ống 3 làn xe. Đây là một trong những công trình đường hầm xuyên núi có quy mô mặt cắt ngang lớn nhất Việt Nam và cũng là tuyến hầm đường bộ 6 làn xe đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đoàn Hưng
Cầu Tình Yêu có tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, được thiết kế 6 làn xe, chiều dài toàn tuyến trên 4,2km. Công trình đưa vào sử dụng từ đầu năm 2022 không chỉ tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân 2 bờ vịnh Cửa Lục, mà còn kết nối các khu công nghiệp, hệ thống đường cao tốc, khai thác lợi thế đất đai khu vực phía Bắc TP.Hạ Long (các địa phương thuộc huyện Hoành Bồ cũ ). Ảnh: Đoàn Hưng
Cầu Tình Yêu có tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỉ đồng, được thiết kế 6 làn xe, chiều dài toàn tuyến trên 4,2km. Công trình đưa vào sử dụng từ đầu năm 2022 không chỉ tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân 2 bờ vịnh Cửa Lục, mà còn kết nối các khu công nghiệp, hệ thống đường cao tốc, khai thác lợi thế đất đai khu vực phía Bắc TP.Hạ Long. Ảnh: Đoàn Hưng
Nút giao đường nối khu công nghiệp Cái Lân, Việt Hưng với Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn (phường Giếng Đáy) và đường nối đường dẫn cầu Tình Yêu. Ảnh: Đoàn Hưng
Nút giao đường nối khu công nghiệp Cái Lân, Việt Hưng với Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn (phường Giếng Đáy) và đường dẫn cầu Tình Yêu, mở rộng không gian đô thị. Ảnh: Đoàn Hưng
fsdfsdf
Cầu Cửa Lục 3 bắc qua sông Diễn Vọng (vịnh Cửa Lục - TP.Hạ Long) dài hơn 2,6km, thiết kế 6 làn xe, là dự án giao thông trọng điểm của Quảng Ninh, đáp ứng nhu cầu kết nối nhanh, phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi. Ảnh: Đoàn Hưng
dfdf
Công trình triển khai từ tháng 9.2020 và dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2023, đúng dịp kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30.10.1963 - 30.10.2023). Ảnh: Đoàn Hưng
ghgh
ghgh
Ngày 1.1.2023, Quảng Ninh đã quyết định đầu tư, cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342 nối TP.Hạ Long với huyện Ba Chẽ và tỉnh Lạng Sơn. Sau khi dự án được đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại, tạo kết nối vùng và khu vực, tạo hành lang đường bộ liên hoàn giữa TP.Hạ Long, huyện Ba Chẽ của Quảng Ninh với các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giảm được trên 50km di chuyển từ Hạ Long - Lạng Sơn và ngược lại so với các tuyến đường như hiện nay. Ảnh: Đoàn Hưng
gdgd
gdgd
Cùng với cao tốc Vân Đồn - Móng Cái  vừa hoàn thành 1.9.2022, Hạ Long trở thành trung tâm của trục cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Ảnh: Đoàn Hưng
Cùng với đó, hạ tầng giao thông đường biển, hàng không… kết nối với các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng được đầu tư từng bước hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại với hàng loạt công trình như: cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu…Ảnh: Đoàn Hưng
Cùng với đường bộ, một số công trình giao thông đường biển mang tầm cỡ quốc tế, tiêu biểu như cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2019... Ảnh: Đoàn Hưng
fgfgf
Và cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu được đưa vào sử dụng từ năm 2015 giúp hạ tầng giao thông của TP.Hạ Long ngày càng hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại. Ảnh: Trần Tuấn
Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Vẻ đẹp kỳ vĩ của moong than sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên Cọc 6, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những mỏ than lâu đời và xuống sâu nhất của TKV, thậm chí được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất của Đông Nam Á hiện vẫn đang được khai thác.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quảng Ninh Phạm Văn Thành do liên quan đến Việt Á

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh với ông Phạm Văn Thành; Khiển trách đối với ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và cảnh cáo đối với ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Quảng Ninh: Độc đáo món củ cải phên Đầm Hà

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Những ngày này, người dân huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh tất bật chuẩn bị củ cải phên để phục vụ cho thị trường Tết. Vốn là món quà quê dân dã nhưng lại mang hương vị hấp dẫn và lạ miệng, những năm gần đây, củ cải phên Đầm Hà ngày càng được yêu thích. Không chỉ giúp người dân nơi đây làm giàu, nó còn trở thành niềm tự hào, một nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của người dân trong vùng.

Sau loạt bài “Công ty CP Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam: Vừa nợ lương, vừa chậm đóng BHXH kéo dài:” Người lao động đã được nhận lương tháng 9.2022

Hà Anh |

Ngày 21.3, bà Lê Thị Hiền - Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Dệt thuộc Công ty Cổ phần Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam - cho biết, 66 người lao động tại nhà máy đã được nhận lương tháng 9.2022.

Đề xuất ưu tiên đối với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử

Vân Trang |

Nhiều học sinh băn khoăn và cho rằng, cần có chính sách ưu tiên với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử ở các khối ngành kinh tế.

Dự báo thời tiết 22.3: Bắc Bộ nhiệt độ tăng rất nhanh, có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 35 - 50%.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Vẻ đẹp kỳ vĩ của moong than sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên Cọc 6, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những mỏ than lâu đời và xuống sâu nhất của TKV, thậm chí được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất của Đông Nam Á hiện vẫn đang được khai thác.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quảng Ninh Phạm Văn Thành do liên quan đến Việt Á

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh với ông Phạm Văn Thành; Khiển trách đối với ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và cảnh cáo đối với ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Quảng Ninh: Độc đáo món củ cải phên Đầm Hà

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Những ngày này, người dân huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh tất bật chuẩn bị củ cải phên để phục vụ cho thị trường Tết. Vốn là món quà quê dân dã nhưng lại mang hương vị hấp dẫn và lạ miệng, những năm gần đây, củ cải phên Đầm Hà ngày càng được yêu thích. Không chỉ giúp người dân nơi đây làm giàu, nó còn trở thành niềm tự hào, một nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của người dân trong vùng.