Quảng Ninh: Miễn phí qua Cảng Ao Tiên 1 năm đối với nhân dân 5 xã đảo

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Từ ngày 1.3, bến Cảng cao cấp Ao Tiên, huyện Vân Đồn chính thức đưa vào hoạt động. Chủ đầu tư dự án đã quyết định miễn phí qua cảng và nhiều loại phí, lệ phí neo đậu khác của tàu vận tải và người dân vùng xã đảo.

Cụ thể, trong giai đoạn đầu khai thác, chủ đầu tư miễn phí qua cảng trong vòng 1 năm đối với nhân dân 5 xã đảo thuộc huyện Vân Đồn và huyện Cô Tô.

Đối với các loại phí, lệ phí neo đậu, bến đỗ của tàu hoạt động tại cảng miễn phí hoàn toàn trong tháng đầu khai thác, giảm 50% trong 2 tháng tiếp theo. Từ tháng 6.2023, sẽ tiến hành thu bằng mức giá của cảng Cái Rồng hiện tại.

Quyết định của chủ đầu tư đã khiến người dân trong vùng hết sức phấn khởi.

Chị Vũ Thị Báu, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô chia sẻ: "Những năm gần đây, việc đi lại giữa xã đảo với đất liền đã thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng giờ còn phấn khởi hơn vì có bến cảng hiện đại tầm cỡ quốc tế.”

Lãnh đạo huyện Vân Đồn tặng hoa chúc mừng những hành khách đầu tiên tại Cảng cao cấp Ao Tiên. Ảnh: TTTT và VH huyện Vân Đồn
Lãnh đạo huyện Vân Đồn tặng hoa chúc mừng những hành khách đầu tiên tại Cảng cao cấp Ao Tiên. Ảnh: Trung tâm truyền thông Văn hóa Vân Đồn

Bến cảng cao cấp Ao Tiên do Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền làm chủ đầu tư.

Công trình là tổ hợp cảng tích hợp nhiều tiện ích, thiết kế theo chủ đề không gian xanh sở hữu 5 cầu cảng. Trong đó, 2 cầu rộng 20m, dài 150m có thể tiếp nhận tàu khai thác lên đến 300 ghế và 3 cầu phụ cho du thuyền, các tàu loại nhỏ.

Khu âu tàu có thể tiếp nhận đồng thời 150 tàu du lịch neo đậu. Khu vực ga hành khách có diện tích sử dụng 4.000m2, công suất thiết kế 2.600.000 lượt khách/năm (giai đoạn 2023 - 2025) và mở rộng lên 3.200.000 lượt khách/năm (giai đoạn 2025 - 2030).

Đi kèm với đó là các khu vực cảnh quan, phân khu chức năng, như: Đón hành khách, bán vé, nhà chờ, khu làm việc liên ngành, dịch vụ phụ trợ đi kèm…

Cảng khánh thành vào tháng 10.2022 nhân dịp kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30.10 (1963 - 2022) và được Bộ Giao thông Vận tải cấp phép hoạt động theo Quyết định số 2133/QĐ-CĐTND, khai thác từ ngày 1.3.2023.

Theo tin từ đơn vị quản lý Cảng, hiện có 15 doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh, vận chuyển hành khách tại cảng với hơn 50 phương tiện hoạt động đưa khách ra các xã đảo của huyện Vân Đồn và Cô Tô.

Bến cảng cao cấp Ao Tiên được đưa vào khai thác, địa phương kỳ vọng sẽ mở ra cửa ngõ mới, đồng bộ, hiện đại để kết nối Vân Đồn với các xã đảo và huyện Cô Tô, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, phát triển kinh tế biển trong thời gian tới.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Người dân, doanh nghiệp bàn về xây dựng phố đi bộ, phố đêm

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Tin từ UBND TP.Hạ Long, địa phương sẽ quyết tâm đưa tuyến phố đêm, phố đi bộ vào hoạt động từ tháng 6.2023 nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.

Quảng Ninh: Cầu cảng 610 tỉ đồng đi vào hoạt động, doanh nghiệp vẫn e ngại

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Dự kiến từ 1.3, cầu cảng Ao Tiên, huyện Vân Đồn trị giá 610 tỉ đồng đi vào hoạt động. Theo đó, toàn bộ phương tiện thuỷ vận chuyển khách từ Cảng Cái Rồng sẽ chuyển sang cảng cao cấp Ao Tiên để phục vụ vận chuyển khách đi tuyến đảo. Cảng Cái Rồng trở thành cảng tàu chuyên dụng, chủ yếu phục vụ cho các phương tiện đánh bắt hải sản. Thế nhưng trái với kì vọng, nhiều doanh nghiệp bày tỏ e ngại trước chủ trương này.

Hãng xe Séc triển khai đầu tư nhà máy sản xuất ô tô tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (22.2), tại TP Hạ Long, ông Cao Tường Huy - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có buổi tiếp xã giao ông Jozef Siskela - Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hoà Séc cùng đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng dự có ông Kmonicek - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Séc tại Việt Nam.

Dự báo diễn biến đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên trong năm 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày mai 22.3, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ ghi nhận sự tăng nhiệt nhanh chóng. Đặc biệt, có khu vực đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt ngay trong đợt nắng diện rộng đầu tiên của năm 2023.

Hiện trường vụ cháy ở Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy tại Công ty Cổ phần One One miền Trung và đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Khu đô thị Tropical City của FLC ở Hạ Long bị đề nghị thu hồi một phần

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do nợ các khoản thuế khoảng 97 tỉ đồng, UBND TP.Hạ Long đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét thu hồi một phần diện tích Khu đô thị Tropical City Hạ Long của FLC tại phường Hà Khánh, TP.Hạ Long. Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đang rà soát tình hình thực hiện dự án này để tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh.

Vựa lúa gạo Châu Á bị đe dọa vì cạn kiệt nước ngầm

Thanh Hà |

Vựa lúa gạo của thế giới có thể có thể gặp nguy hiểm nếu các biện pháp canh tác bền vững hơn không được áp dụng do khai thác nước ngầm quá mức và biến đổi khí hậu khiến các phương pháp canh tác lâu đời trên khắp châu Á bị đe dọa.

Áp thuế đặc biệt đồ uống có đường: Không nên coi đường là "tội phạm"

THÙY TRANG |

Với lý do đồ uống có đường làm gia tăng tình trạng trẻ thừa cân, béo phì nên Bộ Tài chính đề xuất sẽ áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng cần có định nghĩa rõ ràng và không cào bằng. Bởi đa phần các thực phẩm đều có đường và chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn nào về loại “đồ uống có đường”.

Quảng Ninh: Người dân, doanh nghiệp bàn về xây dựng phố đi bộ, phố đêm

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Tin từ UBND TP.Hạ Long, địa phương sẽ quyết tâm đưa tuyến phố đêm, phố đi bộ vào hoạt động từ tháng 6.2023 nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.

Quảng Ninh: Cầu cảng 610 tỉ đồng đi vào hoạt động, doanh nghiệp vẫn e ngại

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Dự kiến từ 1.3, cầu cảng Ao Tiên, huyện Vân Đồn trị giá 610 tỉ đồng đi vào hoạt động. Theo đó, toàn bộ phương tiện thuỷ vận chuyển khách từ Cảng Cái Rồng sẽ chuyển sang cảng cao cấp Ao Tiên để phục vụ vận chuyển khách đi tuyến đảo. Cảng Cái Rồng trở thành cảng tàu chuyên dụng, chủ yếu phục vụ cho các phương tiện đánh bắt hải sản. Thế nhưng trái với kì vọng, nhiều doanh nghiệp bày tỏ e ngại trước chủ trương này.

Hãng xe Séc triển khai đầu tư nhà máy sản xuất ô tô tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (22.2), tại TP Hạ Long, ông Cao Tường Huy - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có buổi tiếp xã giao ông Jozef Siskela - Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hoà Séc cùng đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng dự có ông Kmonicek - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Séc tại Việt Nam.