Quảng Ngãi có 2 người chết, 1 người mất tích do ảnh hưởng bão số 12

TRẦN HÓA |

Do ảnh hưởng bão số 12, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 2 người chết, 1 người mất tích. Hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Hàng trăm héc ta hoa màu của người dân bị ngập úng...

Đến trưa ngày 5.11, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 2 người chết và 1 người mất tích, trong đó, ông Phạm Văn Hiệu (SN 1964, trú thôn Làng Mạ, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ) và ông Đinh Văn Bình (SN 1972, trú thôn Mang Trẩy, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây), bị nước cuốn trôi.

Mực nước trên sông Trà Khúc (trưa 5.11). Ảnh: T.H
Mực nước trên sông Trà Khúc (trưa 5.11). Ảnh: T.H

Một người mất tích tại xã Hành Tín Tây, ông Trần Hữu Phước, SN 1998, trú thôn Phú Thọ, xã Hành Tín Tây (mất tích vào lúc 22h ngày 4.11).

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCLB – TKCN Quảng Ngãi sáng ngày 5.11, hiện nay, lũ trên các sông trong tỉnh đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Lúc 00 giờ ngày 5.11, trên mức BĐ3 là 0,80m. Dự báo trưa đến chiều nay 5.11, lũ trên các sông trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi có khả năng lên trở lại.

Ngã tư Hùng Vương - Quang Trung (TP.Quảng Ngãi) mênh mông nước. Ảnh: T.H
Ngã tư Hùng Vương - Quang Trung (TP.Quảng Ngãi) mênh mông nước. Ảnh: T.H

Tình trạng mưa kéo dài khiến 16 xã (Bình Sơn: 9; Nghĩa Hành: 2; Tư Nghĩa: 4; Thành phố Quảng Ngãi: 1). Do mực nước các sông Trà Bồng, Trà Khúc, Sông Vệ đang tiếp tục lên nên số xã bị ngập còn gia tăng.

Tại huyện Nghĩa Hành, một số khu vực bị chia cắt tại 12 điểm: khu vực thôn An Hòa, Kim Thành xã Hành Dũng nước ngập sâu khoảng 1,2m; tuyến đường đi Hành Phước (đoạn cầu Bầu Trai); Phú Khương, Phú Thọ, Đồng Miếu, Trũng Kè 2 xã Hành Tín Tây; Phước Lâm, Bình Thành xã Hành Nhân.

Xã Nghĩa Dũng, huyện Nghĩa Hành chia cắt (trưa 5.11). Ảnh: T.H
Xã Nghĩa Dũng, huyện Nghĩa Hành chia cắt nghiêm trọng (trưa 5.11). Ảnh: T.H

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND huyện Nghĩa Hành đã chỉ đạo các địa phương di dời khoảng 2000 hộ, 7600 khẩu thuộc đối tượng ngập sâu trong nước tại các xã Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Dũng, Hành Đức, xen ghép đến các hộ có nhà cao ở trong thôn, xóm tổ dân phố các điểm trường học, cơ quan.

TRẦN HÓA
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.