Trong đó, phần vốn ngân sách Trung ương (Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội) là 115 tỉ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh Quảng Ngãi. Các hồ chứa nước được đầu tư sửa chữa, nâng cấp gồm: Hố Vàng, Hố Đèo và Đá Chồng thuộc các xã Tịnh Hiệp, các hồ chứa ở xã Tịnh Thọ và Tịnh Bình thuộc huyện Sơn Tịnh. Các hồ: Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây và Hố Chuối, thuộc các xã Bình Khương, Bình Thanh ở huyện Bình Sơn.
Các hồ chứa nước xây dựng đã lâu, qua nhiều năm khai thác, sử dụng, thường xuyên chịu tác động thiên tai, trong khi kinh phí duy tu, sửa chữa hạn chế nên đang bị xuống cấp nặng, không bảo đảm nguồn nước, năng lực tưới thực tế đạt rất thấp so với năng lực thiết kế.
Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, mục tiêu đầu tư công trình là nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa nước, giảm thiểu nguy cơ vỡ đập, bảo vệ người và tài sản ở hạ lưu công trình. Đồng thời đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho gần 400ha đất sản xuất nông nghiệp, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt và kết hợp nuôi trồng thủy sản.