Quảng Nam lo ngại bùng phát dịch sau kì nghỉ lễ

Hoàng Bin |

Du lịch Quảng Nam đang có dấu hiệu phục hồi tốt sau dịch COVID – 19 với lượng du khách tham quan, lưu trú tăng mạnh, nhưng cũng để lại lo ngại đợt dịch mới bùng phát sau kì nghỉ lễ 30.4 – 1.5.

Đón lượng khách kỉ lục

Theo báo cáo của Sở VHTTDL Quảng Nam, từ 29.4 đến 3.5.2023, toàn tỉnh đón 245 nghìn lượt du khách đến tham quan, lưu trú, tăng 19% so cùng kì năm 2022. Đây là mức tăng kỉ lục từ khi dịch COVID – 19 bùng phát năm 2019 đến nay.

Lượng khách đến phố cổ Hội An chiếm hơn 70% du khách của Quảng Nam trong kì nghỉ lễ 30.4 - 1.5.2023. Ảnh Hoàng Bin
Lượng khách đến phố cổ Hội An chiếm hơn 70% du khách của Quảng Nam trong kì nghỉ lễ 30.4 - 1.5.2023. Ảnh Hoàng Bin

Trong đó, khách quốc tế đạt 119,7 nghìn lượt, khách nội địa đạt 125,3 nghìn lượt.

Cụ thể, lượng khách tham quan đạt 175 nghìn lượt, tăng 11% so cùng kì năm 2022. Khách lưu trú đạt 70 nghìn lượt, tăng 40% so cùng kì năm 2022. Công suất sử dụng phòng trên địa bàn toàn tỉnh đạt từ 85-95%. Trong đó, nhóm khách sạn từ 3-5 sao đạt từ 95-100%.

Theo Sở VH-TT&DL Quảng Nam, trong 3 ngày 30.4 đến ngày 2.5, nhóm khách sạn từ 3-5 sao tại Hội An luôn trong tình trạng kín phòng. Ảnh Hoàng Bin
Trong các ngày từ 30.4 đến ngày 2.5, nhóm khách sạn từ 3-5 sao tại Hội An luôn trong tình trạng kín phòng. Ảnh Hoàng Bin

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Nam đánh giá, kì nghỉ lễ năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi được tổ chức trên khắp địa bàn tỉnh.

Vì vậy, lượng khách tham quan và lưu trú du lịch đến Quảng Nam tăng cao so với cùng kì năm 2022, đặc biệt là thị trường khách quốc tế đã dần phục hồi so với thời điểm trước dịch, một phần là do Chính phủ mở visa thông thoáng hơn cũng tạo điều kiện tốt cho khách quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn.

Du lịch Quảng Nam đang có dấu hiệu phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ảnh BQL di tích Mỹ Sơn.
Du lịch Quảng Nam đang có dấu hiệu phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ảnh BQL di tích Mỹ Sơn.

Nguy cơ bùng phát dịch sau lễ

Theo Sở Y tế Quảng Nam, đầu năm 2023 đến nay, Quảng Nam chưa ghi nhận trường hợp nặng do COVID-19, nhưng trong cộng đồng vẫn có nhiều ca mắc mới và tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai.

Nhóm du khách cao tuổi và trẻ em có nguy cơ tử vong cao khi nhiễm COVID - 19. Ảnh Hoàng Bin
Nhóm du khách cao tuổi và trẻ em có nguy cơ tử vong cao khi nhiễm COVID - 19. Ảnh Hoàng Bin

Trong tháng 4, số ca mắc COVID-19 tại Quảng Nam tăng hơn gấp đôi so với 3 tháng đầu năm. Với việc nhiều du khách chủ quan, phớt lờ những quy định phòng dịch đang để lại lo ngại đợt dịch mới bùng phát sau kì nghỉ lễ.

Lo ngại này hoàn toàn có cơ sở khi tỉnh Quảng Nam đang nằm trong nhóm tỉnh có tỷ lệ tiêm vaccine thấp của cả nước.

Quảng Nam nằm trong nhóm tỉnh có tỉ lệ tiêm vaccine thấp của cả nước. Ảnh Hoàng Bin.
Quảng Nam nằm trong nhóm tỉnh có tỉ lệ tiêm vaccine thấp của cả nước. Ảnh Hoàng Bin

Cụ thể đến nay, tổng số mũi vaccine COVID-19 đã tiêm ở nước là hơn 266,2 triệu (tính đến trưa 3.5.2023). Trong đó, đối với nhóm từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 3 thì Quảng Nam chỉ đạt 63,6%; cùng với Bình Định 65,8%; Đồng Nai 54%; Tây Ninh 65,7%; Đồng Tháp 60,7%, thuộc nhóm tỉnh có tỉ lệ tiêm vaccine thấp nhất cả nước.

Rất nhiều du khách không đeo khẩu trang tại nơi đông người, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau kì nghỉ lễ. Ảnh Hội An.
Rất nhiều du khách không đeo khẩu trang tại nơi đông người, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau kì nghỉ lễ. Ảnh Hội An.

Trước kì nghỉ lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn yêu cầu toàn tỉnh siết chặt hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần chủ động, quyết liệt, không được chủ quan, lơ là. Đặc biệt, chú trọng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong kì nghỉ lễ 30.4 – 1.5.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, dù chính quyền và ngành chức năng đã có khuyến cáo nhưng ở những sự kiện tập trung đông người, công tác phòng dịch khá lỏng lẻo.

Du khách chủ quan trong công tác phòng dịch khi đến phố cổ Hội An. Ảnh Hoàng Bin
Du khách chủ quan trong công tác phòng dịch khi đến phố cổ Hội An. Ảnh Hoàng Bin
Biển người ở Hội An phớt lờ cảnh báo phòng dịch. Ảnh Hoàng Bin
Biển người ở Hội An phớt lờ cảnh báo phòng dịch. Ảnh Hoàng Bin

Nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật ngoài trời tại phố cổ Hội An: Hát bội, bài chòi, giao lưu âm nhạc, trải nghiệm không gian làng nghề, ẩm thực đường phố... khá nhộn nhịp, thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước. Dù chính quyền liên tục nhắc nhở, khuyến cáo việc đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 nhưng du khách vẫn phớt lờ cảnh báo, nhiều người lớn tuổi và trẻ em không đeo khẩu trang phòng dịch.

Theo Bản tin của Bộ Y tế, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 29.4 - 3.5.2023, cả nước có 7.524 ca mắc COVID-19 mới, 7 bệnh nhân tử vong, hiện còn 121 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 31 ca thở máy xâm lấn. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.195 ca.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Cháy lớn thiêu rụi hơn 20ha rừng phòng hộ Pacsa

Hoàng Bin |

Một vụ cháy lớn gây thiệt hại hơn 20ha rừng phòng hộ Pacsa vừa xảy ra trong kì nghỉ lễ 30.4 – 1.5 tại huyện Thăng Bình.

Quảng Nam: Du khách đông nghẹt, phớt lờ khuyến cáo phòng dịch COVID - 19

Hoàng Bin |

Quảng Nam đón hàng chục nghìn lượt khách trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, đây là tín hiệu vui đối với ngành du lịch, nhưng cũng mang đến nỗi lo khi rất nhiều du khách phớt lờ khuyến cáo phòng dịch COVID - 19.


Nắng nóng, Hội An vẫn đông đúc du khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Nguyễn Linh |

Những ngày đầu nghỉ lễ 30.4 - 1.5, hàng nghìn du khách đổ về phố cổ Hội An, Quảng Nam để tham quan, du lịch.

Ủng hộ app đặt lịch đăng kiểm, nhiều tài xế mong ứng dụng dễ sử dụng hơn

LÂM ANH |

Dù đa số các tài xế, chủ xe đều bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ đặt lịch hẹn đăng kiểm qua ứng dụng (app) như hiện nay. Song, thực tế có không ít người gặp khó khăn khi đăng kí lịch hẹn trên ứng dụng bởi không thường xuyên tiếp xúc với các ứng dụng công nghệ hoặc gặp một số trục trặc phải đến tận trung tâm đăng kiểm nhờ hỗ trợ.

Cách để NSƯT Thanh Quý, "diễn viên triệu USD" Thái Hòa được nể phục

Mi Lan |

Khi nhập vai những số phận cùng khổ, NSƯT Thanh Quý và diễn viên Thái Hòa khiến cả đoàn phim từ quay phim, phục trang, ánh sáng đến bạn diễn phải bật khóc khi xem họ diễn xuất trước ống kính.

Cựu Chủ tịch VEAM Trần Ngọc Hà hầu toà trong vụ án thứ hai

Việt Dũng |

Ông Trần Ngọc Hà - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Máy và động lực Việt Nam (VEAM) - cùng dàn cựu lãnh đạo bị cáo buộc gây thất thoát hơn 76 tỉ đồng.

Ngôi đình đầu tiên của người Kinh trên vùng đất Tây Nguyên

Phan Tuấn |

Đình Lạc Giao, ở thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk là ngôi đình đầu tiên của người Kinh trên mảnh đất Tây Nguyên.

Xử lý tòa nhà nghiêng của nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long, Nam Định

TRUNG DU |

Sau khi ông Trần Đình Giao - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) bị Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định tuyên phạt 5 năm tù giam, dư luận lo ngại việc xử lý công trình trái phép, siêu nghiêng của ông này ở xã Mỹ Phúc (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) sẽ rơi vào bế tắc.

Quảng Nam: Cháy lớn thiêu rụi hơn 20ha rừng phòng hộ Pacsa

Hoàng Bin |

Một vụ cháy lớn gây thiệt hại hơn 20ha rừng phòng hộ Pacsa vừa xảy ra trong kì nghỉ lễ 30.4 – 1.5 tại huyện Thăng Bình.

Quảng Nam: Du khách đông nghẹt, phớt lờ khuyến cáo phòng dịch COVID - 19

Hoàng Bin |

Quảng Nam đón hàng chục nghìn lượt khách trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, đây là tín hiệu vui đối với ngành du lịch, nhưng cũng mang đến nỗi lo khi rất nhiều du khách phớt lờ khuyến cáo phòng dịch COVID - 19.


Nắng nóng, Hội An vẫn đông đúc du khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Nguyễn Linh |

Những ngày đầu nghỉ lễ 30.4 - 1.5, hàng nghìn du khách đổ về phố cổ Hội An, Quảng Nam để tham quan, du lịch.