Quảng Bình: Thiệt hại hơn 57 tỉ đồng sau đợt mưa lũ "trái mùa"

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Bình, sau những ngày mưa lũ "trái mùa" vừa qua, hàng nghìn ha hoa màu trên địa bàn tỉnh đã bị nhấn chìm, ước tính thiệt hại lên đến trên 57 tỉ đồng.

Theo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, trong vòng 4 ngày qua trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, từ 80mm – 200mm, khiến nước sông, suối dâng cao, gây ngập úng tại nhiều địa phương. Mặc dù nước lũ chưa gây ảnh hưởng đến các khu dân cư, tuy nhiên lại gây thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, mưa lũ trái mùa những ngày qua đã khiến hơn 5.900 ha lúa Đông - Xuân đang trong giai đoạn chuẩn bị trổ đòng của tỉnh Quảng Bình bị ảnh hưởng; hàng trăm ha rau màu bị ngập, gãy đổ; 35 giàn nuôi hàu, 62 lồng cá bị ngập, hư hỏng. Ước tính tổng giá trị thiệt hại toàn tỉnh Quảng Bình hơn 57 tỉ đồng.

Hiện tại, mặc dù đã hết mưa nhưng trên địa bàn các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy vẫn còn nhiều diện tích lúa và hoa màu bị ngập sâu trong nước.

Đoàn công tác kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ảnh: CTV
Đoàn công tác kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại Quảng Bình. Ảnh: CTV
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, địa phương kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả; chỉ đạo tập trung nhân lực, thiết bị để bơm tiêu úng cho các đồng ruộng; động viên Nhân dân chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt; đồng thời rà soát, kiểm tra các công trình bị hư hỏng do mưa lũ để khắc phục kịp thời; vận hành bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, kể cả các hồ đập do người dân tự đắp để bảo đảm an toàn công trình và tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ du.

Bên cạnh đó, Quảng Bình cũng đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để phục hồi sản xuất. Về lâu dài, tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí nâng cấp hệ thống đê bao và hệ thống cống trên đê tại một số vùng xung yếu đã hư hỏng; hỗ trợ kinh phí để cải tạo các vị trí có nguy cơ sạt lở, xuống cấp để người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

PHI LONG - HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Sau trận mưa lũ trái mùa, xót xa cảnh nông dân nhặt lúa đem về cho bò ăn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Hết mưa, nước lũ một số nơi tại vùng đồng bằng của bắt đầu rút, lộ ra những cây trồng nằm bệt dưới bùn đất. Lúa coi như mất trắng, đậu, ngô ngâm dưới nước cũng không thể khắc phục – người nông dân chỉ biết thở dài, tận dụng những gì còn sót lại để cho gia súc ăn.

Hỗ trợ cho các gia đình thiệt hại do đợt mưa lũ trái mùa ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã trao quà hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại về người, thiệt hại nặng về tài sản trong đợt mưa lũ trái mùa.

Thiệt hại do mưa lũ tại miền Trung: 2 người chết, 1 người mất tích

Vũ Long |

Mưa lũ tại miền Trung đã khiến 2 người thiệt mạng, 1 người mất tích, nhiều tài sản, công trình bị thiệt hại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sau trận mưa lũ trái mùa, xót xa cảnh nông dân nhặt lúa đem về cho bò ăn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Hết mưa, nước lũ một số nơi tại vùng đồng bằng của bắt đầu rút, lộ ra những cây trồng nằm bệt dưới bùn đất. Lúa coi như mất trắng, đậu, ngô ngâm dưới nước cũng không thể khắc phục – người nông dân chỉ biết thở dài, tận dụng những gì còn sót lại để cho gia súc ăn.

Hỗ trợ cho các gia đình thiệt hại do đợt mưa lũ trái mùa ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã trao quà hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại về người, thiệt hại nặng về tài sản trong đợt mưa lũ trái mùa.

Thiệt hại do mưa lũ tại miền Trung: 2 người chết, 1 người mất tích

Vũ Long |

Mưa lũ tại miền Trung đã khiến 2 người thiệt mạng, 1 người mất tích, nhiều tài sản, công trình bị thiệt hại.