Công ty CP Hitas - chi nhánh Thanh Hoá huy động tài chính bằng hình thức đa cấp:

Quá nhiều rủi ro cho người tham gia

Xuân Hùng |

Không chỉ phát hành thẻ mua hàng theo mô hình đa cấp như báo Lao Động đã phản ánh (số báo ra ngày 6.8), Cty Cổ phần Hitas - Chi nhánh Thanh Hoá còn thực hiện huy động tài chính bằng hình thức đa cấp mà phần rủi ro thuộc về những người tham gia.

Được hưởng 4,5% số tiền nộp của... “con bạc tiếp theo” 

Trong vai người có vốn nhàn rỗi muốn tham gia góp vốn cùng Cty, chúng tôi được nhân viên Hoàng Mạnh Cường tư vấn khá kỹ, rõ ràng về cách tham gia, rất nhiều quyền lợi cũng được vẽ ra. Theo đó, sau khi nộp tiền làm thẻ thành viên với mệnh giá 300.000; 500.000 và 800.000 đồng, người tham gia sẽ được cấp một mã số và một chiếc thẻ nhựa bình thường ghi mã số này. Sau đó, để tiếp tục tham gia các “cuộc chơi” tài chính của Cty này, người tham gia phải nộp tiền vào tài khoản của Cty ở TPHCM, sau đó Cty sẽ báo chuyển tiền vào tài khoản của người tham gia bằng tin nhắn để người tham gia có thể mua sắm hoặc tham gia làm cổ đông. Nhiều người nộp hàng trăm triệu đến tiền tỉ trực tiếp tại chi nhánh này để làm cổ đông đã không nhận được bất kỳ giấy nhận tiền, hoá đơn chứng từ theo quy định nào. 

Người tham gia góp vốn làm cổ đông của Cty với tỉ suất lợi nhuận cao sẽ phải ký một hợp đồng với tên gọi “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” với Cty. Nếu muốn nhận lợi nhuận 3% tháng, người tham gia phải cam kết tham gia đủ 24 tháng. Theo đó, mỗi tháng, Cty sẽ trả cho người chơi 3% trên tổng số vốn góp. 

Với chiêu thức trên, Cty CP Hitas - Chi nhánh Thanh Hoá đã hút được khá nhiều người tham gia, đặc biệt những người cao tuổi, có phần tiền nhàn rỗi và người... muốn giàu nhanh. Sức hút lớn ở đây là tỉ suất lợi nhuận 3%. Không những vậy, người tham gia cổ đông nếu mời chào được một người khác sẽ được hưởng 4,5% trên tổng số tiền người sau nộp (F1), người tiếp theo (F2) là 1,5%, F3 là 1%… 

Đổ trách nhiệm cho người tham gia

PV Báo Lao Động đã có buổi làm việc với ông Trịnh Đình Tuyết - Giám đốc Chi nhánh Cty Hitas  Thanh Hoá. Không trả lời thẳng vào câu hỏi của chúng tôi: “Nếu người tham gia ký hợp đồng, gửi 1 tỉ đồng cho Cty và làm cổ đông, lấy gì để đảm bảo số tiền người tham gia gửi là an toàn và yên tâm là nhận được lợi nhuận 3%/tháng trong suốt thời gian 24 tháng”, ông Tuyết lại chỉ liên tục nói về tính ưu việt của mô hình kinh doanh, về khát vọng đưa mô hình phát triển toàn quốc và toàn cầu (?),...

Ông Tuyết cũng từ chối phân tích, trả lời về những rủi ro người tham gia có thể gặp phải như: Nếu bỗng một ngày, Cty thông báo là làm ăn không có lãi nên không trả đủ lợi nhuận 3% thì sao? Và nếu một ngày Cty tuyên bố phá sản, TGĐ không liên lạc được thì số tiền người chơi đã nộp cho Cty này sẽ xử lý thế nào? Số tiền gốc và phần trăm cổ phiếu nội bộ thưởng sẽ được Cty xử lý ra sao?…

Sau cuộc gặp với ông Trịnh Đình Tuyết, PV đã nhờ các chuyên gia tư vấn tài chính phân tích cái gọi là hợp đồng hợp tác kinh doanh. Mấu chốt câu trả lời hiện ra tại điểm 4.4 của Điều 3 “Quy định về vốn góp, uỷ quyền quản lý vốn và phân chia kết quả lợi nhuận”. Theo đó, điểm này ghi: “Các bên cam kết chịu trách nhiệm tương ứng với tỉ lệ vốn góp của mình trong trường hợp có rủi ro trong hoạt động kinh doanh”.

Vậy là đã rõ, mặc dù ký phụ lục hợp đồng với cam kết người tham gia được nhận 3% lợi nhuận trên tổng số vốn mình góp nhưng nếu một ngày xấu trời, Cty gặp rủi ro thì người tham gia phải “chịu trách nhiệm tương ứng”. Không có gì đảm bảo cho số tiền gốc và lãi của người tham gia. Đó phải chăng là cách tính để thoát ra của Cty này?

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.