Phường Phú Đô - Hà Nội nâng cấp độ dịch lên nguy cơ cao sau khi có nhiều F0

Phạm Đông |

HÀ NỘI - Sau khi ghi nhận hàng loạt F0 tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã nâng cấp độ dịch tại địa bàn này lên "nguy cơ cao", tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết, từ đầu năm 2021 đến ngày 9.11, quận ghi nhận tổng số 106 ca dương tính SARS-CoV-2. Đặc biệt, trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27.4 đến nay, có 93 ca.

Trong 3 ngày gần đây, số F0 tăng đột biến, đặc biệt phường Phú Đô, từ ngày 7-9.11 phát hiện khoảng 30 ca (tính đến tối 9.11, CDC Hà Nội mới công bố 11 ca). Ông Tuấn dự báo, tình hình dịch tiếp tục phức tạp tại phường này.

Theo ông Tuấn, chuỗi lây nhiễm được phát hiện vào ngày 4-5.11, qua xét nghiệm những người biểu hiện ho, sốt tới Trạm Y tế phường Phú Đô khai báo rải rác. Từ nhóm bệnh nhân trên, quận Nam Từ Liêm xét nghiệm diện rộng, gồm người thuộc diện liên quan F0 và một số đối tượng nguy cơ trên địa bàn phường Phú Đô (người bán hàng ở mặt đường, mặt ngõ), tổng số 1.142 mẫu.

Kết quả phát hiện thêm nhiều F0 thuộc địa bàn tổ dân phố 1 và các tổ dân phố khác. Trong đó, có một số trường hợp là trẻ em. Tính tới nay, tổng số mẫu đã lấy của F1, người trong khu vực phong tỏa và người thuộc diện nguy cơ trên địa bàn là trên 2.000 mẫu.

"Sau khi có kết quả xét nghiệm, chúng tôi sẽ đánh giá lại nguy cơ. Nếu tiếp tục phát hiện F0 cộng đồng sẽ mở rộng quy mô, có thể xét nghiệm sàng lọc ở tất cả các tổ dân phố, xét nghiệm toàn phường Phú Đô", ông Tuấn nói.

Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm nhận định, ổ dịch tại phường Phú Đô có nguy cơ lây lan lớn. Bởi khu vực này nhiều ngõ ngách nhỏ hẹp, nhà san sát nhau, liền tường, dân cư đông đúc. Hơn nữa, trước đây Phú Đô là làng, người dân vẫn theo văn hóa làng xã, các hộ gia đình thường xuyên giao lưu, tiếp xúc.

"Thời gian qua, người dân giao thương, gặp gỡ, đi lại tự do rất nhiều, bản thân họ đôi khi không thể nhớ hết đã tiếp xúc với ai nên nguy cơ lây nhiễm càng lớn, việc tổ chức truy vết của lực lượng y tế rất khó khăn", ông Tuấn cho hay.

Quận Nam Từ Liêm tập trung toàn lực triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý ca bệnh tại ổ dịch phường Phú Đô, nâng cấp độ dịch lên mức 3 (màu cam - nguy cơ cao). Quận đã phong tỏa chặt chẽ 6 điểm tại 3 tổ dân phố 1, 5, 6, đồng thời triển khai lấy mẫu diện rộng.

Tiếp đó, quận Nam Từ Liêm cũng khẩn trương truy vết các đối tượng nguy cơ F1, F2 và người liên quan để bóc tách kịp thời F0 ra khỏi cộng đồng; xử lý ổ dịch theo quy định với phương châm khoanh vùng phong tỏa hẹp, xét nghiệm diện rộng.

Ngoài ra, chính quyền tiếp tục rà soát các đối tượng nguy cơ về từ vùng dịch, đặc biệt các khu vực cấp độ dịch 2, 3, 4 để khai báo y tế, cách ly, xét nghiệm kịp thời; vận hành các khu cách ly tập trung hoạt động hiệu quả, đúng quy định, tránh lây nhiễm chéo và các vi phạm phòng chống dịch.

Quận tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 mũi 2, đảm bảo an toàn cho đối tượng trên 18 tuổi và cho trẻ em từ 12-17 tuổi, trước mắt tiêm cho đối tượng 16-17 tuổi theo chỉ đạo của thành phố. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật tư, trang thiết bị để sẵn sàng đưa Trạm y tế lưu động vào hoạt động...

Cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27.4 đến nay, Hà Nội có tổng 5.326 ca dương tính, trong đó 2.122 ca ngoài cộng đồng và 3.204 người đã được cách ly. Thành phố hiện có 12 ổ dịch COVID-19, cấp độ dịch 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình). Trong ngày 9.11, Hà Nội ghi nhận 222 ca COVID-19 - cao kỷ lục từ đầu dịch đến nay.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sẽ thành lập 508 trạm y tế lưu động để phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Nhằm chủ động, sẵn sàng ứng phó với các cấp độ của dịch COVID-19, Hà Nội sẽ thành lập 508 trạm y tế lưu động, trong đó có 20 trạm y tế xã được đặt tại khu công nghiệp, khu chế xuất.

F0 tăng nhanh, Hà Nội có tiếp tục nâng cấp độ phòng dịch?

Phạm Đông |

HÀ NỘI - Thời gian qua, thành phố ghi nhận số ca COVID-19 tăng cao, hàng trăm ca F0 cộng đồng. Do đó, nhiều người dân thắc mắc liệu thành phố có tiếp tục siết chặt, nâng cấp độ phòng dịch?

Gần 800.000 trẻ em tại Hà Nội sắp được tiêm vaccine phòng COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo kế hoạch liên ngành mới nhất của thành phố, dự kiến sẽ có 791.921 trẻ em trong đối tượng dự kiến tiêm chủng được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hà Nội sẽ thành lập 508 trạm y tế lưu động để phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Nhằm chủ động, sẵn sàng ứng phó với các cấp độ của dịch COVID-19, Hà Nội sẽ thành lập 508 trạm y tế lưu động, trong đó có 20 trạm y tế xã được đặt tại khu công nghiệp, khu chế xuất.

F0 tăng nhanh, Hà Nội có tiếp tục nâng cấp độ phòng dịch?

Phạm Đông |

HÀ NỘI - Thời gian qua, thành phố ghi nhận số ca COVID-19 tăng cao, hàng trăm ca F0 cộng đồng. Do đó, nhiều người dân thắc mắc liệu thành phố có tiếp tục siết chặt, nâng cấp độ phòng dịch?

Gần 800.000 trẻ em tại Hà Nội sắp được tiêm vaccine phòng COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo kế hoạch liên ngành mới nhất của thành phố, dự kiến sẽ có 791.921 trẻ em trong đối tượng dự kiến tiêm chủng được tiêm vaccine phòng COVID-19.