Phun thuốc diệt muỗi tràn lan: Cẩn thận tiền mất tật mang

Khánh An |

Nhiều người nghĩ rằng phun thuốc diệt muỗi sẽ giúp tạo màng bảo vệ an toàn cho bản thân khỏi sốt xuất huyết, song nếu không tìm hiểu kỹ lưỡng, thì rất có thể “tiền mất tật mang”.

Loạn giá dịch vụ phun thuốc diệt muỗi

Sau khi Hà Nội bùng dịch sốt xuất huyết, trên các trang mạng xã hội tràn lan sản phẩm thuốc diệt muỗi. Điều đáng nói, sản phẩm bị tách chiết, đựng trong các vỏ chai nước lọc cũ, không rõ thành phần và nguồn gốc.

Bên ngoài sản phẩm không có các thông tin về thành phần, chỉ in những dòng thông tin chung chung như “thuốc phun muỗi sinh học”, “phun xong 30 phút thì vào”, “khi phun nên đeo khẩu trang, đeo găng tay”... Mức giá của những sản phẩm này được chào bán là 90.000 đồng/chai 1,5 lít - phun cho 100m2.

Theo lời quảng cáo của người bán, những sản phẩm này dùng để phòng, chống các bệnh truyền nhiễm từ muỗi và diệt trừ các loại côn trùng gây hại khác bao gồm: ruồi, gián. Sản phẩm không có mùi, không gây hoen ố bề mặt khi phun, không ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng và môi trường.

Thế nhưng, khi được hỏi về thành phần của loại thuốc diệt muỗi này, thì chính những người bán lại “ậm ờ” không biết. “Thuốc này chuyên dùng trong bệnh viện và các trung tâm dịch tễ rồi nên chị cứ yên tâm. Cái này nhà máy người ta pha chế sẵn rồi em nhập về bán nên cũng không nắm rõ được thành phần” - người bán trấn an.

Còn khi liên hệ với một công ty chuyên cung cấp dịch vụ diệt muỗi tại nhà Hà Nội, phóng viên được báo giá dịch vụ là: 400.000 đồng cho diện tích dưới 50m2, 500.000 đồng cho diện tích từ 50-100m2, 600.000 đồng cho diện tích từ 100-150m2.

Khi khách hàng hỏi về thành phần của loại thuốc này, nhân viên tư vấn cho hay, công ty đang phối hợp cùng lúc cả 2 loại thuốc của Anh và của Nhật. “Bên em dùng thuốc sinh học nên an toàn tuyệt đối. Thành phần thì tất cả đều là Permethrin thôi” - nhân viên công ty nói.

Trong khi đó, một cơ sở khác lại báo giá 700.000 đồng cho diện tích dưới 100m2. Từ 100m2 trở lên, mức giá sẽ là 4.500 đồng/m2.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi đang bán tràn lan trên thị trường. Ảnh chụp màn hình
Sản phẩm thuốc diệt muỗi đang bán tràn lan trên thị trường. Ảnh chụp màn hình

“Gốc rễ” của dịch sốt xuất huyết

Theo TS Nguyễn Văn Dũng - Trưởng khoa Côn trùng, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương - trong các chương trình phòng, chống sốt xuất huyết luôn khẳng định “không có loăng quăng, bọ gậy, không có sốt xuất huyết”. Điều này cho thấy rằng, việc diệt loăng quăng, bọ gậy mới là “gốc rễ” của quá trình phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

TS Dũng phân tích, muỗi hầu như không đậu trên tường vách, mà chỉ đậu trên quần áo, đặc biệt là quần áo đã mặc. Trong khi đó, quá trình phun hoá chất sẽ chỉ phun lên tường vách.

“Khi phun thuốc diệt muỗi xong, nếu trong gia đình vẫn có bọ gậy, loăng quăng thì chỉ 1-2 tiếng chúng sẽ lớn lên thành muỗi và lại bắt đầu chu kỳ mới để tấn công con người. Đây là lý do việc phun thuốc diệt muỗi ít hiệu quả trong quá trình phòng chống sốt xuất huyết” - Trưởng khoa Côn trùng cho biết.

TS Dũng cho biết, việc phun thuốc diệt muỗi chỉ diễn ra khi có dịch. Khi đó sẽ dùng phương pháp phun ULV (phương pháp phun sương dạng hạt có khối lượng siêu nhỏ, được sử dụng chủ yếu để diệt muỗi sốt xuất huyết) để diệt những con muỗi trưởng thành. Biện pháp này mang tính tạm thời, có hiệu quả từ 1-2 tiếng.

“Để phun thuốc muỗi có hiệu quả, cần những người có chuyên môn, những cơ quan, công ty được đào tạo bài bản. Nếu người dân tự mua thuốc về phun thì có thể vừa không hiệu quả, vừa tăng tính kháng của muỗi” - TS Dũng cho biết.

Ngoài ra, trong quá trình thuê dịch vụ phun thuốc diệt muỗi, người dân cần tìm hiểu xem các hóa chất này có được Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế khuyến cáo sử dụng trong chương trình phòng, chống sốt xuất huyết hay không.

Theo TS Dũng, cách tốt nhất, hiệu quả nhất để phòng, chống sốt xuất huyết là thường xuyên kiểm tra xem quanh nhà có ổ bọ gậy, loăng quăng hay không. Nếu thấy muỗi xuất hiện trong nhà, người dân có thể sử dụng vợt điện để diệt muỗi. Ngoài ra, người dân cần mặc quần áo dài, đi tất và mắc màn khi ngủ.

“Đây là những biện pháp tốt nhất để phòng, chống sốt xuất huyết. Cá nhân tôi không khuyên người dân phun hóa chất diệt muỗi, bởi đây là biện pháp không bền vững” - ông Dũng nói.

Số ca sốt xuất huyết tại TP Hồ Chí Minh tăng nhanh

Chị Nguyễn Thị Tuyết - chủ công ty khử trùng tại Quận 12 - cho biết, khoảng 1-2 tháng trở lại đây lượng khách hàng tìm đến doanh nghiệp có tăng so với những tháng trước.
“Khách chủ yếu là các trường học, nhà máy, xí nghiệp… đăng ký phun xịt khử trùng muỗi, còn với những loại côn trùng khác khá ít khách” - chị Tuyết cho hay.

Khảo sát của Lao Động ngày 29.8 cho thấy, đối với thuốc diệt muỗi sinh học có giá dao động từ 65.000 - 1.300.000 đồng (tuỳ kích cỡ và thương hiệu).

Trao đổi với Lao Động bác sĩ Trương Hữu Khanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội truyền nhiễm TP Hồ Chí Minh - cho biết, hiện nay tình hình dịch sốt xuất huyết vẫn đang có dấu hiệu tăng.

Ngoài các biện pháp phổ biến là dọn sạch và loại bỏ vật chứa nước, nhiều nơi có sử dụng các bình xịt hoá chất để loại bỏ muỗi. Người dân nên chú ý khi phun xịt bất cứ hoá chất nào diệt muỗi tại nhà hoặc môi trường xung quanh thì nên tránh xa ít nhất 60 phút để đảm bảo hệ hô hấp không bị ảnh hưởng.

Theo số liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC), ghi nhận tuần qua có 365 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 13,3% so với trung bình các tuần trước. Các quận, huyện có số ca mắc cao bao gồm: Quận 1, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè. NGỌC LÊ - NGUYỄN LY

Khánh An
TIN LIÊN QUAN

Thời tiết giao mùa, thị trường đồ chống muỗi, diệt muỗi hút khách

MINH HÀ |

Hà Nội đang bước vào thời điểm giao mùa, thời tiết nắng mưa thất thường tạo điều kiện để muỗi sinh sôi nảy nở. Vì vậy, nhu cầu mua các sản phẩm như kem chống muỗi, xịt muỗi, vợt muỗi, đèn bắt muỗi của người dân Thủ đô tăng cao. Một số cửa hàng bán các sản phẩm này có doanh số tăng 50-60% so với các tháng trước đó.

Con rạch dày đặc lục bình và rác, muốn đi phải phun thuốc

HOÀNG LỘC |

Nhiều hộ dân sống dọc rạch Bà Tây (ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh, hơn 1 năm nay, con rạch này dày đặc lục bình. Không chỉ cản dòng nước chảy làm ô nhiễm môi trường dẫn đến thiếu nước sạch sinh hoạt và sản xuất của người dân mà còn ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển của các hộ dân nơi đây.

Đi cùng cán bộ thôn phun thuốc diệt muỗi, bòn tiền dân ở 3 huyện

Văn Đức |

Một số huyện trên địa bàn Yên Bái vừa có văn bản dừng ngay hoạt động tư vấn phun thuốc diệt muỗi, diệt côn trùng... của Công ty CP Môi trường Hồng Tiến trên địa bàn.

Ngắm con cá sấu lớn nhất Việt Nam trong trang trại 10.000 m2 ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Tháng 10.2019, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục con cá sấu Xiêm được nuôi lớn nhất Việt Nam (nặng hơn 400kg) đối với cá sấu vua nuôi tại trang trại của ông Cao Văn Tuấn (phường Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng). Đến nay, cá sấu vua ngày càng phát triển, nặng gần 500kg.

Điểm danh 3 đường bay Việt Nam trong top giá vé rẻ nhất

Nhật Hạ |

Đà Nẵng - Hà Nội là đường bay nội địa của Việt Nam có giá tốt hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương, vé từ 548.000 đồng (23 USD), theo Agoda.

Bác thông tin 4 nữ công nhân ở Hải Phòng làm lây nhiễm HIV

Hoàng Khôi |

Sáng 31.8, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng (Công ty LG) đã có văn bản đề nghị Công an Hải Phòng, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng giải quyết việc lan truyền tin đồn chưa được xác minh về nhân viên công ty.

Loay hoay giải bài toán công sở bỏ hoang

Nhóm PV |

Công điện số 771/CĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023 - 2030. Tuy nhiên, đây vẫn đang là bài toán nan giải ở nhiều địa phương, trong đó có Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh…

Bản tin công đoàn: Doanh nghiệp chi hàng tỉ đồng thưởng công nhân lễ 2.9

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công nhân chấp nhận sống trong phòng trọ giá rẻ; Hà Nội dự báo cần tuyển từ 120.000 - 140.000 lao động; Doanh nghiệp giày da ở Đồng Nai chi hàng tỉ đồng thưởng công nhân dịp lễ 2.9; Công nhân khu công nghiệp thiếu thốn đời sống văn hoá,...

Thời tiết giao mùa, thị trường đồ chống muỗi, diệt muỗi hút khách

MINH HÀ |

Hà Nội đang bước vào thời điểm giao mùa, thời tiết nắng mưa thất thường tạo điều kiện để muỗi sinh sôi nảy nở. Vì vậy, nhu cầu mua các sản phẩm như kem chống muỗi, xịt muỗi, vợt muỗi, đèn bắt muỗi của người dân Thủ đô tăng cao. Một số cửa hàng bán các sản phẩm này có doanh số tăng 50-60% so với các tháng trước đó.

Con rạch dày đặc lục bình và rác, muốn đi phải phun thuốc

HOÀNG LỘC |

Nhiều hộ dân sống dọc rạch Bà Tây (ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh, hơn 1 năm nay, con rạch này dày đặc lục bình. Không chỉ cản dòng nước chảy làm ô nhiễm môi trường dẫn đến thiếu nước sạch sinh hoạt và sản xuất của người dân mà còn ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển của các hộ dân nơi đây.

Đi cùng cán bộ thôn phun thuốc diệt muỗi, bòn tiền dân ở 3 huyện

Văn Đức |

Một số huyện trên địa bàn Yên Bái vừa có văn bản dừng ngay hoạt động tư vấn phun thuốc diệt muỗi, diệt côn trùng... của Công ty CP Môi trường Hồng Tiến trên địa bàn.