Có 6.468 tàu thuyền đang neo đậu tại các bến và tránh trú các khu vực án toàn, còn 41 tàu cá với 302 lao động đang hoạt động trên biển đã vào tránh trú trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
Phú Yên có khoảng 34.508 lồng bè nuôi thủy sản được neo chằng và đưa người lên bờ. Trước đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thị xã Sông Cầu khẩn trương chỉ đạo xử lý việc di dời số lồng, bè nuôi trồng thủy sản trái phép ra khỏi khu vực neo đậu tàu thuyền tránh trú bão vịnh Xuân Đài và đầm Cù Mông trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo thông thoáng cho tàu tuyền ra vào khu neo đậu tránh trú bão thuận tiện, an toàn khi có tình huống bão lũ xảy ra.
Việc chậm trễ để xảy ra hậu quả không đáng có, thì Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật.
Đối với các hồ thủy lợi có hệ thống xả lũ và hồ thủy điện, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo tăng lưu lượng xả nước để đưa mực nước hồ về mực nước đón lũ.
Chiều 3.11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình sạt lở tại khu vực bờ biển xóm Rớ, phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) và chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão tại địa phương.
Tại đây, Phó Thủ tướng chỉ đạo trước mắt tỉnh cần khẩn trương gia cố khu vực xung yếu, tuyệt đối không để xuất hiện các vị trí xói lở mới.
Chiều cùng ngày, người dân ven biển thành phố Tuy Hòa tốc lực vô bao cát, chằng chống nhà cửa. Chính quyền các phường ven biển Tuy Hòa đã vận động người dân vùng nguy hiểm di dời đến nơi tránh bão an toàn, nếu không sẽ bị cưỡng chế di dời.