Phú Thọ: Bệnh dại tái phát

Tô Công |

Từ đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 1 người tử vong do bệnh dại, hơn 2.600 người bị động vật như chó, mèo cào, cắn phải đi điều trị dự phòng.

Theo đó, cùng với các ca tử vong, phải điều trị do chó, mèo cào, cắn, đã phát sinh 42 ca bệnh dại trên động vật (tăng 15 ca so với năm 2021) tại 10 huyện, thành, thị, gồm thành phố Việt Trì và các huyện Tân Sơn, Thanh Thuỷ, Thanh Ba...

Điều này cho thấy, bệnh dại lưu hành rộng trên toàn tỉnh, nguy cơ lây lan và gây tử vong trên người rất cao.

Đáng ngại hơn, theo thông tin từ Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), từ đầu năm đến nay, bệnh dại động vật đã phát sinh tại 16 tỉnh, thành phố với 133 ổ dịch và 40 ca tử vong trên người.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh vừa có văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo hệ thống truyền thanh huyện, xã, phường, thị trấn triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh dại trong thời gian toàn tỉnh triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi từ 10.10-10.11.

Đồng thời, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tình hình bệnh Dại và các biện pháp phòng, chống để nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc chung tay đẩy lùi bệnh dại hiệu quả.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Chủ động ứng phó, không để bệnh đậu mùa khỉ lây từ động vật sang người

Vũ Long |

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Thú y chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ, không để lây bệnh từ động vật sang người.

Tài xế vận chuyển động vật không có chứng nhận kiểm dịch bị phạt 7 triệu

TỐNG BAO |

Lai Châu - Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp các đơn vị chức năng vừa xử phạt 1 tài xế 7 triệu đồng do vận chuyển động vật không có giấy kiểm dịch.

Cảnh giác bệnh dại và cách xử lý khi bị động vật nghi dại cắn

THUỲ TRANG |

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, số ca bị động vật nghi dại cắn trong 6 tháng đầu năm 2022 rất lớn, trung bình 545 người/tháng.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Chủ động ứng phó, không để bệnh đậu mùa khỉ lây từ động vật sang người

Vũ Long |

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Thú y chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ, không để lây bệnh từ động vật sang người.

Tài xế vận chuyển động vật không có chứng nhận kiểm dịch bị phạt 7 triệu

TỐNG BAO |

Lai Châu - Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp các đơn vị chức năng vừa xử phạt 1 tài xế 7 triệu đồng do vận chuyển động vật không có giấy kiểm dịch.

Cảnh giác bệnh dại và cách xử lý khi bị động vật nghi dại cắn

THUỲ TRANG |

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, số ca bị động vật nghi dại cắn trong 6 tháng đầu năm 2022 rất lớn, trung bình 545 người/tháng.