Phụ huynh thở phào sau khi Hà Nội dừng yêu cầu xác nhận cư trú cho học sinh

HOÀI ANH |

Khi ra phường làm giấy xác nhận cư trú cho con, nhiều phụ huynh được hướng dẫn chỉ cần lấy mã định danh để bổ sung vào bộ hồ sơ chuyển cấp.

Vừa cầm trên tay giấy xác nhận cư trú cho đứa con trai đang học lớp 5, anh Hoàng Văn Minh (Giang Biên, Long Biên) liền nhận được thông báo từ cô giáo chủ nhiệm trong nhóm Zalo của lớp.

Trong tin nhắn, cô giáo chủ nhiệm cho biết, Sở GDĐT vừa ban hành văn bản tạm dừng yêu cầu phụ huynh xác nhận cư trú cho học sinh chuyển cấp. Anh Minh thở phào nhẹ nhõm.

“Dù đã nhận được giấy xác nhận cư trú, song khi nhận đọc được thông tin này, tôi vẫn cảm thấy mừng cho các phụ huynh khác. Bởi từ nhiều ngày nay, tôi và các phụ huynh rất "đau đầu" khi phải xin nghỉ làm đi xác nhận cư trú cho con.

Văn bản này sẽ giúp những phụ huynh khác nhẹ gánh đi rất nhiều” – anh Minh nói.

 
Nhiều phụ huynh đến công an phường để xin giấy xác nhận cư trú cho con chuyển cấp. Ảnh: Hoài Anh

Cùng thời điểm đó, khi đang ở Công an phường Giang Biên, chị Nguyễn Thị Ánh (quê Nam Định, tạm trú tại quận Long Biên) ngay lập tức gọi điện cho chồng để báo “tin mừng” khi biết rằng không cần xin giấy xác nhận cư trú cho con.

Chị Ánh cho biết, cách đây 5 ngày, chị nhận được thông báo kê khai thông tin học sinh từ nhà trường.

Giáo viên chủ nhiệm đã hướng dẫn các phụ huynh đến công an phường xin bản gốc giấy xác nhận thông tin về cư trú (mẫu CT07) hoặc bản công chứng thông báo thông tin học sinh trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (mẫu số 01).

“Trong thông báo do cô giáo chủ nhiệm gửi, thời gian nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15.3. Do vậy, tôi đã xin nghỉ làm buổi sáng để đến trụ sở Công an phường Giang Biên (quận Long Biên) xin giấy xác nhận thông tin về cư trú và mã định danh cho con trai đang học lớp 5.

Thế nhưng, sau 3 tiếng buổi sáng loay hoay điền giấy tờ bản cứng và bản mềm, tôi được thông báo thông tin tạm trú của gia đình chị chưa được cập nhật trên hệ thống” - chị Ánh nói.

Sau đó, chị Ánh lại tiếp tục xin nghỉ buổi chiều với mong muốn hoàn tất các giấy tờ cho con. Đến 14h30, khi đang đợi nhận kết quả thì chị đọc được thông báo của Sở GDĐT.

“Tôi cảm thấy nhẹ cả người khi biết không cần phải xin giấy xác nhận cư trú cho con” - chị Ánh chia sẻ.

 
Phụ huynh nhận được thông báo của giáo viên chủ nhiệm trên nhóm Zalo. Ảnh: Hoài Anh

Chung cảm xúc, anh Vũ Quang (Giang Biên, Long Biên) cho biết, việc đơn giản thủ tục cho con khi chuyển cấp sẽ giúp các phụ huynh không mất quá nhiều thời gian loay hoay với những giấy tờ của con.

"Tôi đã xin về sớm để ra công an phường xin giấy xác nhận cư trú cho con. Do đọc được nhiều thông tin về việc nhiều phụ huynh truy cập cơ sở dữ liệu quốc gia trên dịch vụ công thì hệ thống bị lỗi nên phải ngược xuôi xin giấy xác nhận thông tin về cư trú nên tôi cảm thấy khá áp lực.

Thế nhưng, khi ra đến nơi, tôi được các cán bộ hướng dẫn chỉ cần lấy mã định danh và bổ sung vào hồ sơ chuyển cấp cho con là đủ" - anh Quang nói.

Anh Vũ Quang thở phào sau khi biết Hà Nội dừng yêu cầu xác nhận cư trú cho học sinh. Video: Hoài Anh

Ngày 15.3, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn ký ban hành Công văn 685/SGDDT-QLT, gửi Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã về việc tạm dừng công văn yêu cầu phụ huynh xác nhận cư trú cho học sinh chuyển cấp.

Văn bản trên của Sở GDĐT Hà Nội đưa ra nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội về việc chấn chỉnh các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Cụ thể, Sở GDĐT Hà Nội đề nghị trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tạm dừng thực hiện Công văn 598/SGDĐT- QLT, ngày 7.3 của sở này về việc rà soát, cập nhật dữ liệu, thông tin của học sinh mầm non 5 tuổi, lớp 5, và lớp 9 năm học 2022-2023 trên cơ sở dữ liệu ngành cho đến khi có hướng dẫn mới.

Trước đó, Sở GDĐT Hà Nội ban hành Công văn 598 nêu rõ có nhiều hình thức để người dân có thể lấy giấy tờ, tài liệu xác nhận thông tin về nơi cư trú thay thế sổ hộ khẩu giấy để phục vụ công tác tuyển sinh.

Cụ thể, giấy xác nhận thông tin cư trú theo mẫu, thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân gắn chip (nếu đơn vị có thiết bị đọc mã QR Code hoặc thiết bị đọc thông tin trong con chip trên thẻ căn cước)…

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Hà Nội dừng yêu cầu phụ huynh xác nhận cư trú cho học sinh

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành văn bản tạm dừng yêu cầu phụ huynh xác nhận cư trú cho học sinh chuyển cấp.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận

PHAN THÀNH |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký công văn khẩn yêu cầu giám đốc một số sở, ngành cung cấp thông tin về tài sản của một số cán bộ và cựu lãnh đạo tỉnh cho Bộ Công an phục vụ yêu cầu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Lào Cai thông tin về vụ việc 200 học sinh bị ho, sốt, mệt mỏi

Trọng Lộc |

Chỉ trong một tuần qua, 237 học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên phải nghỉ học do bị ho, sốt, mệt mỏi.

Tài chính thông minh: Tránh tiền mất tật oan vì 3 hiểu nhầm về trái phiếu

Nhóm PV |

Sau hàng loạt vi phạm liên quan đến trái phiếu dẫn đến nhiều tổn thất cho nhà đầu tư cá nhân trong thời gian qua, ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 3 nhầm lẫn cơ bản về sản phẩm này trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Trung Quốc nghi vấn hành vi bất thường về Nord Stream của phương Tây

Song Minh |

Trung Quốc ghi nhận hành vi bất thường của truyền thông phương Tây về vụ nổ Nord Stream.

Vụ nhái nhãn hiệu bia Sabeco: Phạt cá nhân và pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên bản án về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến nhãn hàng "Bia Sài Gòn" của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cá nhân, pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Hà Nội dừng yêu cầu phụ huynh xác nhận cư trú cho học sinh

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành văn bản tạm dừng yêu cầu phụ huynh xác nhận cư trú cho học sinh chuyển cấp.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.