Phóng viên đa phương tiện - “Cỗ máy” đa-di-năng trong làng báo

HẢI DANH |

Trong thời đại bùng nổ về công nghệ thông tin, nhu cầu của công chúng ngày càng nâng cao, đòi hỏi các cơ quan báo chí phải cung cấp thông tin nhanh và đa dạng về hình thức. Bởi vậy, mỗi phóng viên cần liên tục tiếp cận, đổi mới để phù hợp và đáp ứng được nhu cầu của tòa soạn. Đặc biệt, với các phóng viên đa phương tiện cần thêm nhiều kỹ năng trong tác nghiệp, từ đó, tự mình sáng tạo tác phẩm với đa dạng loại hình khác nhau.

“Đi tác nghiệp mà mang về một sản phẩm là thất bại rồi”

Tôi bắt đầu được đào tạo để trở thành một phóng viên đa phương tiện và làm việc tại Trung tâm Truyền thông đa phương tiện (Media) - Báo Lao Động (gọi tắt là Ban) vào thời điểm cuối năm 2022. Ngay trong ngày đầu tiên đi làm, tôi đã bị ngợp bởi tốc độ làm việc của các anh chị phóng viên trong Ban. Mọi người làm việc gần như không ngừng nghỉ, thậm chí có những ngày 2-3h sáng vẫn có phóng viên dựng bài trên Ban.

Tôi nhớ như in lần đầu theo chân anh Tô Thế đi tác nghiệp về phân luồng giao thông tại nút giao Phạm Hùng – Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đó cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến phóng viên Media làm việc nhanh và đa-di-năng (cách chúng tôi gọi vui từ hai từ đa năng ) như thế nào.

Vừa mới đặt chân đến địa điểm, tôi chưa kịp xác định xem tiếp theo sẽ phải làm gì thì anh ấy đã tìm xong cho mình nhân vật phỏng vấn. Một tay cầm máy quay, tay còn lại cầm mic, chỉ vài phút sau đó anh ấy đã quay, chụp, phỏng vấn xong hết các nhân vật. Tôi gần như là một người thừa trong lần tác nghiệp ấy.

Cứ ngỡ nhiệm vụ chỉ dừng lại ở đó, tuy nhiên, tất cả công tác hậu kỳ phía sau như viết lời dẫn, đọc off; dựng hình, chỉnh sửa ảnh,… đều tự anh Tô Thế làm hết. Trong khi các phóng viên báo khác còn đang tìm nhân vật phỏng vấn, anh ấy đã tiến hành chỉnh sửa ảnh, dựng bài.

Tôi ngồi cạnh và hỏi: Bình thường mình phải tự làm hết như vậy à anh? Anh ấy cười, trả lời: “Chú học dần đi cho quen, đã là phóng viên đa phương tiện là phải tự làm được hết. Không những làm video được, còn phải viết bài text, bài ảnh nữa. Cùng một sự kiện, nhưng phóng viên đa phương tiện phải thực hiện được nhiều bài, nhiều thể loại. Đi tác nghiệp mà mang về một sản phẩm là thất bại rồi”.

Sau lần tác nghiệp ấy, tôi may mắn khi liên tục được đi làm cùng các anh chị khác trong Ban. Mỗi người đều truyền dạy cho tôi những kinh nghiệm, kỹ năng khi đi tác nghiệp. Ai cũng có những điểm mạnh riêng, nhưng điều tôi thấy rõ nhất ở họ là sự nhiệt huyết, chuyên nghiệp. Tất cả mọi người đều có thể xử lý công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Trước đó, trong tưởng tượng của tôi, mỗi lần đi tác nghiệp sẽ có từ 3-4 phóng viên, mỗi người sẽ phụ trách một công việc. Tuy nhiên, sau nhiều lần tác nghiệp, tôi hiểu ra được rằng, đã là phóng viên đa phương tiện thì cái gì cũng phải biết làm, phải tự mình làm được hết.

Phóng viên được đào tạo các kỹ năng phỏng vấn và tác nghiệp độc lập ngay khi mới vào Báo.  Ảnh: HẢI DANH
Phóng viên được đào tạo các kỹ năng phỏng vấn và tác nghiệp độc lập ngay khi mới vào Báo. Ảnh: HẢI DANH

Rèn luyện, thay đổi để hoàn thiện

Làm báo trong thời đại mới đòi hỏi một phóng viên phải liên tục trang bị, nắm vững nhiều kỹ năng mới trên nền tảng đa phương tiện. Chẳng hạn, bạn chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hoặc một chiếc máy quay nhỏ là có thể hoàn thành một bản tin, bài viết hoàn chỉnh (từ quay, chụp ảnh, ghi âm, biên tập tài liệu, biên tập video,...).

Ngoài ra, khi là một phóng viên đa phương tiện của Báo Lao Động, tôi còn phải có cả những kỹ năng của một MC như: Làm kịch bản, dẫn các bản tin hàng ngày, dẫn tọa đàm, Talkshow,… Tuy nhiên, sinh ra và lớn lên tại một vùng quê của tỉnh Thái Bình, nên việc luyện tập để có thêm kỹ năng về MC của tôi trở nên vô cùng khó khăn.

Mỗi lần đứng trước ống kính, cổ họng tôi cứng lại, tôi không thể nào dẫn được một câu hoàn chỉnh. Thời gian ấy, anh Cát Tường cùng chị Thùy Linh hỗ trợ, giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi được chỉ dạy về kỹ năng đọc kịch bản, kiểm soát hơi thở, cách nhấn nhá khi dẫn chương trình. Cũng bởi vậy, chỉ trong thời gian ngắn, tôi đã rèn cho mình được sự tự tin khi đứng trước ống kính, từ đó hạn chế khuyết điểm và dẫn trơn tru hơn rất nhiều.

Trong gần một năm làm việc tại Media, tôi còn được thực hiện các tin bài điều tra, tác nghiệp tại các công ty môi giới bất động sản cho loạt bài về nhà ở xã hội NHS Trung Văn. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được học kỹ năng nhập vai, học cách để làm ra một sản phẩm phóng sự điều tra.

Khi thực hiện đề tài này, tôi nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều của nhóm phóng viên Chuyên đề với hàng loạt những tuyến bài điều tra đình đám. Tôi học được ở các phóng viên lớp trước sự nhanh nhạy trong tác nghiệp, cách ứng biến, xử lý tình huống khi nhập vai, tiếp cận nhân vật.

Không chỉ vậy, trong Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động năm 2023” và “Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân - công đoàn” do Báo Lao Động tổ chức, tôi cùng phóng viên Thiều Trang còn được đảm nhiệm vai trò như một đạo diễn hình ảnh khi thực hiện kiểm duyệt và chịu trách nhiệm về hình ảnh cho các chương trình. Song song với đó, chúng tôi vẫn có thể thực hiện đưa tin, bài dạng text, ảnh và video cho sự kiện một cách nhanh chóng.

Đến thời điểm hiện tại, khi mỗi phóng viên như chúng tôi đều có thể thực hiện 4-5 tin bài/ngày với đa dạng loại hình như video, hình ảnh, bài text, bài e-magazine, Trắc nghiệm,… mới thấy được rằng phóng viên đa phương tiện đa-di-năng tới mức nào.

Năm 2024, Báo Lao Động sẽ bước sang tuổi 95 với nhiều thay đổi. Trước sự phát triển của xã hội, chắc chắn Báo Lao Động sẽ liên tục chuyển mình, bởi vậy, mỗi phóng viên Media chúng tôi luôn tự nhủ, phải không ngừng cập nhật, trang bị cho mình những kỹ năng mới để ngày càng hoàn thiện, từ đó bắt kịp với xu thế làm báo hiện đại.

HẢI DANH
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ với mức lương cử nhân ngành Công nghệ đa phương tiện

Danh Trang |

Theo học ngành Công nghệ đa phương tiện đòi hỏi các bạn phải đam mê, khao khát khám phá về nghệ thuật và kỹ thuật, quan trọng nhất là kiên trì, không ngừng sáng tạo. Và sau khi tốt nghiệp sẽ có nhiều vị trí việc làm cũng như mức lương đáng mong ước.

Thể hiện các tác phẩm báo chí điều tra bằng đa phương tiện

BÙI THƠM |

Các tác phẩm báo chí điều tra, phản ánh từ lâu đã trở thành thương hiệu của Báo Lao Động. Không ngừng dấn thân khai thác các đề tài nóng, phơi bày những góc khuất, sai phạm… nâng cao chất lượng của các sản phẩm báo chí, những năm gần đây, các tác phẩm báo chí điều tra của báo còn tiếp cận với bạn đọc nhờ hình thức thể hiện đa phương tiện.

Điểm chuẩn ngành Truyền thông đa phương tiện các trường đại học top đầu

trà my |

Trong những năm gần đây, điểm chuẩn ngành Truyền thông đa phương tiện luôn duy trì ở mức rất cao tại một số trường đào tạo hàng đầu.

Lạng Sơn sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng

Cẩm Hà |

Tỉnh Lạng Sơn dự kiến sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), địa điểm gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Cảnh sát điều tra vào cuộc vụ tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt

KHÁNH AN |

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang trong quá trình tố tụng xử lý vụ việc tài xế Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt.

Công an xác minh thông tin hành khách phản ánh bị nhà xe Trung Lan nhồi nhét

QUANG ĐẠI |

Công an Nghệ An đang xác minh thông tin nhà xe Trung Lan (huyện Thanh Chương) bị phản ánh bắt khách hàng chờ quá lâu, nhồi nhét khách sai quy định.

Giao công an điều tra vụ 4 người tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc

Bảo Nguyên |

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giao công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và xử lý nghiêm theo quy định.

Người dân đợi cả tiếng, chen chân vào Đền Hai Bà Trưng trẩy hội dịp đầu năm

Phương Thảo |

Như thường lệ, lễ hội Đền Hai Bà Trưng xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức từ ngày mùng 6 đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng, thu hút đông đảo người dân tới trẩy hội, cầu một năm nhiều sức khoẻ, bình an.

Bất ngờ với mức lương cử nhân ngành Công nghệ đa phương tiện

Danh Trang |

Theo học ngành Công nghệ đa phương tiện đòi hỏi các bạn phải đam mê, khao khát khám phá về nghệ thuật và kỹ thuật, quan trọng nhất là kiên trì, không ngừng sáng tạo. Và sau khi tốt nghiệp sẽ có nhiều vị trí việc làm cũng như mức lương đáng mong ước.

Thể hiện các tác phẩm báo chí điều tra bằng đa phương tiện

BÙI THƠM |

Các tác phẩm báo chí điều tra, phản ánh từ lâu đã trở thành thương hiệu của Báo Lao Động. Không ngừng dấn thân khai thác các đề tài nóng, phơi bày những góc khuất, sai phạm… nâng cao chất lượng của các sản phẩm báo chí, những năm gần đây, các tác phẩm báo chí điều tra của báo còn tiếp cận với bạn đọc nhờ hình thức thể hiện đa phương tiện.

Điểm chuẩn ngành Truyền thông đa phương tiện các trường đại học top đầu

trà my |

Trong những năm gần đây, điểm chuẩn ngành Truyền thông đa phương tiện luôn duy trì ở mức rất cao tại một số trường đào tạo hàng đầu.