Phố đi bộ Trịnh Công Sơn đông đúc hiếm thấy trong ngày cuối tuần

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nửa năm qua, phố đi bộ Trịnh Công Sơn thường xuyên ở trong tình trạng vắng vẻ, ít khách, nhưng dịp Noel, không gian văn hóa phố đi bộ này trở nên đông đúc, sôi động với hàng vạn lượt khách ghé thăm.

Nửa năm vắng vẻ du khách

Lần gần nhất phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ) đón lượng khách lớn đổ về là dịp lễ 30.4 - 1.5, khi tuyến phố được khai trương trở lại sau thời gian dài tạm dừng hoạt động vì dịch bệnh.

Kể từ thời điểm đó cho đến nay, tuyến phố này thường xuyên rơi vào tình trạng vắng vẻ, ít khách đến tham gia hoạt động đi bộ, vui chơi giải trí vào cuối tuần.

Chỉ đến tối và đêm 24.12, khi người người, nhà nhà đổ ra đường đi chơi Noel, cảnh đông đúc, sôi động mới lại xuất hiện tại tuyến phố đi bộ thứ 2 ở Hà Nội.

 
Người dân tập trung theo dõi một số hoạt động âm nhạc. Ảnh: Hữu Chánh

Chị Trần Bích Loan (35 tuổi, quận Cầu Giấy) cùng gia đình dự định đến phố đi bộ hồ Gươm chơi Noel. Tuy nhiên, mới 7h tối, nhiều tuyến phố đổ về trung tâm thành phố đông nghịt người, vợ chồng chị Loan đành chuyển hướng ghé qua phố đi bộ Trịnh Công Sơn, cách nhà 7km.

Nhớ lại thời gian đầu mới khai trường, chị Loan cho biết, con phố ẩm thực dài hơn trăm mét có cả chục hàng ăn, quán nước, tiệm bán quần áo, đồ lưu niệm xếp sát nhau, chật cứng hai bên đường.

Khu vực quảng trường dựng sân khấu thường xuyên tổ chức các đêm nhạc giao lưu, hội chợ, ước tính cả nghìn người đến dự. Tuy nhiên, nhiều tháng trở lại đây, cả khu phố hầu như không có bóng khách du lịch.

 
Khu vui chơi cho trẻ em còn hạn chế, chưa đa dạng. Ảnh: Hữu Chánh

"Noel năm nay trúng vào dịp cuối tuần, nên số lượng người dân đổ về phố đi bộ này khá đông. Cảnh quan nơi đây đẹp không kém phố đi bộ ở hồ Gươm, thậm chí còn rộng rãi, thoáng đãng hơn, nhưng lại ít hoạt động hấp dẫn để thu hút khách", chị Loan nói và e ngại, hết ngày lễ, khu phố sẽ lại trở về không gian ảm đạm thường thấy.

Sau khi dạo quanh nhiều địa điểm ở thành phố trong buổi tối Giáng sinh, anh Phan Hải (21 tuổi, quận Đống Đa) và nhóm bạn chọn địa điểm này làm nơi dừng chân trước khi về.

“Mình và nhóm bạn đã đi hết cả tuyến phố. Nhìn chung, khu vực này hôm nay có khá nhiều hoạt động như ca nhạc, các trò chơi dân gian, khu vui chơi cho trẻ em nhưng chưa thật sự thú vị và hấp dẫn”, anh Hải nói.

Nghiên cứu đẩy mạnh hoạt động cộng đồng

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn - không gian nằm giữa đầm sen, Công viên nước Hồ Tây, một phần ngõ 431 Âu Cơ và ngõ 612 Lạc Long Quân hoạt động từ năm 2018, được kỳ vọng trở thành không gian văn hóa đặc sắc, sân khấu cho nghệ thuật chèo, xẩm, dân ca... vào mỗi cuối tuần.

Bốn năm trước, khi biết tin Hà Nội sắp mở tuyến phố đi bộ, nhiều người dân sống tại phố Trịnh Công Sơn hy vọng, dự án mới sẽ giúp khu phố trở nên sầm uất và việc phát triển kinh tế hộ gia đình sẽ trở nên thuận lợi.

 
Các hoạt động văn hóa, giải trí đơn giản, chưa đáp ứng được nhu cầu. Ảnh: Hữu Chánh

Tuy nhiên, với thực tế hiện nay, nhiều người dân cho rằng, khu phố đi bộ này vắng khách do thiếu hoạt động vui chơi, lại xa trung tâm, không gắn liền với các di tích lịch sử nổi tiếng dù cảnh quan đẹp, chính quyền thường xuyên sửa chữa, tu sửa, đổi mới diện mạo.

Theo thống kê của quận Tây Hồ, sau một tháng ra mắt, phố đi bộ Trịnh Công Sơn thu hút trung bình 6.000 khách mỗi cuối tuần.

Nhưng sau ba tháng, số người đến vui chơi giảm mạnh do ít hoạt động, nhiều chủ cửa hàng buộc phải nhượng địa điểm. Tình trạng này gia tăng sau hai năm tạm đóng cửa vì dịch.

 
Khu phố đi bộ vắng khách do thiếu hoạt động vui chơi, lại xa trung tâm. Ảnh: Hữu Chánh

Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, phố đi bộ Trịnh Công Sơn mở cửa lại từ tháng 5 sau thời gian tạm ngừng vì dịch bệnh.

"Từ đó đến nay, lượng khách đến phố vào ban ngày gần như không có, chiều tối gia tăng nhưng không đáng kể, nên quận có chủ trương để hoạt động hết năm nay rồi tạm dừng để tu bổ, sửa chữa, bảo dưỡng một số hạng mục", ông Khuyến nói.

Theo ông Khuyến, trong thời gian tới, khi mở lại trở lại (dự kiến vào tháng 5.2023), quận sẽ nghiên cứu đẩy mạnh hoạt động cộng đồng, sân chơi cho thanh thiếu niên nhằm thu hút khách, bởi tiềm năng của công trình này rất lớn.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh phố đi bộ kết hợp ẩm thực ở Hà Nội sắp khai trương

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan khu vực hồ Trúc Bạch, nhằm bảo đảm tiến độ khai trương tuyến phố đi bộ kết hợp ẩm thực Đảo Ngọc - Ngũ Xã vào cuối tháng 12.2022.

Dỡ bỏ một phần tường rào Công viên Thống Nhất để kết nối với phố đi bộ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Công viên Thống Nhất sẽ được dỡ bỏ một phần tường rào để kết nối với phố đi bộ Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng), dự kiến khai trương từ ngày 1.1.2023.

7 tuyến phố sẽ trở thành phố đi bộ, ẩm thực đêm Hà Nội, người dân mong chờ

MINH HÀ - LINH TRANG |

Mặc dù dự án phố ẩm thực đêm Đảo Ngọc Ngũ Xã gồm 7 tuyến phố được nhiều người dân đón nhận, tuy nhiên không ít người cũng cảm thấy lo ngại về vấn đề an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hình ảnh phố đi bộ kết hợp ẩm thực ở Hà Nội sắp khai trương

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan khu vực hồ Trúc Bạch, nhằm bảo đảm tiến độ khai trương tuyến phố đi bộ kết hợp ẩm thực Đảo Ngọc - Ngũ Xã vào cuối tháng 12.2022.

Dỡ bỏ một phần tường rào Công viên Thống Nhất để kết nối với phố đi bộ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Công viên Thống Nhất sẽ được dỡ bỏ một phần tường rào để kết nối với phố đi bộ Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng), dự kiến khai trương từ ngày 1.1.2023.

7 tuyến phố sẽ trở thành phố đi bộ, ẩm thực đêm Hà Nội, người dân mong chờ

MINH HÀ - LINH TRANG |

Mặc dù dự án phố ẩm thực đêm Đảo Ngọc Ngũ Xã gồm 7 tuyến phố được nhiều người dân đón nhận, tuy nhiên không ít người cũng cảm thấy lo ngại về vấn đề an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.