Dỡ bỏ một phần tường rào Công viên Thống Nhất để kết nối với phố đi bộ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Công viên Thống Nhất sẽ được dỡ bỏ một phần tường rào để kết nối với phố đi bộ Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng), dự kiến khai trương từ ngày 1.1.2023.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn đối với đề án "Tổ chức không gian đi bộ - văn hóa khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận, vườn hoa, đường dạo quanh hồ Thiền Quang".

Đề án này đã được UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương vào hồi tháng 8 vừa qua. Đến ngày 7.11, UBND quận Hai Bà Trưng đã có tờ trình đề nghị phê duyệt đề án.

Tuy nhiên, nội dung tờ trình do quận Hai Bà Trưng xây dựng còn chưa cụ thể, chưa rõ ràng để có thể đưa không gian đi bộ khai trương hoạt động từ ngày 1.1.2023.

Về không gian, Hà Nội định hướng nghiên cứu theo 2 giai đoạn phát triển không gian đi bộ này.

Trong đó, giai đoạn 1 xác định không đưa các đoạn tuyến phố Quang Trung, Trần Bình Trọng, Nguyễn Du vào không gian tuyến phố đi bộ (do ảnh hưởng tới tổ chức giao thông).

Giai đoạn 2 có thể nghiên cứu mở rộng đối với các đoạn tuyến phố Quang Trung, Trần Bình Trọng, Nguyễn Du.

Không gian đi bộ hồ Thiền Quang sẽ bao gồm khu vực phố Trần Nhân Tông và khu vực phụ cận. Ảnh: Nguyễn Long
Không gian đi bộ hồ Thiền Quang sẽ bao gồm khu vực phố Trần Nhân Tông và khu vực phụ cận. Ảnh: Nguyễn Long

Đồng thời nghiên cứu lồng ghép trong không gian đi bộ các công trình quan trọng tại khu vực như Nhà hát chèo, Rạp xiếc Trung ương… và các không gian ngầm, công trình kiến trúc nổi bật sau khi hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết, tỉ lệ 1/500 của Công viên Thống Nhất.

UBND TP Hà Nội thống nhất phương án đề xuất của quận Hai Bà Trưng tổ chức không gian đi bộ giai đoạn 1 vào ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần.

TP Hà Nội cũng thống nhất tạo không gian mở Công viên Thống Nhất (phía đường Trần Nhân Tông) để kết nối với không gian đi bộ, liên kết công viên với hồ Thiền Quang.

"Thời gian khai trương không gian đi bộ quận Hai Bà Trưng đồng thời với mở một cạnh của Công viên Thống Nhất dự kiến từ ngày 1.1.2023" - văn bản nêu rõ.

Tổng chiều dài phố đi bộ Trần Nhân Tông dự kiến khoảng 1,6km; tổng diện tích đất sử dụng khoảng 1,1ha, trong đó có khoảng 0,48ha mặt nước.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Tìm thấy thi thể bé trai rơi xuống hồ ở Công viên Thống Nhất

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khoảng gần 3 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai chết đuối dưới hồ Bảy Mẫu (Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng).

Bao giờ Công viên Thống nhất dừng thu phí?

HỮU CHÁNH |

Lãnh đạo Công viên Thống nhất và TP Hà Nội đều có quan điểm không thu phí người dân vào Công viên Thống Nhất. Tuy nhiên, để bỏ được thu phí vào công viên này, cần phải thực hiện theo đúng quy định.

Sớm tổ chức không gian phố đi bộ hồ Thiền Quang - Công viên Thống Nhất

Huy Hùng |

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản yêu cầu quận Hai Bà Trưng sớm tổ chức không gian phố đi bộ xung quanh hồ Thiền Quang - Công viên Thống Nhất.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tìm thấy thi thể bé trai rơi xuống hồ ở Công viên Thống Nhất

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khoảng gần 3 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai chết đuối dưới hồ Bảy Mẫu (Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng).

Bao giờ Công viên Thống nhất dừng thu phí?

HỮU CHÁNH |

Lãnh đạo Công viên Thống nhất và TP Hà Nội đều có quan điểm không thu phí người dân vào Công viên Thống Nhất. Tuy nhiên, để bỏ được thu phí vào công viên này, cần phải thực hiện theo đúng quy định.

Sớm tổ chức không gian phố đi bộ hồ Thiền Quang - Công viên Thống Nhất

Huy Hùng |

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản yêu cầu quận Hai Bà Trưng sớm tổ chức không gian phố đi bộ xung quanh hồ Thiền Quang - Công viên Thống Nhất.