Phó Chủ tịch Hà Nội khẳng định, việc cấp nước tại Khu đô thị Thanh Hà đã dần ổn định

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, đến nay, việc cấp nước tại Khu đô thị Thanh Hà đã dần ổn định. Qua công tác lấy mẫu, chất lượng nước sạch đầu nguồn cung cấp cho khu đô thị này đã đảm bảo về tiêu chí, chất lượng của Bộ Y tế.

Chiều 4.11, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10.2023, báo chí đã đề nghị UBND TP Hà Nội cung cấp thông tin về việc thiếu nước tại Khu đô thị (KĐT) Thanh Hà.

Trả lời tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, KĐT Thanh Hà (Cự Khê, Thanh Oai) có quy mô dân số khoảng 26.500 người với lưu lượng dùng nước khoảng 3.500m3/ngày đêm.

Để cấp nước nguồn dự án, Công ty Nước sạch Hà Đông đã có văn bản về thoả thuận cấp nước khoảng 1.000 m3/ngày đêm. Để đảm bảo cung cấp nước sạch cho khu đô thị, năm 2018, UBND thành phố cũng đã có văn bản chấp thuận cho Công ty Nước sạch Thanh Hà cung cấp nước cho KĐT với trạm nước công suất khoảng 5.000m3/ngày đêm.

"Nếu đảm bảo được quy hoạch này, thì nguồn nước cung cấp cho KĐT Thanh Hà được đảm bảo" - ông Hải cho biết.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Phạm Đông
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Phạm Đông

Tuy nhiên theo ông Hà Minh Hải, đến tháng 6.2021, Công ty Nước sạch Thanh Hà đã điều chỉnh khai thác nước ngầm xuống 1.000-1.500 m3/ngày đêm và bổ sung thêm nguồn nước từ nước mặt sông Đuống (dự kiến bổ sung từ 2.000-3.000 m3/ngày đêm).

"Do điều chỉnh sản lượng khai thác nước ngầm, áp lực nguồn từ nước mặt sông Đuống để cung cấp cho KĐT này cũng giảm, không đủ lượng nước cung cấp. KĐT Thanh Hà ở cuối nguồn nên thời điểm từ ngày 26.9, lượng nước cho KĐT này giảm xuống. Khoảng từ ngày 9.10-14.10, lượng nước sử dụng giảm và Công ty Nước sạch Thanh Hà cũng dừng vào cuối tháng 10 để đảm bảo chất lượng nước" - ông Hà Minh Hải thông tin.

Sau khi xảy ra sự cố này, Thành uỷ, UBND TP Hà Nội đã giao cho Sở Xây dựng cùng những đơn vị quận, huyện triển khai rà soát và xử lý những công việc liên quan đến việc cung cấp nước sạch.

Công ty Nước mặt Sông Đuống đã phối hợp với Công ty Nước sạch Hà Nội, Công ty Cổ phần Viwaco điều tiết nguồn nước cho Công ty Nước sạch Hà Đông để cấp bổ sung cho KĐT Thanh Hà. Công ty Nước sạch Hà Nội cũng tăng tối đa công suất khai thác nước ngầm, bổ sung nguồn từ nước sông Đuống để bổ sung tiếp cho KĐT Thanh Hà.

Công ty Nước sạch Hà Đông cũng hỗ trợ Công ty Nước sạch Thanh Hà để vận hành và điều tiết cấp nước qua các trạm tăng áp để cung cấp cho nhân dân. Cùng với đó, Công ty Nước mặt sông Đà cũng triển khai những giải pháp kỹ thuật, tăng tối đa công suất trong điều kiện kỹ thuật có thể, đảm bảo nguồn nước cho Công ty Nước sạch Hà Đông.

"Kết quả, từ ngày 13-26.10, lưu lượng bổ sung tập trung từ các trạm và đặc biệt là bổ sung thêm cấp nước theo giờ, theo xe téc đã sử dụng điều tiết tăng lên từ 3.600 - 5.800m3. Triển khai cấp nước luân phiên, cấp theo giờ " - lãnh đạo thành phố nói.

Theo ông Hà Minh Hải, đến nay, việc cấp nước đã dần ổn định. Qua công tác lấy mẫu, chất lượng nước sạch đầu nguồn cung cấp cho KĐT Thanh Hà đã đảm bảo về tiêu chí, chất lượng của Bộ Y tế.

TP Hà Nội đang giao cho Công ty Nước mặt sông Đuống, sông Đà phối hợp với Công ty Nước sạch Thanh Hà tiếp tục rà soát, đầu tư, đảm bảo kế hoạch cấp nước chung theo đúng kế hoạch, quy hoạch mà thành phố đã giao.

Yêu cầu đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch cải tạo trạm cấp nước cục bộ trong khu đô thị; thực hiện công tác nội kiểm, thông báo công khai cho người dân, báo cáo gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố và các cơ quan có thẩm quyền để giám sát theo quy định.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, tình trạng mất nước tại KĐT Thanh Hà diễn ra từ ngày 14.10. Cư dân KĐT Thanh Hà cũng phản ánh, việc phải sử dụng nước bẩn, không đảm bảo chất lượng do Công ty Nước sạch Thanh Hà cung cấp.

Ngày 18.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có chỉ đạo về việc tập trung nhanh nhất cấp nước ổn định trở lại cho người dân KĐT Thanh Hà.

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Mất nước sạch kéo dài, hóa đơn tiền nước vẫn tăng khó hiểu ở khu đô thị Thanh Hà

Tùng Giang |

Nhiều người dân sống tại khu đô thị (KĐT) Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội) phản ánh, thời gian qua, dù việc cấp nước sạch sinh hoạt bị gián đoạn, thường xuyên mất nước nhưng hóa đơn tiền nước vẫn tăng cao đầy khó hiểu. Cá biệt có trường hợp căn hộ nhận thông báo thu tiền nước tăng gấp 6 lần so với các tháng trước.

Cư dân KĐT Thanh Hà cần chờ thêm bao lâu để được cấp nước sạch ổn định?

Tùng Giang |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, để giải quyết việc cấp nước cho người dân Khu đô thị (KĐT) Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội) và bù đắp nguồn bổ sung cho các bể ngầm, bể mái thì phải triển khai phương án cấp tăng nguồn cho khu đô thị với lưu lượng khoảng 5.000m3/ngày - đêm.

Thiếu nước sạch ở KĐT Thanh Hà, một gia đình cùng mắc bệnh đường ruột

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Rôm sảy, da nổi mẩn ngứa hoặc được bác sĩ chuẩn đoán là mắc viêm đường ruột đang là tình trạng chung của một số cư dân sống tại khu đô thị Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội). Trong đó, có trường hợp cả gia đình bị mắc bệnh đường ruột khiến người dân lo lắng.

Giờ thứ 9: Bồ và chồng - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một chàng trai tạo ra "vỏ bọc" của mình để chinh phục một cô gái rồi cưới làm vợ. Khi đã chung một mái nhà, cả hai đều bộc lộ những nhược điểm. Ngoại tình hoặc ly hôn, đó là cái đích họ nhắm tới. Cuộc hôn nhân của họ sẽ đi về đâu?

Tin 20h: Lương thấp, kiêm nhiệm nhiều việc, kế toán trường học bỏ nghề

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 5.11: Giáo viên dạy lớp 11 hoang mang trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025; Chạnh lòng khi 6 viên chức kế toán trường học tại Cần Thơ xin thôi việc; Tăng lương sẽ giảm tình trạng nhân viên y tế cộc cằn, nói khó nghe;...

Phản ứng của người dân khi phố đi bộ Hồ Gươm dừng tổ chức hội chợ, sự kiện

Nhật Minh |

Phố đi bộ Hồ Gươm không còn tình trạng bày bán các gian hàng, tổ chức hội chợ ảnh hưởng đến môi trường và an toàn của người dân, du khách.

Làm rõ những bất thường xung quanh dự án triệu USD của Công ty IMG Huế

PHÚC ĐẠT |

Huế - Tháng 9.2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 2092/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư là Công ty CP Đầu tư IMG Huế (Công ty IMG Huế) đối với Dự án Khu nhà ở thương mại - Shophouse O-SH 1 đến O-SH 28. Thế nhưng tại văn bản mới nhất, chính công ty này lại khẳng định "không cần xin cấp chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng do các cơ quan chức năng yêu cầu nên công ty buộc phải thực hiện".

Lợi nhuận doanh nghiệp bán lẻ vẫn chưa thể bứt phá

Thanh Giang |

Một loạt ông lớn ngành bán lẻ như Masan, Thế giới Di Động, Thế giới Số, Bán lẻ Kỹ thuật số FPT báo lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2023 giảm sâu so với cùng kì.

Mất nước sạch kéo dài, hóa đơn tiền nước vẫn tăng khó hiểu ở khu đô thị Thanh Hà

Tùng Giang |

Nhiều người dân sống tại khu đô thị (KĐT) Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội) phản ánh, thời gian qua, dù việc cấp nước sạch sinh hoạt bị gián đoạn, thường xuyên mất nước nhưng hóa đơn tiền nước vẫn tăng cao đầy khó hiểu. Cá biệt có trường hợp căn hộ nhận thông báo thu tiền nước tăng gấp 6 lần so với các tháng trước.

Cư dân KĐT Thanh Hà cần chờ thêm bao lâu để được cấp nước sạch ổn định?

Tùng Giang |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, để giải quyết việc cấp nước cho người dân Khu đô thị (KĐT) Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội) và bù đắp nguồn bổ sung cho các bể ngầm, bể mái thì phải triển khai phương án cấp tăng nguồn cho khu đô thị với lưu lượng khoảng 5.000m3/ngày - đêm.

Thiếu nước sạch ở KĐT Thanh Hà, một gia đình cùng mắc bệnh đường ruột

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Rôm sảy, da nổi mẩn ngứa hoặc được bác sĩ chuẩn đoán là mắc viêm đường ruột đang là tình trạng chung của một số cư dân sống tại khu đô thị Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội). Trong đó, có trường hợp cả gia đình bị mắc bệnh đường ruột khiến người dân lo lắng.