Phát triển kinh tế - xã hội giữa TP Hồ Chí Minh với 5 tỉnh Tây Nguyên

Mai Hương |

TP Hồ Chí Minh và 5 tỉnh Tây Nguyên đã đưa ra những chương trình, hành động cụ thể được tổ chức từ nay đến cuối năm 2023.

Cần tổ chức hội nghị xúc tiến

Phát biểu tại Hội nghị thảo luận, thống nhất kế hoạch triển khai thoả thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây Nguyên diễn ra vào chiều ngày 24.8 tại tỉnh Đắk Nông, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch tỉnh Đắk Nông cho biết, Tây Nguyên là vùng có diện tích lớn, có đường biên giới giáp Lào và Campuchia.

Tây Nguyên có diện tích rừng chiếm 2/3 của cả nước. Cùng với đó, Tây Nguyên được thiên nhiên ưu đãi cảnh quan hoang sơ. Trong đó, tỉnh Đắk Nông có nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên.

Ông Hồ Văn Mười cho biết, tỉnh Đắk Nông phấn đấu đưa công trình trọng điểm đường cao tốc, nối TP Gia nghĩa đến tỉnh Bình Phước trình Quốc hội vào tháng 10. Công trình sẽ tạo lợi thế rất lớn không chỉ cho tỉnh Đắk Nông mà cả vùng Tây Nguyên.

Tỉnh Đắk Nông có hơn 700 nghìn người dân. Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây, chỉ số PCI của tỉnh đã đạt kết quả tích cực, thể hiện sự nỗ lực của tỉnh. Đắk Nông có lợi thế về nền nông nghiệp, du lịch hoang sơ. Bên cạnh đó, khí hậu cũng là một thế lợi lớn của địa phương.

"Tuy nhiên, bên cạnh đó, tỉnh Đắk Nông vẫn tồn tại nhiều khó khăn. Trong đó, khó khăn lớn nhất là boxit, dự án nào cũng phải khai thác boxit hoặc gom boxit 1 bên, điều này khiến địa phương rất bế tắc.

Vì thế, các sở, ban, ngành cần thảo luận lại để xem địa phương cần gì. Từ đó, đưa ra tham mưu cho các tỉnh tạo nên sự kết nối giữa các địa phương" - ông Hồ Văn Mười nói.

Theo ông Hồ Văn Mười, việc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại TP Hồ Chí Minh, đồng thời quảng bá sản phẩm OCOP của 5 tỉnh Tây Nguyên và TP Hồ Chí Minh sẽ đánh thức tiềm năng lớn của Tây Nguyên.

Đồng quan điểm với ông Hồ Văn Mười, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lăk cho rằng, các tỉnh Tây Nguyên mong muốn tổ chức một hội nghị xúc tiến đầu tư.

Cách đây một thời gian ngắn, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thành công hội nghị đầu tư xúc tiến, thu hút nhiều doanh nghiệp. Vì thế, ông Văn cho rằng việc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên là điều cần thiết.

Ông Nguyễn Thiên Văn cho biết thêm, tỉnh Đắk Lắk cũng những tỉnh khác đều quan tâm đến vấn đề môi trường, xử lý ô nhiễm không khí, xử lý xác động vật.

"Trước đây, chúng ta dùng phương pháp chôn lấp xác động vật dẫn đến ô nhiễm không khí, nguồn nước. Qua quá trình theo dõi, quản lý, các địa phương cần thống nhất và quy về đơn vị đầu mối để đưa ra phương pháp xử lý, tránh gây ô nhiễm môi trường" - ông Nguyễn Thiên Văn bày tỏ.

Hội nghị thảo luận, thống nhất kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây Nguyên. Ảnh: Mai Hương
Hội nghị thảo luận, thống nhất kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây Nguyên. Ảnh: Mai Hương

Nâng tầm lễ hội địa phương

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Hồ Chí Minh cho rằng, các hoạt động lớn cần được quan tâm là lễ hội cồng chiêng tại tỉnh Gia Lai, lễ hội sâm tại tỉnh Kon Tum và chuyển lễ hội hoa tại Đà Lạt thành lễ kỷ niệm 135 năm thành lập TP Đà Lạt.

Ông Phú cho hay, TP Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ công tác truyền thông, tổ chức họp báo tại TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú đề nghị cân nhắc thời gian tổ chức lễ hội cồng chiêng và lễ hội sâm để kết nối, tạo sự thuận tiện cho du khách, các đại biểu về tham dự.

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ các địa phương nâng tầm lễ hội bằng cách tuyên truyền, quảng bá, thậm chí đưa vào các tour du lịch. Song, các tỉnh phải chủ động chuẩn bị, tích cực hỗ trợ, nghiên cứu và hiến kế làm sao nâng tầm lễ hội.

"Chúng ta phải thấy được những điểm được và chưa được của lễ hội để nghiên cứu phương án nâng cấp lễ hội. Trước khi tổ chức phải có đề án, trước khi có đề án phải khảo sát thực tế, khách du lịch cần gì, doanh nghiệp cần gì" - ông Võ Văn Hoan nói.

Phó Chủ tịch TP Hồ Chí Minh cho biết thêm, từ nay đến cuối năm, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức 7 sự kiện lớn mà 5 tỉnh Tây Nguyên đều sẽ tham gia.

Trong đó có việc trưng bày các sản phẩm OCOP. Hiện nay, nhiều thương hiệu còn non trẻ, chất lượng chưa được khẳng định, quy mô nhỏ, mang tính gia đình. Vì thế, cần có không gian dành riêng quảng bá sản phẩm OCOP toàn quốc. Không gian này sẽ được duy trì thường xuyên.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc triển lãm sinh vật cảnh miền Trung – Tây Nguyên mở rộng

Xuân Nhàn |

Ngày 19.8, tại TP. Quy Nhơn, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, UBND tỉnh Bình Định tổ chức khai mạc triển lãm và hội thi sinh vật cảnh miền Trung – Tây Nguyên mở rộng 2023.

Cảnh báo mưa dông và lốc, sét ở Tây Nguyên và Nam Bộ

Khương Duy |

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, từ đêm 18-19.8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có mưa rất to, có nơi trên 100mm.

Hỗ trợ các tỉnh Tây Nguyên đáp ứng quy định chống phá rừng của châu Âu

Vũ Long |

Dự án iLandscape hỗ trợ tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng áp dụng cách tiếp cận địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng, đáp ứng yêu cầu chống phá rừng của Châu Âu.

Bắt khẩn cấp người phụ nữ trói bé trai 8 tuổi vào cột điện rồi đánh đập ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Liên quan đến việc bé trai 8 tuổi bị trói vào cột điện rồi đánh đập bởi một người phụ nữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12, TPHCM đã bắt khẩn cấp Lê Thị Diễm Trang (35 tuổi, tạm trú Quận 12) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Khu du lịch Tam Cốc mở cửa nhưng khách chưa thể tham quan

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tháng đóng cửa, tạm dừng đón khách, sáng ngày 21.8, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch tham quan. Tuy nhiên, do không có người chèo đò phục vụ khách tham quan nên Ban quản lý khu du lịch chưa thể bán vé, những du khách đến đây phải quay về trong sự tiếc nuối.

Giám đốc giải trình việc trồng cây miễn phí cho bố đẻ cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Việt Dũng |

Hà Nội - Để cảm ơn vì được cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội tạo điều kiện tham gia dự án trồng cây xanh trên địa bàn thành phố, Bùi Văn Mận đã trồng cây cho bố đẻ và ngôi trường mầm non gần nhà ông Nguyễn Đức Chung.

Vụ 2 bảo mẫu bạo hành bé trai: Tuyên một tù chung thân, một án 20 năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành bị xác định đã nhiều lần bạo hành bé trai 17 tháng tuổi khi trông giữ nạn nhân tại cơ sở tự phát khiến cháu này tử vong.

Đồng Nai bàn giao 100% mặt bằng sạch cho dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 25.8, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ bàn giao mặt bằng dự án sân bay Long Thành và hai tuyến đường giao thông kết nối sân bay T1 và T2 cho chủ đầu tư dự án là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Khai mạc triển lãm sinh vật cảnh miền Trung – Tây Nguyên mở rộng

Xuân Nhàn |

Ngày 19.8, tại TP. Quy Nhơn, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, UBND tỉnh Bình Định tổ chức khai mạc triển lãm và hội thi sinh vật cảnh miền Trung – Tây Nguyên mở rộng 2023.

Cảnh báo mưa dông và lốc, sét ở Tây Nguyên và Nam Bộ

Khương Duy |

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, từ đêm 18-19.8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có mưa rất to, có nơi trên 100mm.

Hỗ trợ các tỉnh Tây Nguyên đáp ứng quy định chống phá rừng của châu Âu

Vũ Long |

Dự án iLandscape hỗ trợ tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng áp dụng cách tiếp cận địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng, đáp ứng yêu cầu chống phá rừng của Châu Âu.