Phát hoảng với lối thoát hiểm tại loạt chung cư mini của bị can Nghiêm Quang Minh

TRÀ MY - PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Sau khi bị cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra, nhiều chung cư mini tại Thụy Khuê, Thái Hà, Trường Chinh... do bị can Nghiêm Quang Minh làm chủ vẫn đang được sửa chữa, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Bị can Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979) là chủ tòa chung cư mini bị cháy ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân) khiến 56 người tử vong. Lực lượng chức năng đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh để điều tra trong vụ án Vi phạm quy định về PCCC.

Theo Công an TP Hà Nội, bị can Nghiêm Quang Minh còn là chủ đầu tư của hàng loạt chung cư mini xây vượt tầng so với giấy phép trên địa bàn các quận như Thanh Xuân, Đống Đa, Tây Hồ…

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 15.10, chung cư mini số 95 ngõ 378 Thụy Khuê (Tây Hồ) đang thi công lắp đặt hệ thống thang thoát hiểm ngoài trời và trang thiết bị PCCC. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số hạn chế về hệ thống thoát hiểm.

Hệ thống báo cháy, bình cứu hóa được đặt tại khu vực tầng lửng của cầu thang. Ảnh: Trà My
Hệ thống báo cháy, bình cứu hoả được đặt tại khu vực tầng lửng của cầu thang. Ảnh: Trà My

Cả tòa nhà có 5 tầng kèm tầng lửng và tầng tum, nhưng chủ đầu tư đã xây thành 8 tầng, ngoài tầng 1 có 2 phòng thì các tầng còn lại đều được chia thành 6 phòng.

Cầu thang thoát hiểm dốc thẳng đứng sát khu vực ban công của những căn hộ có hướng nằm ở phía trước tòa nhà. Còn những căn phía trong, bị hạn chế về không gian và lối ra vào, gây ảnh hưởng lớn đến quá trình thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn.

Thang thoát hiểm ngoài trời được thi công thẳng đứng, khoảng cách giữa các bậc thang xa nhau, gây khó khăn trong quá trình thoát hiểm. Ảnh: Trà My
Thang thoát hiểm ngoài trời được thi công thẳng đứng, khoảng cách giữa các bậc thang xa nhau, gây khó khăn trong quá trình thoát hiểm. Ảnh: Trà My

Chị Huỳnh Bảo Trâm (sống tại chung cư mini Thụy Khuê) cho biết, dự kiến còn nhiều hạng mục PCCC sẽ được hoàn thiện, nhưng hiện tại hệ thống thang thoát hiểm ngoài trời vẫn chưa được đảm bảo an toàn.

“Đối với tôi và các cư dân khác, việc xây dựng thang thoát hiểm ngoài trời này chưa được tối ưu. Vì bậc thang cách quá thưa và cầu thang dốc thẳng đứng nên trông khá nguy hiểm”, chị Trâm thông tin.

Nội quy của Công an quận Tây Hồ về quy định PCCC đối với người dân tại chung cư mini Thụy Khuê. Ảnh: Trà My
Thông báo của Công an quận Tây Hồ về quy định PCCC đối với người dân tại chung cư mini Thụy Khuê. Ảnh: Trà My

Tại chung cư mini số 58B-C ngõ 117 Thái Hà (Đống Đa), nhiều hạng mục PCCC cũng đang dần được lắp đặt.

Tòa nhà có diện tích mặt bằng khoảng 210 m2; tầng 1 được bố trí khu vực để xe máy, 1 phòng bảo vệ, 1 phòng căn hộ. Tổng cộng tòa nhà có 8 tầng, gồm 50 căn hộ với hàng trăm cư dân đang sinh sống tại đó.

Lối vào chung cư dài hơn 10 m, rộng khoảng 1 m gây khó khăn trong việc di tản và công tác cứu hộ. Ảnh: Trà My
Lối vào chung cư dài hơn 10m, rộng khoảng 1m gây khó khăn trong việc di tản và công tác cứu hộ khi có sự cố. Ảnh: Trà My

Tòa nhà được trang bị hệ thống báo cháy tự động, tại mỗi tầng đều có bình chữa cháy xách tay, hệ thống họng nước chữa cháy và đèn exit chỉ dẫn thoát nạn.

Tầng 1 khu vực để xe được lắp đặt hệ thống đầu phun nước tự động, và chuẩn bị cho lắp đặt cửa chống cháy tại lối thoát hiểm. Tuy nhiên, hệ thống thoát hiểm phía ngoài tại khu vực tầng lửng được thiết như một cái “giếng trời” từ tầng thấp lên tầng cao nhất.

Khu vực thông gió được người dân tận dụng làm nơi thoát hiểm. Ảnh: Trà My
Khu vực thông gió được người dân tận dụng làm nơi thoát hiểm. Ảnh: Trà My

Bà Trần Thị Loan (sinh sống tại chung cư mini Thái Hà) cho biết: “Nhà của nhiều hộ gia đình sinh sống tại đây cửa rất nhỏ, bất tiện trong việc thoát hiểm. Nhưng tại mỗi tầng lửng đều có cửa thông gió được mở, giúp người dân có thể sử dụng thang dây thoát nạn trong trường hợp khẩn cấp”.

Tiếp đó, chung cư mini tại số 24, ngõ 203 Trường Chinh (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) vẫn đang dần hoàn thiện hệ thống cửa chống cháy ở tầng 1, trang bị bình xịt cứu hoả và hệ thống thang thoát hiểm.

Theo thống kê, tính đến ngày 2.10, các cơ quan chức năng của quận Thanh Xuân đã kiểm tra 90 nhà ở nhiều căn hộ, 84 lượt đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn; xử phạt 31 lỗi vi phạm đối với 30 trường hợp, với tổng số tiền 107,8 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Trung Cường cho biết, đến thời điểm hiện tại, quận có 1.764 cơ sở thuộc diện kiểm tra, trong đó, 87 nhà ở nhiều căn hộ, 1.677 nhà cho thuê trọ các loại có nguy cơ cháy, nổ cao.

Sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại chung cư mini Khương Hạ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu tổng kiểm tra, rà soát tất cả chung cư mini trên địa bàn thành phố để có hướng xử lý phù hợp.

TRÀ MY - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ cháy chung cư mini, Bí thư quận Thanh Xuân nói có trách nhiệm cá nhân

PHẠM ĐÔNG |

Chia sẻ về vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong, Bí thư quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cho rằng, tất cả chúng ta ai cũng thấy có trách nhiệm cá nhân của mình, trong đó có trách nhiệm cá nhân của bà.

Bí thư Hà Nội: Khu vực chung cư vừa cháy chỉ nên cho xây 2-3 tầng?

PHẠM ĐÔNG |

Qua vụ cháy chung cư mini vừa rồi, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, trong điều kiện cụ thể của khu vực này, hạ tầng giao thông có 2-3m đằng trước, đằng sau mà cho xây đến 6 tầng là vô cùng bất cập, phải chăng khu này chỉ 2 tầng, 3 tầng?

Dứt khoát không hợp thức hóa chung cư mini trong Luật Nhà ở

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Pháp luật của Quốc hội rà soát lại dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) với quan điểm không hợp thức hoá chung cư mini.

Những bác sĩ giành sinh mạng từ hủ tục chôn sống con theo mẹ chết

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Cướp giành, có lẽ là từ chính xác nhất để tả về hành động của những y bác sĩ đang công tác tại các trạm y tế của huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khi họ đã cứu sống và nhận nuôi những đứa trẻ bị dân làng xem là con “ma rừng”- những đứa trẻ đúng ra đã bị chôn sống theo người mẹ qua đời vì một hủ tục ngàn đời.

Tin 20h: Người dân ở chung cư phải mua nước đóng chai để sinh hoạt

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 16.10: Người dân ở chung cư phải mua nước đóng chai để nấu cơm, rửa mặt; Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường, giá xăng dự kiến giảm 2.200 đồng/lít; Bắc Ninh vượt TPHCM, vươn lên dẫn đầu cả nước về xuất khẩu;...

Và họ cùng nhau nuôi dạy những con "ma rừng” thành người có ích

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Không chỉ dành cướp sinh mạng từ hủ tục chôn sống con theo cái chết của mẹ như chúng tôi đã kể ở kỳ trước, những y bác sĩ như Nguyễn Thanh Hải, Hồ Thị Hiếu còn coi những con "ma rừng" như con ruột của mình và vượt qua khó khăn, sự kỳ thị... để nuôi nấng, dạy dỗ chúng đã và đang trở thành những con người có ích cho xã hội.

Xe quá tải chạy qua, cầu bị lún thiệt hại 5 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiếc xe có trọng lượng gần 18 tấn, chở theo số lượng hàng hoá, tổng cộng xe và hàng trên 31 tấn. Khi đi qua gây lún mặt cầu, làm thay đổi kết cấu thành cầu. Thiệt hại vật chất lên đến 5 tỉ đồng.

Xử lý nghiêm vi phạm vụ 2 người tử vong sau khi uống sữa ở Tiền Giang

Lệ Hà |

Liên quan đến vụ 2 người tử vong nghi ngộ độc sau khi uống sữa tại Tiền Giang, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, đình chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm sữa nghi ngờ ngộ độc (nếu phát hiện) và công khai kết quả điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Vụ cháy chung cư mini, Bí thư quận Thanh Xuân nói có trách nhiệm cá nhân

PHẠM ĐÔNG |

Chia sẻ về vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong, Bí thư quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cho rằng, tất cả chúng ta ai cũng thấy có trách nhiệm cá nhân của mình, trong đó có trách nhiệm cá nhân của bà.

Bí thư Hà Nội: Khu vực chung cư vừa cháy chỉ nên cho xây 2-3 tầng?

PHẠM ĐÔNG |

Qua vụ cháy chung cư mini vừa rồi, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, trong điều kiện cụ thể của khu vực này, hạ tầng giao thông có 2-3m đằng trước, đằng sau mà cho xây đến 6 tầng là vô cùng bất cập, phải chăng khu này chỉ 2 tầng, 3 tầng?

Dứt khoát không hợp thức hóa chung cư mini trong Luật Nhà ở

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Pháp luật của Quốc hội rà soát lại dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) với quan điểm không hợp thức hoá chung cư mini.