Phát hiện tấm ván chặn họng “siêu máy bơm”, chủ đầu tư đề nghị công an vào cuộc

T.S |

Sau trận mưa đêm qua và rạng sáng nay (2.6) đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập sâu, các bên liên quan đã tổ chức đi kiểm tra và phát hiện một tấm ván lớn chặn ngay lưới chắn rác sát máy bơm cũng như khối xà bần lớn cùng nhiều bao cát trong hệ thống cống thu nước. Cho rằng việc những vật thể trên bị lọt xuống cống là có yếu tố phá hoại, ông chủ “siêu máy bơm” đề nghị TPHCM yêu cầu lực lượng công an vào cuộc điều tra.

Như tin đã đưa, vào đêm qua và rạng sáng nay trên địa bàn TPHCM có mưa lớn và kéo dài trên diện rộng. Tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, do nước không thể đổ về hệ thống bơm như mọi khi khiến máy bơm công suất lớn không thể bơm nước ra sông. Điều này đã làm cho đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy, người dân khổ sở khi di chuyển qua đoạn đường này.

Miếng ván kích thước lớn được cho là đã chặn ngang miệng thu nước trước họng máy bơm trong đêm qua khiến nước không thể vào hệ thống bơm được. Ảnh: Trường Sơn
Miếng ván kích thước lớn được cho là đã chặn ngang miệng thu nước trước họng máy bơm trong đêm qua khiến nước không thể vào hệ thống bơm được. Ảnh: Trường Sơn

Theo Cty Quang Trung, việc nước không thể chạy về trạm thu là điều bất thường. Lý do là cách đây chưa lâu, hệ thống cống dọc và băng ngang đường đã được nạo vét sạch. Trong trận mưa ngày 19.5, máy bơm hoạt động tốt khi chỉ dùng 50% công suất đã hút sạch nước sau trận mưa được cho là lớn nhất 2 năm gần đây.

Tại miệng cống nằm trên đường quẹo từ Nguyễn hữu Cảnh ra thắng máy bơm, các công nhân đưa lên một tảng xà bần lớn. Ảnh: Trường Sơn
Tại miệng cống nằm trên đường quẹo từ Nguyễn Hữu Cảnh ra thẳng máy bơm, các công nhân đưa lên một tảng xà bần lớn. Ảnh: Trường Sơn

Sáng nay, theo yêu cầu của chủ đầu tư, Trung tâm chống ngập và Cty thoát nước đô thị cùng công nhân của Cty Quang Trung đã tổ chức kiểm tra hệ thống cống. Điều bất ngờ là tại ngay cửa hố gom để nước vào máy bơm, các bên đã phát hiện được một tấm ván ép dài 1,3m, rộng 30cm, dày 2,5cm nằm chắn ngang lưới chắn rác của máy bơm.

Ngoài tấm ván kích thước lớn, các công nhân cũng vớt lên từ hố thu nước bằng thép sát máy bơm nhiều rác, vỏ bao tải. Ảnh: Trường Sơn
Ngoài tấm ván kích thước lớn, các công nhân cũng vớt lên từ hố thu nước bằng thép sát máy bơm nhiều rác, vỏ bao tải. Ảnh: Trường Sơn

Phía Cty Quang Trung cho rằng tấm ván này gây chặn dòng chảy, là nguyên nhân chính khiến nước không thể đổ về để máy bơm hoạt động trong trận mưa tối qua và rạng sáng nay. “Với một tấm ván có kích thước lớn như thế thì không thể rơi xuống hệ thống cống bằng cách tự nhiên được mà phải có ai đó cố ý cho vào hệ thống cống với ý đồ xấu” – ông Nguyến Tăng Cường nhận định.

Nhiều bao tải ben trong còn có cả cát và tạp chất cũng được trục lên từ đường cống dẫn nước về máy bơm. Ảnh: T.S
Nhiều bao tải bên trong còn có cả cát và tạp chất cũng được trục vớt lên từ đường cống dẫn nước về máy bơm. Ảnh: T.S

Ngoài ra, qua kiểm tra các miệng cống, các bên cũng vớt lên được rất nhiều bao tải. Các bao tải này có kích thước khá lớn, bên trong vẫn còn bùn, đất và các tạp chất. Còn tại ngay đầu đường nhánh nối từ Nguyễn Hữu Cảnh chạy thẳng ra máy bơm, các công nhân cũng đưa lên từ cống một khối xà bần khá lớn.

Cận cảnh mảng xà bần kích thước lớn được vớt lên hệ thống cống dẫn nước về “siêu máy bơm“. Ảnh: Trường Sơn
Cận cảnh mảng xà bần kích thước lớn được vớt lên hệ thống cống dẫn nước về “siêu máy bơm“. Ảnh: Trường Sơn

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Tăng Cường – Tổng GĐ Tập đoàn cơ khí Quang Trung – đơn vị chủ đầu tư hệ thống chống ngập bằng máy bơm thông minh trên đường Nguyễn Hữu Cảnh - cho biết đã báo cáo về thực trạng trên cho UBND TPHCM và đề nghị chính quyền thành phố yêu cầu công an vào cuộc điều tra.

T.S
TIN LIÊN QUAN

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu, “siêu máy bơm” lại không thể hoạt động

T.S |

Trong cơn mưa cực lớn và kéo dài nhiều giờ đồng hồ vào đêm qua và rạng sáng nay (2.6), hàng loạt tuyến đường bị ngập và đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng bị chung số phận. Vậy lý do gì khi nơi đây đã có “siêu máy bơm” nhưng đường ngập lênh láng?

"Siêu máy bơm” cứu được “rốn ngập” Nguyễn Hữu Cảnh trong cơn mưa tối 19.5

Trường Sơn |

Sau khi hệ thống cống được duy tu, vớt sạch lượng bùn rác khổng lồ, hệ thống bơm thông minh chỉ hoạt động chưa đầy nửa công suất thiết kế đã “giải cứu” được đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh khỏi cảnh ngập trong cơn mưa lớn, kéo dài nhiều giờ đồng hồ vào tối ngày 19.5.

Đoạn ngập sâu nhất đường Nguyễn Hữu Cảnh nằm ngoài phạm vi chống ngập của “siêu máy bơm"

M.Q |

Khu vực chân cầu Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh, TPHCM) - đoạn đường ngập sâu nhất mỗi khi mưa lớn - vừa được chủ đầu tư máy bơm gắn bảng thông báo nằm ngoài phạm vị chống ngập của “siêu” máy bơm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu, “siêu máy bơm” lại không thể hoạt động

T.S |

Trong cơn mưa cực lớn và kéo dài nhiều giờ đồng hồ vào đêm qua và rạng sáng nay (2.6), hàng loạt tuyến đường bị ngập và đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng bị chung số phận. Vậy lý do gì khi nơi đây đã có “siêu máy bơm” nhưng đường ngập lênh láng?

"Siêu máy bơm” cứu được “rốn ngập” Nguyễn Hữu Cảnh trong cơn mưa tối 19.5

Trường Sơn |

Sau khi hệ thống cống được duy tu, vớt sạch lượng bùn rác khổng lồ, hệ thống bơm thông minh chỉ hoạt động chưa đầy nửa công suất thiết kế đã “giải cứu” được đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh khỏi cảnh ngập trong cơn mưa lớn, kéo dài nhiều giờ đồng hồ vào tối ngày 19.5.

Đoạn ngập sâu nhất đường Nguyễn Hữu Cảnh nằm ngoài phạm vi chống ngập của “siêu máy bơm"

M.Q |

Khu vực chân cầu Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh, TPHCM) - đoạn đường ngập sâu nhất mỗi khi mưa lớn - vừa được chủ đầu tư máy bơm gắn bảng thông báo nằm ngoài phạm vị chống ngập của “siêu” máy bơm.