Ngày 10.5, chủ đầu tư máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh đã gắn 6 bảng thông báo ở các trụ đèn trên tuyến đường này ghi rõ khu vực chịu trách nhiệm chống ngập. Theo đó, phạm vị chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh của “siêu” máy bơm dài khoảng 1km từ chân cầu Thủ Thiêm đến số nhà 125A Nguyễn Hữu Cảnh.
Trong khi đó, khu vực ngập nặng nhất trên đường Nguyễn Hữu Cảnh mỗi khi mưa lớn là đoạn dưới chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh được chủ đầu tư máy bơm xác định nằm ngoài phạm vi chống ngấp của "siêu" máy bơm.

Tuy nhiên, đến sáng 11.5, 5/6 bảng thông báo đã được tháo, chỉ còn 1 bảng thông báo gần chân cầu Nguyễn Hữu Cảnh với nội dung: “Ngoài phạm vị chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh”.
Được biết, việc gắn biển báo để người dân được biết đơn vị chỉ chịu trách nhiệm chống ngập trong phạm vi 75 hécta từ chân cầu Thủ Thiêm tới số nhà 125A Nguyễn Hữu Cảnh, ngoài phạm vi đó không thuộc trách nhiệm chống ngập của chủ đầu tư.
Ngày 19.4, đơn vị và Trung tâm chống ngập nước TPHCM đã ký hợp đồng thuê dịch vụ chống ngập bằng máy bơm cho đường Nguyễn Hữu Cảnh. Tuy nhiên, hợp đồng này chưa có giá thuê dịch vụ cụ thể mà sẽ được lùi lại 45 ngày để các đơn vị liên quan thẩm định nhằm đưa ra giá chính thức.
Chủ đầu tư máy bơm cho biết trong 45 ngày kể từ ngày ký, nếu các sở, ngành thành phố không phê duyệt giá thì đơn vị sẽ dừng hoạt động máy bơm.