Phát động giải báo chí viết về ngành giao thông vận tải lần thứ V

Minh Hạnh |

Ngày 28.8, tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Lễ trao Giải “Báo chí viết về ngành giao thông vận tải lần IV (2022-2023) và phát động giải lần V (2023-2024). Báo Lao Động đạt giải khuyến khích với tác phẩm “Dự án đường sắt Yên Viên – Ngọc Hồi gần 20 năm vẫn treo”.

Theo Ban tổ chức, sau 1 năm phát động, giải đã thu hút gần 280 tác phẩm tham dự (tăng hơn 50 tác phẩm so với lần thứ III) của gần 60 cơ quan báo chí (tăng hơn 10 cơ quan báo chí). Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức đã chọn được 25 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Bá Kiên - Tổng Biên tập Báo Giao thông, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức giải cho biết, theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, các tác phẩm dự giải năm nay có chất lượng tốt, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, có góc nhìn tươi mới lôi cuốn bạn đọc về những vấn đề lớn, thời sự quan trọng cũng như những thành tựu của ngành giao thông vận tải. Nhiều bài viết có những sáng kiến, đề xuất, ý tưởng mới đóng góp vào công cuộc phát triển ngành giao thông vận tải.

Ban tổ chức quyết định trao 2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 15 giải khuyến khích. Ban tổ chức cũng trao 3 giải tập thể cho 3 đơn vị có tác phẩm dự thi nhiều nhất.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Giải báo chí viết về ngành giao thông vận tải đã trở thành giải thưởng có uy tín, chất lượng, tác phẩm tham dự giải được đánh giá cao, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn.

Giải thưởng không chỉ tạo sự lan tỏa lớn trong các cơ quan báo chí, các nhà báo ở Trung ương và địa phương, mà còn góp phần tạo sự gắn bó mật thiết hơn giữa Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan báo chí nói chung, các phóng viên, nhà báo theo dõi ngành giao thông vận tải nói riêng.

Qua các tác phẩm báo chí tham dự giải, ngành giao thông vận tải được động viên, chia sẻ, đồng thời cũng tự xem xét, sửa đổi để công tác quản lý nhà nước của ngành phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ mong muốn, giải báo chí viết về ngành giao thông vận tải thường niên sẽ tiếp tục phát triển, có bản sắc riêng, bài bản, với những giải thưởng hấp dẫn sẽ tiếp tục thu hút được thêm nhiều hơn nữa các tác giả chuyên và không chuyên ở cả Trung ương và địa phương, cơ hội để ngành giao thông vận tải nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, tạo dựng hình ảnh và uy tín của ngành tốt hơn trên các phương tiện truyền thông đại chúng và người dân cả nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã phát động Giải báo chí viết về ngành giao thông vận tải lần thứ V (năm 2023-2024). Về nội dung, tác phẩm báo chí tham dự phải được đăng tải trên các báo chí Trung ương và địa phương có nội dung về lĩnh vực giao thông vận tải trong thời gian từ ngày 1.9.2023 đến hết ngày 1.7.2024.

Tác phẩm dự giải phản ánh những sự việc, hiện tượng khách quan (không hư cấu) của các thể loại thuộc loại hình báo in, báo điện tử, phóng sự ảnh (trừ phát thanh và truyền hình). Tác giả tham dự giải tối đa không quá 5 tác phẩm/1 tác giả.

Về cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/giải; 1 giải nhất, 30 triệu đồng/giải; 2 giải nhì, 15 triệu đồng/giải; 5 giải ba, 10 triệu đồng/giải; 15 giải khuyến khích, 5 triệu đồng/giải. Ban tổ chức cũng trao 3 giải đồng hạng dành cho các tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất, 10 triệu đồng/đơn vị.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Vận tải đường sắt quốc tế có thể đạt 5 triệu tấn/năm, cạnh tranh với đường biển

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 25.8, đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, dự kiến đến năm 2030, vận tải đường sắt quốc tế có thể đạt khoảng 4 đến 5 triệu tấn/năm, cạnh tranh với đường biển.

Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị của Hà Nội liên quan Vành đai 4

Hiếu Anh |

Thành ủy Hà Nội vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải phối hợp và hỗ trợ triển khai dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM bất ngờ tăng mạnh

NGỌC ÁNH |

Ngày 23.8, trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Có đến 21 ngành có điểm chuẩn từ 24,5 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải cao nhất 24,12

trà my |

Điểm chuẩn hệ chính quy năm 2023 vào Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải cao nhất 24,12 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2023

Vân Trang |

Trường Đại học Giao thông Vận tải vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Gõ cửa hơn 900 hộ dân tìm danh tính nạn nhân rơi từ chung cư ở Hà Nội

Khánh Linh |

Cơ quan công an đã gõ từng hộ dân để xác định danh tính nạn nhân tử vong sau khi rơi từ khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh thái độ, y đức của nhân viên y tế

Thùy Linh |

Ngày 29.8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế có công văn gửi các đơn vị về việc xử lý thông tin phản ánh của báo chí, rà soát chấn chỉnh thái độ, y đức của nhân viên y tế.

Tinh hoa nghề cốm gia truyền hơn một thế kỷ ở làng Mễ Trì

Linh Boo |

Nghề làm cốm ở làng Mễ Trì có từ khoảng đầu thế kỷ 20, tồn tại đến nay đã hơn trăm năm.

Vận tải đường sắt quốc tế có thể đạt 5 triệu tấn/năm, cạnh tranh với đường biển

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 25.8, đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, dự kiến đến năm 2030, vận tải đường sắt quốc tế có thể đạt khoảng 4 đến 5 triệu tấn/năm, cạnh tranh với đường biển.

Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị của Hà Nội liên quan Vành đai 4

Hiếu Anh |

Thành ủy Hà Nội vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải phối hợp và hỗ trợ triển khai dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM bất ngờ tăng mạnh

NGỌC ÁNH |

Ngày 23.8, trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Có đến 21 ngành có điểm chuẩn từ 24,5 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải cao nhất 24,12

trà my |

Điểm chuẩn hệ chính quy năm 2023 vào Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải cao nhất 24,12 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2023

Vân Trang |

Trường Đại học Giao thông Vận tải vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.