Theo ông Cường, trong hơn 2 tháng thi công và thử nghiệm có 3 lần chủ đầu tư phải chấp nhận để đường ngập rồi mới vận hành thử để các cơ quan chức năng đánh giá hiệu quả của máy bơm, gây phiền hà cho các hộ dân sống dọc đường, cản trở sự đi lại của người dân.
“Trong những lần thử nghiệm đó, chúng tôi đã gây ra những sự ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của bà con. Nay tôi xin được gửi lời xin lỗi và mong sự cảm thông của người dân thành phố bởi những sự phiền phức đó. Giờ máy bơm đã đi vào vận hành, khi mưa sẽ triển khai bơm hút ngay, không để xảy ra tình trạng úng lụt như các lần trước nữa” – ông Cường nói.
Ông Cường cũng cho biết, động cơ để ông chế tạo ra chiếc máy bơm này là muốn chấm dứt tình trạng người dân TPHCM sống trong những trận úng lụt, công nhân môi trường thì dầm mình dưới dòng nước bẩn để móc cống trong các trận mưa lớn rất cực nhọc. Bây giờ, trong lòng ông rất vui và mong bà con cùng các cơ quan quản lý đánh giá một cách trung thực khách quan về hiệu quả để công trình này sớm đi vào cuộc sống, trở thành hàng hóa, đóng góp cho xã hội.
Về hợp đồng nguyên tắc vừa được ký với UBND TPHCM, ông Cường cho biết trong thời gian thực hiện từ nay đến cuối năm, doanh nghiệp có trách nhiệm không để xảy ra ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh; tách và thu gom rác trong quá trình hút nước.
“Sáng nay, TPHCM mưa lớn trên diện rộng, nước vừa đổ về đường Nguyễn Hữu Cảnh thì công nhân đã vận hành máy. Hiện máy vẫn đang tiến hành hút nước trên đoạn đường này và đã giải quyết được tình trạng ngập úng” – ông Cường thông báo.
Được sự khuyến khích của thành phố trong việc nghiên cứu những công nghệ mới để giải bài toán chống ngập, ông Cường cho biết hiện đang nghiên cứu những địa điểm phù hợp để đề xuất thành phố áp dụng công nghệ của doanh nghiệp vào những điểm ngập này.
Trong trận mưa lớn vào chiều 30.9, Trung tâm chống ngập cho biết TPHCM xuất hiện hơn 40 điểm ngập, riêng đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu 65cm. Sau 60 phút vận hành máy bơm, con đường này đã hết ngập, xe cộ qua lại an toàn.