Ông Bùi Quang Ngọc “tiết lộ” nhiều bí mật của FPT

Hải Đăng |

Ông Bùi Quang Ngọc – TGĐ FPT – tiết lộ những bí mật 30 năm của tập đoàn công nghệ này và chia sẻ hướng đi 10 năm tới của FPT.

Cho tới nay, FPT là công ty công nghệ số một của Việt Nam và hoàn toàn có thể cạnh tranh với những công ty công nghệ lớn trên thế giới. Tuy nhiên, những người FPT không quên quá trình 30 năm phát triển của tập đoàn với nhiều thăng trầm nhưng FPT luôn tìm hướng đi mới dù đầy chông gai. Đặc biệt FPT là một trong những công ty đầu tiên tiên phong đi vào kinh tế thị trường. Có nhiều đơn vị mở ra những năm 80 nhưng không nhiều đơn vị tồn tại và phát triển mạnh mẽ như FPT.

Để ghi kỉ niệm những dấu mốc hành trình 30 năm mở lối tiên phong, FPT có những show trình diễn công nghệ đặc biệt trong tháng 9 này. Đáng chú ý, FPT còn cho ra bộ truyện tranh vui với những nhân vật gắn bó với sự lớn lên của FPT mà ai đọc cũng dễ dàng đoán ra tên thật của nhân vật. Đặc biệt có phân đoạn, xin bãi rác gần công viên thủ lệ để xây nhà làm văn phòng và ở. 

Trên thực tế, trong quá trình phát triển hàng chục năm, FPT tạo ra một văn hoá doanh nghiệp riêng cho mình. Tuy nhiên, đi kèm đó cũng có những scandal gây ra không ít tranh cãi. Song văn hoá doanh nghiệp giúp FPT tạo ra và giữ chân đội ngũ nhân sự không phải tập đoàn công nghệ nào cũng có được. 

Đáng chú ý, ông Ngọc “tiết lộ” mảng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn của FPT hiện nay gồm 60 tiến sĩ, chưa kể đến hàng trăm kĩ sư chuyên ngành. Có thể nói đây là nguồn lực quý giá, không phải công ty công nghệ lớn nào cũng có thể có được. Đặc biệt là việc phối kết hợp giữa những cá nhân giỏi để tạo thành một bộ máy hoạt động trơn chu. Nhưng làm sao giữ chân được những người tài này?

Ông Bùi Quang Ngọc cho biết: “Ngoài lương thưởng thì quan trọng là môi trường làm việc. Để giữ chân họ, chúng tôi có những bài toàn hấp dẫn gợi những đam mê cho cán bộ công nghệ. Có những bài toán đủ thách thức rồi thì phải được ứng dụng thực tế, đưa những kiến thức của các chuyên gia, của họ vào thực tiễn. Và những khoảng khắc khi sản phẩm ra lò đó không bao giờ quên và là niềm vui lớn nhất”.

Ngoài ra, ông Ngọc khẳng định, hướng đi trong 10 năm tới của FPT sẽ tập trung vào trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trên nhiều lĩnh vực như giao thông, y tế, thuế…

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.