Dưới cái nắng gắt 12h trưa (11.4), bà Nguyễn Thị Ngọc (người bán ve chai, Quận 6, TPHCM) vẫn phải đẩy xe đến điểm thu mua ve chai để kiếm thu nhập, trang trải cuộc sống. Bà Ngọc đội mũ, đeo khẩu trang và khăn kín mặt, mặc áo khoác, mang bao tay để tránh nắng chiếu trực tiếp cũng như giảm bớt sự khó chịu vào mùa nắng nóng cao điểm.
"Cứ đẩy xe dưới nắng, đi mệt, tới đoạn có bóng mát, tôi lại tranh thủ tấp vào nghỉ. Trời nắng nóng cũng phải chịu, không làm thì lấy đâu ra tiền" - bà Ngọc cho biết.
Anh Thanh Trường (tài xế xe công nghệ, quận Bình Tân, TPHCM) phải uống nước liên tục để hạ nhiệt cho cơ thể. Vào buổi trưa, đơn hàng ăn uống thường nhiều, anh Trường tranh thủ nhận cuốc kiếm thêm thu nhập. Nắng gắt cùng với hơi nóng bốc lên từ mặt đường khiến công việc của người tài xế này càng thêm vất vả khi thường xuyên di chuyển ngoài đường.
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo ngày 11-20.4, Nam Bộ nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng, trong đó miền Đông có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng 12h - 16h.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo, đây là thời kì đỉnh điểm nắng nóng trên khu vực các tỉnh Nam Bộ và còn kéo dài. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin về nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người,... khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.
Kể từ tháng 2 đến nay, Khoa Hô hấp Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) luôn trong tình trạng đông bệnh nhân. Thời tiết thay đổi, nắng nóng kéo dài nhiều tháng qua là một trong những nguyên nhân khiến các bệnh về đường hô hấp gia tăng. Theo ghi nhận tại Khoa Hô hấp, số ca bệnh tăng 10 - 15% so với cùng kì các năm trước.
Ghi nhận tại Bệnh viện Da liễu TPHCM, nắng nóng cũng là thời điểm các bệnh về da tăng cao. Bệnh viện đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám bệnh về da do thời tiết như bỏng nắng, rám da, tàn nhang.
Để bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng, các bác sĩ khuyến cáo nên hạn chế ra ngoài trời nắng, đặc biệt là vào giờ cao điểm từ 10h - 16h. Nếu buộc phải ra ngoài trời khi thời tiết nóng, cần mặc áo chống nắng, mũ rộng vành. Với người làm việc ngoài trời, cần đảm bảo nghỉ giải lao, mặc quần áo mỏng nhẹ, sáng màu để tránh nhiệt tích tụ.
Bên cạnh đó, bôi kem chống nắng, sử dụng các sản phẩm chăm sóc da phù hợp với loại da và tình trạng da. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, uống đủ nước.