Cây xanh hàng chục năm tuổi phủ mát TPHCM những ngày nắng nóng gay gắt

HƯƠNG SƠN |

Những ngày đầu tháng 4.2024, thời tiết TPHCM tiếp tục nắng nóng gay gắt. Những tuyến đường có hàng cây hàng chục năm tuổi phủ bóng mát khiến người dân đi ngang qua, hay sinh sống tại đây thấy mát mẻ hơn...

Thời tiết TPHCM vào mùa nắng nóng, nhiệt độ bên ngoài đỉnh điểm có thể lên tới 39-40 độ C và những mảng xanh xen lẫn các toà nhà như chiếc máy điều hoà tự nhiên giúp hạ nhiệt mỗi ngày.
Thời tiết TPHCM vào mùa nắng nóng, nhiệt độ bên ngoài đỉnh điểm có thể lên tới 39-40 độ C. Những mảng cây xanh như "máy điều hòa tự nhiên" giúp hạ nhiệt mỗi ngày.
  Ở các tuyến đường có cây xanh hàng chục năm sừng sững mỗi ngày che nắng cho người dân đi lại, sinh sống.
Dưới bóng mát những cây xanh hàng chục năm tuổi.
Hay đối với những vị khách du lịch quốc tế, đến với TPHCM vào mùa nắng nóng khi đi qua các con phố rợp bóng cây xanh đều tỏ ra rất thích thú, ngắm nhìn thành phố trong xanh, tươi mát hơn.
Nhiều khách du lịch quốc tế, đi qua các con phố rợp bóng cây xanh, đều tỏ ra thích thú.
Hay đối với những vị khách du lịch quốc tế, đến với TPHCM vào mùa nắng nóng khi đi qua các con phố rợp bóng cây xanh đều tỏ ra rất thích thú, ngắm nhìn thành phố trong xanh, tươi mát hơn.
Ông David Sonne (quốc tịch Mỹ) cho biết, đây là lần đầu tiên ông tới Việt Nam, và TPHCM là điểm đến đầu tiên. Đất nước ông đang có khí hậu lạnh hơn nên khi tới TPHCM nắng nóng, cả đoàn lúc đầu không quen. Vì vậy, khi tham quan và đi qua những khu vực có nhiều cây xanh ở TPHCM, ông cảm giác dễ chịu hơn.
Đường Lê Duẩn (Quận 1) phủ kín hai hàng cây xanh. Đây là tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, nối hai điểm đầu là Thảo Cầm Viên và Dinh Độc Lập.
Đường Lê Duẩn (Quận 1) phủ kín hai hàng cây xanh. Đây là tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, nối hai điểm đầu là Thảo Cầm Viên và Dinh Độc Lập.
Thời tiết nắng nóng gay gắt, những mảng xanh ở đèn đỏ giúp người dân né được cái nắng tạm thời.
Thời tiết nắng nóng gay gắt, những mảng xanh hiếm hoi khu vực ngã tư giúp người dân né cái nắng tạm thời.
aa
Công nhân, tài xế xe công nghệ,... tranh thủ nghỉ ngơi trú nắng dưới những tán cây.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tuyến đường không có cây xanh đủ lớn để giúp người dân tránh nắng. Chính vì vậy, khi đi qua các tuyến đường này người dân thường cố gắng di chuyển nhanh.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tuyến đường không có cây xanh đủ lớn giúp người dân tránh nắng. Vì vậy, qua các tuyến đường này họ đi nhanh, che chắn kĩ.
 Theo Chương trình phát triển công viên cây xanh công cộng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030, từ năm 2020 đến năm 2025, Thành phố sẽ phát triển thêm 150ha đất công viên, cây xanh công cộng. Giai đoạn năm 2026 đến năm 2030, Thành phố sẽ phát triển thêm 450ha đất công viên, cây xanh công cộng
Theo Chương trình phát triển công viên cây xanh công cộng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030, từ năm 2020 đến năm 2025, Thành phố sẽ phát triển thêm 150ha đất công viên, cây xanh công cộng. Giai đoạn năm 2026 đến năm 2030, Thành phố sẽ phát triển thêm 450ha đất công viên, cây xanh công cộng.
 Mục tiêu này nhằm hoàn thành chỉ tiêu đến 2025 đạt diện tích cây xanh đô thị đạt không dưới 0,65m2/người, hướng tới năm 2030 không dưới 1m2/người theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI.
Mục tiêu này nhằm hoàn thành chỉ tiêu đến 2025 đạt diện tích cây xanh đô thị đạt không dưới 0,65 m2/người, hướng tới năm 2030 không dưới 1 m2/người - theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI.
HƯƠNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng gay gắt, người lao động Cần Thơ vẫn chật vật mưu sinh

NGỌC LY |

Cần Thơ - Nắng nóng kéo dài khiến những lao động tự do như bán vé số dạo, bán hàng rong, chạy xe ôm,…càng thêm mệt mỏi, chật vật trong công cuộc mưu sinh cùng nỗi lo về nguy cơ đột quỵ.

Lại thêm một mùa hè nắng nóng kỷ lục

anh vũ |

Năm 2024 sẽ chứng kiến một mùa hè nắng nóng đặc biệt khắc nghiệt, khi các chuyên gia dự đoán rằng, nhiệt độ có thể vượt qua các kỷ lục trước đó và trở thành năm nóng nhất được ghi nhận trong lịch sử.

Nắng nóng đầu mùa khiến hàng chục ha ngô bị chết

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Hơn 60ha ngô của người dân ở huyện Tuyên Hóa bị chết do nắng nóng trong thời gian qua.

Sắp xét xử Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị đưa xét xử bác sĩ Phạm Ngọc Phượng – Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi.

Phân công Phó Chủ tịch điều hành UBND tỉnh Quảng Nam

Hoàng Bin |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu được phân công phụ trách, điều hành UBND tỉnh, sau khi HĐND miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh.

Người dân vùng biên giới Gia Lai chật vật với hạn hán

THANH TUẤN |

Tại một số xã ở huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai giáp với Campuchia, tình trạng hạn hán diễn ra gay gắt, người dân chật vật tìm kiếm nguồn nước và đối phó với hạn hán.

Phái đoàn hùng hậu của Mỹ thăm và làm việc tại Việt Nam

Anh Vũ |

Chuyến thăm của phái đoàn Mỹ sẽ tập trung vào tăng cường các cơ hội thương mại và hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như nông nghiệp, năng lượng sạch và trí tuệ nhân tạo.

Nỗi lòng doanh nghiệp phải dời khỏi khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chia sẻ với Báo Lao Động, doanh nghiệp cho biết thống nhất với chủ trương của tỉnh Đồng Nai trong việc di dời khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (TP Biên Hòa), nhưng thời hạn di dời trước tháng 12.2024 là quá cận, trong khi tỉnh chưa có chính sách hỗ trợ di dời khiến doanh nghiệp lo lắng.

Nắng nóng gay gắt, người lao động Cần Thơ vẫn chật vật mưu sinh

NGỌC LY |

Cần Thơ - Nắng nóng kéo dài khiến những lao động tự do như bán vé số dạo, bán hàng rong, chạy xe ôm,…càng thêm mệt mỏi, chật vật trong công cuộc mưu sinh cùng nỗi lo về nguy cơ đột quỵ.

Lại thêm một mùa hè nắng nóng kỷ lục

anh vũ |

Năm 2024 sẽ chứng kiến một mùa hè nắng nóng đặc biệt khắc nghiệt, khi các chuyên gia dự đoán rằng, nhiệt độ có thể vượt qua các kỷ lục trước đó và trở thành năm nóng nhất được ghi nhận trong lịch sử.

Nắng nóng đầu mùa khiến hàng chục ha ngô bị chết

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Hơn 60ha ngô của người dân ở huyện Tuyên Hóa bị chết do nắng nóng trong thời gian qua.