Nơi kẹt xe nghiêm trọng nhất miền Tây dịp Tết là ở… Đồng Tháp Mười

Kỳ Quan |

Chuyện khó tin nhưng lại là sự thật: Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa qua, nơi ùn tắc giao thông kinh khủng nhất miền Tây không phải là cầu Rạch Miễu, QL1 đoạn qua Tiền Giang hay các bến phà ở Long Xuyên (An Giang), mà là ở… Đồng Tháp Mười.

Ngày 11.2, ông Phùng Văn On – Phó ban Chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Long An – cho biết, trong ngày 10.2 (mùng 5 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), khi hàng trăm ngàn người dân các tỉnh miền Tây đồng loạt trở lại TP.HCM và các tỉnh miền Đông để học tập và làm việc sau kỳ nghỉ Tết, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra 2 vụ ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Vụ thứ nhất xảy ra vào buổi trưa ở khu vực cầu Bến Lức (thị trấn Bến Lức) theo chiều từ miền Tây về TPHCM, xe ùn ứ khoảng 2 – 3 cây số, kéo dài khoảng 3 giờ. Với sự nỗ lực của lực lượng CSGT, giao thông qua đây đã trở lại bình thường lúc xế chiều.

Kẹt xe ở cầu Bến Lức trưa mùng 6 Tết.
Kẹt xe ở cầu Bến Lức trưa mùng 6 Tết.

Vụ thứ hai nghiêm trọng hơn nhiều, xảy ra ở vùng Đồng Tháp Mười thuộc 2 huyện Tân Thạnh và Thạnh Hóa, trên đoạn đường “giao nhau” giữa QL62 và tuyến N2 (đường Hồ Chí Minh qua vùng Đồng Tháp Mười) kéo dài hơn 10 cây số.

Giao thông qua đoạn đường này bắt đầu ùn ứ từ đầu giờ chiều và ùn tắc kéo dài đến tận nửa đêm. Lực lượng CSGT địa phương phải tập trung toàn lực để điều tiết giao thông.

Ông On cho biết, vài năm trở lại đây, nhiều người dân vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên chọn tuyến N2 để đi về TPHCM và các tỉnh miền Đông.

Trong khi đó QL62 nối TP.Tân An với TX.Kiến Tường và cửa khẩu Bình Hiệp có lưu lượng xe ngày càng tăng. Vì vậy mà giao thông trên đoạn “giao nhau” giữa QL62 và tuyến N2 thường xuyên bị quá tải, đặc biệt là trong dịp lễ, Tết.

Ông On cũng cho biết, Ban An toàn Giao thông tỉnh Long An sẽ kiến nghị về trên sớm khắc phục tình trạng bất cập giao thông trên tuyến đường này.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Giao thông ùn ứ các tuyến đường miền Tây

TRẦN LƯU |

Trong ngày 10.2 (mồng 6 Tết), dòng người ùn ùn đổ về các tuyến đường ở miền Tây khiến nhiều nơi giao thông bị ùn ứ...

Trở lại sau Tết: Hàng nghìn người khởi hành từ nửa đêm vì sợ ùn tắc

Kỳ Quan |

Để tránh kẹt xe trên QL1 và cầu Rạch Miễu, rất nhiều người dân các tỉnh miền Tây đã thức dậy từ nửa đêm để trở lại làm việc TP.HCM và các tỉnh miền Đông sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Ngày "Vua đi", giao thông miền Tây không ùn tắc như dự tính

Kỳ uan |

Theo quan niệm của người dân miền Tây, ngày mùng 5 âm lịch là ngày "Vua đi", người dân cần hạn chế ra đường, càng không nên "xuất hành".

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Giao thông ùn ứ các tuyến đường miền Tây

TRẦN LƯU |

Trong ngày 10.2 (mồng 6 Tết), dòng người ùn ùn đổ về các tuyến đường ở miền Tây khiến nhiều nơi giao thông bị ùn ứ...

Trở lại sau Tết: Hàng nghìn người khởi hành từ nửa đêm vì sợ ùn tắc

Kỳ Quan |

Để tránh kẹt xe trên QL1 và cầu Rạch Miễu, rất nhiều người dân các tỉnh miền Tây đã thức dậy từ nửa đêm để trở lại làm việc TP.HCM và các tỉnh miền Đông sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Ngày "Vua đi", giao thông miền Tây không ùn tắc như dự tính

Kỳ uan |

Theo quan niệm của người dân miền Tây, ngày mùng 5 âm lịch là ngày "Vua đi", người dân cần hạn chế ra đường, càng không nên "xuất hành".