Ngày "Vua đi", giao thông miền Tây không ùn tắc như dự tính

Kỳ uan |

Theo quan niệm của người dân miền Tây, ngày mùng 5 âm lịch là ngày "Vua đi", người dân cần hạn chế ra đường, càng không nên "xuất hành".

Có lẽ vì vậy mà ngày mùng 5 Tết Kỷ Hợi này, dù là ngày áp chót kỳ nghỉ Tết, không quá nhiều người miền Tây trở về TP.HCM, giao thông trên các tuyến đường từ miền Tây về TP.HCM không ùn tắc nghiêm trọng như lo sợ.

Theo ghi nhận của PV, chiều mùng 5 Tết, trên QL1, tuyến đường chính nối miền Tây với TP.HCM, lượng xe không quá nhiều, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng như lo sợ trước đó.

Đoạn QL1 qua tỉnh Tiền Giang có xảy ra ùn tắc cục bộ một số điểm như cầu Mỹ Quý, cầu Sao, ngã tư Đồng Tâm, nút giao Thân Cửu Nghĩa..., nhưng không quá nghiêm trọng.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương giao thông cũng thông suốt do lượng xe chưa nhiều.

Điều này cũng báo trước, lượng xe sẽ dồn vào ngày nghỉ cuối cùng, tình hình giao thông hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi lượng người dồn về TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết.

Kỳ uan
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn giao thông cướp đi 135 mạng sống trong 7 ngày nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - Khuất Việt Hùng, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 214 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 135 người và 189 người bị thương.

Không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng trong 6 ngày nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia, sau 6 ngày nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) đã có chuyển biến rất tích cực. So với cùng kỳ năm 2018, TNGT đã giảm sâu cả ba tiêu chí.

Trên 200 người thương vong vì TNGT sau 5 ngày nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 6.2 (tức mùng 2 Tết Kỷ Hợi), toàn quốc xảy ra 27 tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 19 người, làm bị thương 23 người. So sánh với ngày thứ 5 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018 giảm 20 vụ, trong đó giảm 15 người chết và 6 người bị thương.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tai nạn giao thông cướp đi 135 mạng sống trong 7 ngày nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - Khuất Việt Hùng, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 214 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 135 người và 189 người bị thương.

Không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng trong 6 ngày nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia, sau 6 ngày nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) đã có chuyển biến rất tích cực. So với cùng kỳ năm 2018, TNGT đã giảm sâu cả ba tiêu chí.

Trên 200 người thương vong vì TNGT sau 5 ngày nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 6.2 (tức mùng 2 Tết Kỷ Hợi), toàn quốc xảy ra 27 tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 19 người, làm bị thương 23 người. So sánh với ngày thứ 5 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018 giảm 20 vụ, trong đó giảm 15 người chết và 6 người bị thương.