Ninh Bình bỏ yêu cầu xuất trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 từ 14h 16.10

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 16.10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo về triển khai thực hiện "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Theo đó, bắt đầu từ 14h ngày 16.10, tất cả các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ không thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm dịch. Đồng thời, không kiểm tra giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người dân khi đi qua các chốt.

Để đảm bảo công tác phòng dịch được hiệu quả, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình yêu cầu lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch tăng cường giám sát khai báo y tế đối đối với người dân khi qua chốt dưới mọi hình thức bằng giấy hặc các ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Đồng thời, hướng dẫn người về từ các vùng dịch cấp độ 2-3-4 khi về địa phương phải khai báo ngay với Trạm y tế xã, phường, thị trấn và thông báo với chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 phù hợp.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều phương tiện đến/về Ninh Bình phải quay đầu vì thiếu giấy tờ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 16.10, người và phương tiện tham gia giao thông ở tỉnh ngoài khi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình phải quay đầu lại vì không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 hoặc giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Ninh Bình: Người dân cần sớm đăng ký để được tiêm vaccine phòng COVID-19

DIỆU ANH |

Với nguồn vaccine do Bộ Y tế phân bổ và doanh nghiệp hỗ trợ, tỉnh Ninh Bình đang tổ chức đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.

Hải Phòng "bỏ" xét nghiệm qua chốt, người dân vẫn xuất trình giấy tờ

Mai Dung - Nguyễn Hùng |

Từ 13.10, người dân vào Hải Phòng không phải xuất trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2, thay vào đó là áp dụng biện pháp cách ly theo từng vùng. Ghi nhận sáng 15.10 tại chốt kiểm dịch COVID-19, nhiều người dân chưa nắm được thông tin, bất ngờ vì nằm trong đối tượng phải cách ly y tế.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nhiều phương tiện đến/về Ninh Bình phải quay đầu vì thiếu giấy tờ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 16.10, người và phương tiện tham gia giao thông ở tỉnh ngoài khi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình phải quay đầu lại vì không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 hoặc giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Ninh Bình: Người dân cần sớm đăng ký để được tiêm vaccine phòng COVID-19

DIỆU ANH |

Với nguồn vaccine do Bộ Y tế phân bổ và doanh nghiệp hỗ trợ, tỉnh Ninh Bình đang tổ chức đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.

Hải Phòng "bỏ" xét nghiệm qua chốt, người dân vẫn xuất trình giấy tờ

Mai Dung - Nguyễn Hùng |

Từ 13.10, người dân vào Hải Phòng không phải xuất trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2, thay vào đó là áp dụng biện pháp cách ly theo từng vùng. Ghi nhận sáng 15.10 tại chốt kiểm dịch COVID-19, nhiều người dân chưa nắm được thông tin, bất ngờ vì nằm trong đối tượng phải cách ly y tế.