Nhiều phương tiện đến/về Ninh Bình phải quay đầu vì thiếu giấy tờ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 16.10, người và phương tiện tham gia giao thông ở tỉnh ngoài khi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình phải quay đầu lại vì không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 hoặc giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Các phương tiện ra vào cửa ngõ Ninh Bình được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: NT
Các phương tiện ra vào cửa ngõ Ninh Bình được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: NT

Ngày 14.10, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 707/UBND-VP6 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Tỉnh Ninh Bình đang xây dựng phương án triển khai theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tạm thời chưa có quyết định chính thức nên các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh vẫn thực hiện quy định kiểm tra như cũ.

Nhiều người phải làm test nhanh kháng nguyên COVID-19 ngay tại chốt. Ảnh: NT
Nhiều người phải làm test nhanh kháng nguyên COVID-19 ngay tại chốt. Ảnh: NT

Có mặt tại chốt kiểm soát liên ngành tại cầu Non Nước (Thành phố Ninh Bình) vào sáng 16.10, lực lượng chức năng tại chốt vẫn duy trì hoạt động kiểm soát 24/24, tất cả người và phương tiện qua chốt đều được kiểm soát chặt chẽ, những trường hợp không đủ giấy tờ theo quy định đều được yêu cầu quay đầu lại.

Theo quan sát của PV Lao Động, tất cả người và phương tiện khi qua chốt đều chấp hành nghiêm các quy định về kiểm soát, mặc dù lưu lượng phương tiện đông nhưng việc kiểm tra diễn ra nhanh gọn, không xảy ra ùn tắc.

Sáng 16.10, nhiều người dân đến/về Ninh Bình do chủ quan không cập nhật, tìm hiểu thông tin trước nên bắt buộc phải quay đầu lại hoặc phải test kháng nguyên COVID-19 tại chốt nếu có kết quả âm tính mới được vào.

Người dân làm thủ tục khai báo y tế tại chốt. Ảnh: NT
Người dân làm thủ tục khai báo y tế tại chốt. Ảnh: NT

Trao đổi với PV Lao Động, ông Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - cho biết: Tỉnh đang dự thảo phương án theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Về nguyên tắc tỉnh Ninh Bình hiện không có dịch, không thể để nơi có dịch và người có dịch lây lan ra tỉnh.

"Tỉnh đang nghiên cứu hướng dẫn, không làm trái quy định nhưng phải đảm bảo thành quả trong công tác phòng chống dịch đã giữ được suốt 2 năm nay để phát triển kinh tế xã hội" - ông Thìn nói.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Vào Cần Thơ, nhiều công dân tỉnh khác phải “quay đầu”

Tạ Quang - Trần Lưu |

Dù đã nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 15 từ trưa ngày 30.9, nhưng Cần Thơ chỉ cho phép người dân đi lại trong phạm vi thành phố. Ghi nhận trong ngày 1.10, rất nhiều người và phương tiện khi đến Cần Thơ đã phải “quay đầu”.

Nhiều người phải "quay đầu" ở cửa ngõ Hà Nội vì nhầm lẫn quy định về đi lại

Việt Dũng |

Công an Hà Nội cho biết, nhiều người dân đang hiểu không rõ hoặc nhầm lẫn về việc đi lại trong thành phố với các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố như nhau.

Nhiều người phải "quay đầu” tại cửa ngõ Hà Nội vì thiếu giấy tờ

VƯƠNG TRẦN |

Tại cửa ngõ ra vào TP.Hà Nội, nhiều người dân di chuyển ra khỏi thành phố hoặc di chuyển từ tỉnh ngoài vào thành phố phải "quay đầu" vì thiếu các giấy tờ như: Giấy xét nghiệm COVID-19, giấy đi đường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vào Cần Thơ, nhiều công dân tỉnh khác phải “quay đầu”

Tạ Quang - Trần Lưu |

Dù đã nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 15 từ trưa ngày 30.9, nhưng Cần Thơ chỉ cho phép người dân đi lại trong phạm vi thành phố. Ghi nhận trong ngày 1.10, rất nhiều người và phương tiện khi đến Cần Thơ đã phải “quay đầu”.

Nhiều người phải "quay đầu" ở cửa ngõ Hà Nội vì nhầm lẫn quy định về đi lại

Việt Dũng |

Công an Hà Nội cho biết, nhiều người dân đang hiểu không rõ hoặc nhầm lẫn về việc đi lại trong thành phố với các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố như nhau.

Nhiều người phải "quay đầu” tại cửa ngõ Hà Nội vì thiếu giấy tờ

VƯƠNG TRẦN |

Tại cửa ngõ ra vào TP.Hà Nội, nhiều người dân di chuyển ra khỏi thành phố hoặc di chuyển từ tỉnh ngoài vào thành phố phải "quay đầu" vì thiếu các giấy tờ như: Giấy xét nghiệm COVID-19, giấy đi đường.