Hải Phòng "bỏ" xét nghiệm qua chốt, người dân vẫn xuất trình giấy tờ

Mai Dung - Nguyễn Hùng |

Từ 13.10, người dân vào Hải Phòng không phải xuất trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2, thay vào đó là áp dụng biện pháp cách ly theo từng vùng. Ghi nhận sáng 15.10 tại chốt kiểm dịch COVID-19, nhiều người dân chưa nắm được thông tin, bất ngờ vì nằm trong đối tượng phải cách ly y tế.

 
Tối 14.10, UBND TP.Hải Phòng có công văn hoả tốc số 7748/UBND-VX về việc điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, người dân vào TP.Hải Phòng không phải xuất trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Mai Dung
 
Người dân chỉ xuất trình giấy tờ tuỳ thân, giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19, tờ khai y tế... Căn cứ vào bảng phân vùng dịch của Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế, người dân vào Hải Phòng và thông tin tiêm vaccine của từng người, thành phố sẽ áp dụng biện pháp cách ly tập trung, cách ly tại nhà hoặc tự theo dõi sức khoẻ theo quy định. Ảnh: Mai Dung
 
Do tối 14.10, TP.Hải Phòng mới ban hành văn bản nên hầu hết người dân qua Chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành Hải Phòng số 1 (đặt tại Ga Dụ Nghĩa, An Dương, Hải Phòng) đều chưa nắm được thông tin. Phần lớn người dân vẫn xuất trình xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Mai Dung
 
Anh Hoàng Văn Hà (50 tuổi, TP.Lạng Sơn) cho biết: Vì có kế hoạch đến Hải Phòng nên từ chiều qua, anh Hà xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR. Tuy nhiên khi di chuyển qua chốt số 1, anh Hà không phải xuất trình giấy xét nghiệm. "Việc bỏ quy định giấy xét nghiệm PCR tạo thuận lợi cho người dân lưu thông, nhất là người đến từ vùng qua 14 ngày không có ca mắc". Ảnh: Mai Dung
 
Nhiều người dân chưa nắm được quy định mới, vẫn mang giấy xét nghiệm COVID-19 khi qua chốt vào Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung
 
Anh Đào Quang Thiệp (Phú Xuyên, Hà Nội) - lái xe ô tô tải cho biết: Tối muộn 14.10, anh Thiệp có cập nhật biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 mới của UBND TP.Hải Phòng. Tuy nhiên, để bảo đảm lưu thông qua chốt, anh Thiệp vẫn mang theo xét nghiệm. Ảnh: Mai Dung
 
Rút kinh nghiệm 3 ngày trước phải quay đầu về Hà Nội khi qua chốt kiểm dịch Hải Phòng, ngày 15.10, vợ chồng anh C. (Đông Anh, Hà Nội) chuẩn bị xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR. Anh C. là lái xe luồng xanh, tiêm đủ mũi vaccine nên được phép vào thành phố. Tuy nhiên, vợ anh C. chỉ có chứng nhận tiêm 1 mũi vaccine, đến từ vùng vàng (theo bảng phân vùng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế), nên được yêu cầu cách ly tại nhà 7 ngày nếu vào thành phố. "Chúng tôi là người địa phương khác, vào thành phố giải quyết công việc trong ngày. Mới chiều qua hai vợ chồng phải xét nghiệm hơn 700.000 đồng/người thì thành phố mới điều chỉnh quy định. Văn bản mới ban hành, người dân chưa kịp nắm bắt thông tin, hoang mang vì không hiểu tại sao phải cách ly y tế" - anh C. cho biết. Ảnh Mai Dung
 
Cũng theo cán bộ tại Chốt kiểm dịch số 1, Hải Phòng áp dụng thống nhất các biện pháp chống dịch COVID -19 theo bảng phân vùng màu trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, không có phân vùng riêng như hướng dẫn 12h ngày 14.10.  Người dân thuộc diện cách ly y tế tại nhà khi vào Hải Phòng được đi xe taxi về nhà thực hiện cách ly. Thành phố lựa chọn hãng Taxi Én Vàng để vận chuyển khách từ chốt kiểm dịch COVID-19 về cách ly tại nhà. Ảnh Mai Dung
 
Cũng từ 14.10, Hải Phòng thí điểm vận tại hành khách liên tỉnh. Hành khách vào Hải Phòng thực hiện nghiêm các quy định tại Công văn 7739/UBND-VX ngày 13.10.2021 của UBND thành phố Hải Phòng về việc kiểm soát người đi đến các bến xe, trạm dừng nghỉ khi mở lại vận tải hành khách bằng đường bộ.
 
Theo người dân, sáng 15.10, người dân khi di chuyển qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương vẫn phải xuất trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2. Còn tại Quảng Ninh, theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng nay 15.10, người dân chỉ cần quét mã QR code khi qua chốt kiểm dịch COVID-19 vào tỉnh, không cần xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm 2 mũi vaccine và xét nghiệm PCR. Ảnh Nguyễn Hùng
Nhiều người dân chưa nắm được quy định mới của Hải Phòng nên phải quay xe tại chốt kiểm dịch. Video: Mai Dung
Mai Dung - Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng cho phép hàng quán vỉa hè bán hàng tại chỗ từ 5 - 22h

Mai Dung |

Theo văn bản số 7748/UBND-VX của UBND TP.Hải Phòng, thành phố cho phép các dịch vụ ăn uống hè phố mở bán hàng tại chỗ từ 5h đến 22h hằng ngày.

Hành khách từ vùng nguy cơ cao xuống Ga Hải Phòng phải cách ly tại nhà

Mai Dung |

Ngày 12.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản 7694/UBND-VX về việc kiểm soát người đi đến ga Hải Phòng khi mở lại hành khách bằng đường sắt.

Hải Phòng gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương để chậm tiêm vaccine

Mai Dung |

Ngày 12.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hoả tốc số 7630/UBND-VX về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hải Phòng cho phép hàng quán vỉa hè bán hàng tại chỗ từ 5 - 22h

Mai Dung |

Theo văn bản số 7748/UBND-VX của UBND TP.Hải Phòng, thành phố cho phép các dịch vụ ăn uống hè phố mở bán hàng tại chỗ từ 5h đến 22h hằng ngày.

Hành khách từ vùng nguy cơ cao xuống Ga Hải Phòng phải cách ly tại nhà

Mai Dung |

Ngày 12.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản 7694/UBND-VX về việc kiểm soát người đi đến ga Hải Phòng khi mở lại hành khách bằng đường sắt.

Hải Phòng gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương để chậm tiêm vaccine

Mai Dung |

Ngày 12.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hoả tốc số 7630/UBND-VX về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19.