Niềm vui của cư dân phố đi bộ Bài Thơ ở Hạ Long

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Mặc dù còn nhiều tranh cãi xung quanh việc xây dựng tuyến phố đi bộ Bài Thơ, một sản phẩm du lịch mới của thành phố Hạ Long, song trong không khí nhộn nhịp chỉnh trang, mở rộng tuyến phố, nhiều người dân đã bày tỏ niềm vui, tự hào, vinh dự khi được gắn bó với con phố chứa đựng nhiều giá trị cảnh quan, lịch sử, văn hóa này.

Tuyến phố đi bộ Bài Thơ được triển khai tại 2 phố: Long Tiên và Lê Quý Đôn (phường Bạch Đằng. TP.Hạ Long), có chiều dài gần 400m, đi qua 17 tổ dân cùng khoảng hơn 500 hộ gia đình.

Theo thông tin từ phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hạ Long, tuyến phố sẽ được khai trương ngày 23.6. Phố đi bộ sẽ hoạt động từ 18 đến 24 giờ tối ngày thứ 6, thứ 7 hàng tuần.

Tuyến phố đi bộ, đoạn hạ ngầm đường điện trước sân Công ty cổ phần Vận tải Khách Thủy Quảng Ninh. Ảnh: Đoàn Hưng
Tuyến phố đi bộ, đoạn hạ ngầm đường điện trước sân Công ty cổ phần Vận tải Khách Thủy Quảng Ninh. Ảnh: Đoàn Hưng

Dự kiến sẽ có khoảng 50 gian hàng lưu động để bày bán hàng lưu niệm, đồ ăn, thức uống dọc tuyến phố. Người dân ở tuyến phố này được phép sử dụng vỉa hè trước cửa để kinh doanh dịch vụ và phải trả phí với mức phù hợp.

Ông Nguyễn Mạnh Sản – tổ 8, khu 1, phường Bạch Đằng cho biết: “Sống ở đây mấy chục năm, giờ nhà nước đầu tư mở đường, lắp thêm đèn chiếu sáng, không gian đô thị mở rộng, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Trước toàn cột điện, giờ người ta hạ ngầm điện đẹp quá nên trong quá trình thi công, chúng tôi hết sức hỗ trợ để tiến độ được nhanh chóng”.

Anh Vũ Khắc Tuấn - phố Long Tiên, khu Bến Tàu, phường Bạch Đằng - bày tỏ: “Phố đi bộ Bài Thơ hội tụ gần như trọn vẹn những giá trị mà không phải phố đi bộ nào cũng có với điểm nhấn là danh thắng, di tích lịch sử núi Bài Thơ, chùa Long Tiên, chợ Hạ Long 1. Tuyến phố hình thành sẽ tạo việc làm cho người dân hai bên khu phố. Tuyến phố đi bộ này sẽ ấn tượng hơn các điểm đến khác, nhưng với điều kiện là phải hoàn chỉnh tổng thể tuyến phố, bởi hiện tại mới đang triển khai giai đoạn 1. Tuyến phố vẫn đang là ngõ cụt chưa đấu ra đường bao biển Trần Quốc Nghiễn nên lộ trình di chuyển chưa được thông thoáng”.

Ban Quản lý Phố đi bộ Bài Thơ đã có phương án bố trí điểm đậu, đỗ xe đối với phương tiện giao thông của các cơ quan, nhân dân trong tuyến phố đi bộ. Cụ thể, qua khảo sát có khoảng 90 xe ô tô của các hộ dân trong khu vực tuyến phố đi bộ, các hộ tự tính toán sắp xếp thời gian để không đi xe vào phố đi bộ trong thời gian phố đi bộ hoạt động; trường hợp không thể sắp xếp được sẽ gửi xe miễn phí vào Sân rạp Bạch Đằng và sân Quảng trường chợ Hạ Long 1 trong thời gian tuyến phố đi bộ hoạt động.

Ông Phạm Đức Tuấn - Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng - cho biết: “Một điều phấn khởi là khi chính quyền thực hiện chỉnh trang tuyến phố, các hộ dân rất đồng tình tham gia, góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình. Chính quyền địa phương cũng mong muốn nhân dân dân khu phố tiếp tục phát huy tinh thần ấy khi tuyến phố đi vào hoạt động để lan tỏa thông điệp nụ cười Hạ Long, người dân Hạ Long thân thiện mến khách chào đón du khách”.

Theo thông tin từ UBND TP Hạ Long, phố đi bộ Bài Thơ là 1 trong 8 sản phẩm mà thành phố Hạ Long dự kiến trình làng du khách trong năm 2023. UBND thành phố đã thành lập Ban quản lý tuyến phố, hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan. Sau ngày khai trương, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo để hoàn chỉnh tuyến phố.

Năm 2023, theo báo cáo của Sở du lịch Quảng Ninh, địa phương đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt du khách. Trong 5 tháng đầu năm nay, tỉnh đã đón khoảng 7,1 triệu lượt khách, gấp 1,7 lần cùng kỳ năm 2022; tổng doanh thu du lịch đạt 13.140 tỉ đồng, gấp 1,83 lần cùng kỳ năm 2022.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Đất đá thải mỏ được sử dụng hiệu quả tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Như Báo Lao Động đã phản ánh, để gỡ khó cho các đơn vị thi công trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ, cuối tháng 5 vừa qua, thị xã Đông Triều đã tiến hành tái khai thác, sử dụng đất đá thải mỏ ở bãi thải Nam Tràng Bạch (phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều) vào các dự án xây dựng trên địa bàn. Đây được xem như một cách làm để địa phương hiện thực hóa mô hình kinh tế tuần hoàn mà Quảng Ninh đang tích cực triển khai thời gian qua.

Quảng Ninh thu hồi dự án dược liệu đình đám

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định thu hồi hơn 1,2 triệu m2 đất cấp cho một dự án phát triển dược liệu - từng được kỳ vọng rất lớn nhưng sau gần 10 năm được cấp đất, chủ đầu tư hầu như không triển khai.

Thủ tướng kiểm tra tình hình sản xuất, cung ứng điện, than tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều và tối nay (11.6), tại Quảng Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, cung ứng điện, than; làm việc với các bộ, ngành, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện và khai thác, cung ứng than cho sản xuất điện.

Chật vật kiếm việc ở tuổi trung niên

Hoàng Bin |

Hầu hết doanh nghiệp chỉ tuyển dụng lao động trong độ tuổi từ 18-35 tuổi, khiến những lao động trung niên ở Quảng Nam bị thất nghiệp, đời sống bấp bênh.

Tin 20h: Ông lớn FDI làm việc với EVN vì lo thiếu điện

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 20.6: Được đóng bảo hiểm xã hội vẫn lo không có lương hưu; Lo thiếu điện, Samsung họp khẩn với EVN; Vì sao không đưa phương pháp xác định giá đất vào dự thảo Luật Đất đai?...

Quả vải thiều Việt Nam ở trung tâm hoa quả Bằng Tường, Trung Quốc

Trần Tuấn |

Những ngày tháng 6 này, tại một phố ẩm thực ở thị Bằng Tường (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), cách biên giới Việt - Trung gần 20km, quả vải thiều của Việt Nam được bán với giá 40 tệ (khoảng 130 nghìn đồng)/kg, gấp 4 lần giá nhập tại vườn.

Ngày càng nhiều dòng sông chết, cần sự vào cuộc cải tạo của các địa phương

PHẠM ĐÔNG |

Trước ý kiến của các đại biểu về việc xuất hiện ngày càng nhiều dòng sông “chết”, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi Trường Đặng Quốc Khánh cho biết sẽ phối hợp với các địa phương để khắc phục tình trạng này.

Hà Nội yêu cầu tiết giảm điện phải luân phiên, công bằng

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội yêu cầu tiết giảm điện đảm bảo luân phiên, công bằng, không tiết giảm điện kéo dài đối với một khu vực.

Đất đá thải mỏ được sử dụng hiệu quả tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Như Báo Lao Động đã phản ánh, để gỡ khó cho các đơn vị thi công trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ, cuối tháng 5 vừa qua, thị xã Đông Triều đã tiến hành tái khai thác, sử dụng đất đá thải mỏ ở bãi thải Nam Tràng Bạch (phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều) vào các dự án xây dựng trên địa bàn. Đây được xem như một cách làm để địa phương hiện thực hóa mô hình kinh tế tuần hoàn mà Quảng Ninh đang tích cực triển khai thời gian qua.

Quảng Ninh thu hồi dự án dược liệu đình đám

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định thu hồi hơn 1,2 triệu m2 đất cấp cho một dự án phát triển dược liệu - từng được kỳ vọng rất lớn nhưng sau gần 10 năm được cấp đất, chủ đầu tư hầu như không triển khai.

Thủ tướng kiểm tra tình hình sản xuất, cung ứng điện, than tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều và tối nay (11.6), tại Quảng Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, cung ứng điện, than; làm việc với các bộ, ngành, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện và khai thác, cung ứng than cho sản xuất điện.