Những thành quả ấn tượng trên hành trình giảm nghèo bền vững ở Bắc Kạn

THU TRANG |

Tại tỉnh Bắc Kạn, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 sau hơn 2 năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Cụ thể, theo UBND tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 - 2025, từ nguồn vốn Trung ương phân bổ trên 473 tỉ đồng, tỉnh đã triển khai 157 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, trong đó có 10 dự án liên kết chuỗi giá trị và 147 dự án cộng đồng.

Cùng với đó là triển khai các chính sách giảm nghèo thường xuyên gồm chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo; chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo cho học sinh con hộ nghèo, hộ cận nghèo;

Chính sách hỗ trợ về y tế; chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo; chính sách hỗ trợ người nghèo, cận nghèo hưởng thụ văn hoá thông tin; chính sách hỗ trợ nhà ở và chính sách hỗ trợ tiền điện.

Kết quả sau hơn 2 năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 21.595 lao động, số người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 1.693 người; đào tạo nghề cho 14.652 người; tư vấn giới thiệu việc làm cho 24.263 người, trong đó có 1.980 người tìm được việc làm mới.

Thực hiện hỗ trợ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho 124.507 lượt học sinh nghèo, cận nghèo với kinh phí 246.408 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn cho 34.201 lượt học sinh, kinh phí thực hiện 150.638 triệu đồng;...

Đối với chính sách hỗ trợ về y tế, tỉnh cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho 429.736 đối tượng chính sách xã hội, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 97%, trong đó đảm bảo 100% đối tượng chính sách xã hội thuộc diện hưởng BHYT được cấp thẻ BHYT đầy đủ, kịp thời. Tổ chức khám, chữa bệnh cho 165.843 lượt người nghèo.

Bằng các nguồn lực hỗ trợ, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 4.145 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, số tiền 127.998 triệu đồng...

Hoạt động tín dụng chính sách ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững. Ảnh: Thu Trang.
Hoạt động tín dụng chính sách ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững. Ảnh: Thu Trang.

Ngoài ra, nguồn vốn tín dụng thời gian qua đóng vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, từng bước thay đổi nhận thức, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay.

Đến nay, toàn tỉnh có 13.219 lượt hộ nghèo vay vốn, dư nợ 831.800 triệu đồng; 6.537 lượt hộ cận nghèo vay vốn, dư nợ 428.100 triệu đồng; 2.221 hộ mới thoát nghèo vay vốn, dư nợ 154.500 triệu đồng; 927 hộ nghèo được vay vốn làm nhà ở; 1.300 hộ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 7.598 hộ vay vốn giải quyết việc làm;...

Đồng thời, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò hỗ trợ vay vốn giúp các gia đình hội viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được tiếp cận với các nguồn vốn để phát triển sản xuất, từng bước giảm nghèo bền vững; tổ chức quản lý hiệu quả nguồn vốn vay, sử dụng đúng mục đích đạt hiệu quả.

THU TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nhân rộng mô hình sáng tạo, giảm nghèo bền vững

THU GIANG |

Nhiều tỉnh thành, địa phương trên cả nước thời gian vừa qua đã tích cực tổ chức các chương trình, nhân rộng mô hình, giúp hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Vốn vay theo Nghị định 28, đòn bẩy để xóa đói giảm nghèo bền vững

ANH HUY |

Sau gần 2 năm triển khai, chính sách tín dụng theo Nghị định 28 của Chính Phủ đã tạo cơ hội cho đồng bào dân tộc thiểu số ở một số tỉnh phát triển nhiều loại hình sinh kế, tạo nguồn thu nhập ổn định, nhất là đối với hộ nghèo, cận nghèo.

Chung tay giảm nghèo đa chiều, giúp người dân phát triển kinh tế

Thu Giang |

Nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, nhiều địa phương trên cả nước đã thực hiện mô hình bảo đảm an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo đa chiều cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Mang nguyện vọng của đoàn viên, người lao động Hậu Giang đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

PHƯƠNG ANH |

Sáng 28.11, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Hậu Giang dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tất bật thi công vườn hoa hướng dương ven sông Sài Gòn

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Ngày 28.11, hàng ngàn cây hoa hướng dương đã được chuyển từ vườn ươm ra khu vực bờ sông Sài Gòn để trồng. Thời gian trồng dự kiến kéo dài đến hết ngày 29.11 với số lượng hơn 36.000 cây hoa.

Sáng mai, xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tham ô hơn 103 tỉ đồng

Anh Tú |

TPHCM - Dự kiến ngày 29.11, Tòa án Nhân dân (TAND) TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, TPHCM và các đơn vị liên quan. Phiên xử dự kiến kéo dài 3 ngày.

Nghi án nghịch tử sát hại mẹ ruột dã man ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 28.11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng, cơ quan công an đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại ngõ 152 Lê Lai (Ngô Quyền, Hải Phòng).

Đoàn làm phim BBC hé lộ thử thách khi ghi hình trong hang Sơn Đoòng

Chí Long |

Đoàn làm phim Planet Earth III của BBC miệt mài suốt hơn 20 ngày tại Việt Nam để ghi hình ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đặc biệt là Hang Sơn Đoòng, Hang Én, Hang Va...

Nhân rộng mô hình sáng tạo, giảm nghèo bền vững

THU GIANG |

Nhiều tỉnh thành, địa phương trên cả nước thời gian vừa qua đã tích cực tổ chức các chương trình, nhân rộng mô hình, giúp hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Vốn vay theo Nghị định 28, đòn bẩy để xóa đói giảm nghèo bền vững

ANH HUY |

Sau gần 2 năm triển khai, chính sách tín dụng theo Nghị định 28 của Chính Phủ đã tạo cơ hội cho đồng bào dân tộc thiểu số ở một số tỉnh phát triển nhiều loại hình sinh kế, tạo nguồn thu nhập ổn định, nhất là đối với hộ nghèo, cận nghèo.

Chung tay giảm nghèo đa chiều, giúp người dân phát triển kinh tế

Thu Giang |

Nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, nhiều địa phương trên cả nước đã thực hiện mô hình bảo đảm an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo đa chiều cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.