Những người thợ xây tình nguyện tại các thôn bản huyện Hải Hà

Đoàn Hưng |

Tỉnh Quảng Ninh đang quyết tâm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm năm 2023 trong tháng 9. Đây là một chủ trương mang tính an sinh xã hội giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Không chỉ vậy, qua chủ trương này, nhiều phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số đã được khơi dậy, lan tỏa, giúp gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Anh Chu Văn Dường, sinh năm 1990, dân tộc Tày, trú tại thôn 9, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, Quảng Ninh là hộ cận nghèo nhiều năm.

Một mình anh nuôi 3 con ăn học, con lớn của anh năm nay lên lớp 6, con út vào mẫu giáo lớn.

Ngôi nhà cũ của gia đình xây dựng từ năm 1980, đã dột nát, nguy cơ đổ sập khi mưa bão về.

Ngôi nhà cũ của anh
Ngôi nhà cũ của anh Chu Văn Dường. Ảnh: Đoàn Hưng

Cuối tháng 6 năm 2023, gia đình anh được hỗ trợ 100 triệu đồng từ Tòa án Nhân dân huyện Hải Hà theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Quảng Ninh.

Những người hàng xóm của anh Dường, khi nghe tin tức đã tự nguyện bảo nhau đến góp công, góp sức, giúp bố con anh xây dựng ngôi nhà mới.

Anh Dường xúc động chia sẻ: "Trước kia em cũng đi phụ giúp gần 60 hộ gia đình hàng xóm xây nhà, giờ họ quay lại trả công. Ngày nào gia đình cũng có hơn 20 người đến giúp, mang theo cả dụng cụ, máy móc xây dựng.

Em sẽ là người đứng ra phân công họ làm việc. Nhờ vậy, chỉ chưa đầy 1 tháng, công trình đã cơ bản hoàn thành. Mỗi phần cửa nhôm là gia đình phải đi thuê, Những phần việc còn lại như, xây, trát, đổ mái, điện, nước, nấu ăn, hàng xóm làm. Tính ra cũng tiết kiệm được khoảng 20 triệu".

Việc giúp nhau xây dựng nhà là một trong những phong tục tập quán tốt đẹp của một số tộc người thiểu số ở các địa bàn vùng núi huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Anh Hà Văn Hoa – Trưởng thôn 9, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà - cho biết: Thôn 9 có 109 hộ gia đình đều là người dân tộc Tày. Đã có gần 100 ngôi nhà trong thông xây dựng theo hình thức góp công như vậy. Đây là phong tục được duy trì từ khi nhóm người Tày này ở huyện Bình Liêu di cư đến đây sinh sống từ năm 1979.

Với phong tục này, các thành viên trong thôn sẽ tự giác giúp nhau xây dựng nhà, có đi có lại. Đối với hộ nghèo, người khuyết tật, mất sức lao động, trưởng thôn sẽ đứng ra kêu gọi mọi người giúp công, đây cũng được coi là trách nhiệm của mỗi hộ dân trong thôn. Việc giúp nhau xây dựng nhà cũng đã nâng cao tay nghề xây dựng của nhân dân trong thôn.

Theo báo cáo của UBND huyện Hải Hà, để xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát, địa phương đã huy động nguồn lực trên 4,6 tỉ đồng, đạt 236% so với kế hoạch đề ra.

Đến nay, huyện cơ bản hoàn thành trên 60% khối lượng công việc. Dự kiến ngày 25.8.2023, huyện Hải Hà sẽ đồng loạt tổ chức gắn biển và bàn giao nhà ở cho các hộ, về đích sớm hơn so với kế hoạch đề ra của tỉnh Quảng Ninh.

Với chương trình chung tay xóa nhà dột nát, nhà tạm mà Quảng Ninh đang triển khai trên địa bàn, cuộc sống của nhiều gia đình đang dần được ổn định. Ấm lòng hơn cả, cùng với những ngôi nhà mới khang trang, ¹vững chãi còn là sự quan tâm, đùm bọc lẫn nhau của tình làng nghĩa xóm “tối lửa tắt đèn” có nhau.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Bình Liêu sẽ “xóa sổ” nhà ở tạm, dột nát trong năm 2023

Đoàn Hưng |

Thực hiện chủ trương của tỉnh Quảng Ninh, huyện vùng cao Bình Liêu đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, người khuyết tật, người neo đơn, đối tượng bảo trợ xã hội thiếu hụt về nhà ở. Địa phương phấn đấu sẽ hoàn thành trước ngày 2.9.2023.

Công đoàn Quảng Ninh phát huy tốt các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (27.7), Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã khai mạc tại TP Hạ Long. Đây là đại hội điểm của 9 tỉnh Đông Bắc và khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Mái ấm công đoàn ở thôn bản vùng sâu vùng xa tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân của tỉnh Quảng Ninh, LĐLĐ các cấp đã triển khai nhiều giải pháp tích cực. Nhiều ngôi nhà mới đã được mọc lên, giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó với quê hương, bản làng. Ghi nhận tại huyện Hải Hà – một địa phương vùng sâu vùng xa của tỉnh Quảng Ninh.

Bắt đối tượng bắt cóc bé trai ở Long Biên đòi 15 tỉ đồng tiền chuộc

Khánh Linh |

Bé trai đi xe đạp ở khu đô thị quận Long Biên (Hà Nội), bất ngờ bị người đàn ông bắt cóc đưa vào ôtô và đòi gia đình nạn nhân hơn 10 tỉ đồng nếu muốn chuộc con. Tuy nhiên, nghi phạm đã bị bắt sau 10 tiếng gây án.

Mục tiêu thị trường chứng khoán chinh phục ngưỡng 1.300 điểm

Gia Miêu |

Đà tăng điểm của thị trường chứng khoán vẫn được duy trì nhưng nhìn chung thị trường đang có sự phân hóa rất rõ rệt trong các nhóm ngành.

Hơn 3,3 triệu người được nhận tháng lương hưu tăng thêm đầu tiên

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, đơn vị này bắt đầu thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 8.2023 và truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7.2023 theo mức mới cho hơn 3,3 triệu người hưởng trên toàn quốc vào ngày 14.8.

Khó khăn trong thu ngân sách, tìm hướng mở từ Cửa khẩu quốc tế La Lay

HƯNG THƠ |

6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách ở tỉnh Quảng Trị chỉ đạt gần 1.800 tỉ đồng. Chỉ có điểm sáng duy nhất, là thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu ở Cửa khẩu quốc tế La Lay, nên Quảng Trị đang tập trung các nguồn lực để “khơi thông”…

3 vụ việc điển hình Báo Lao Động lên tiếng bảo vệ NLĐ thành công

Nguyễn Trường |

Tháng 10.2022, Báo Lao Động nhận được phản ánh của một số cán bộ cán bộ công chức, NLĐ tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình về tình trạng nợ lương, nợ BHXH kéo dài suốt nhiều tháng... Sau khi có sự vào cuộc phản ánh của Báo Lao Động, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc chi trả lương, đóng BHXH.

Bình Liêu sẽ “xóa sổ” nhà ở tạm, dột nát trong năm 2023

Đoàn Hưng |

Thực hiện chủ trương của tỉnh Quảng Ninh, huyện vùng cao Bình Liêu đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, người khuyết tật, người neo đơn, đối tượng bảo trợ xã hội thiếu hụt về nhà ở. Địa phương phấn đấu sẽ hoàn thành trước ngày 2.9.2023.

Công đoàn Quảng Ninh phát huy tốt các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (27.7), Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã khai mạc tại TP Hạ Long. Đây là đại hội điểm của 9 tỉnh Đông Bắc và khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Mái ấm công đoàn ở thôn bản vùng sâu vùng xa tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân của tỉnh Quảng Ninh, LĐLĐ các cấp đã triển khai nhiều giải pháp tích cực. Nhiều ngôi nhà mới đã được mọc lên, giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó với quê hương, bản làng. Ghi nhận tại huyện Hải Hà – một địa phương vùng sâu vùng xa của tỉnh Quảng Ninh.