Những người "nói dân tin, bảo dân nghe" nơi vùng cao Hòa Bình

Đinh Đại |

Người có uy tín ở miền núi tỉnh Hòa Bình là bộ phận nòng cốt trong việc tuyên truyền và vận động người dân trong việc luôn chấp hành pháp luật, giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Trong nhiều năm, những người có uy tín tại các địa bàn trong bàn tỉnh Hòa Bình thường xuyên tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Họ không chỉ là người đứng đầu một bộ phận dân cư, mà còn là cầu nối quan trọng để các cấp chính quyền phổ biến thông tin đến với người dân.

Trong số những người uy tín đó, không thể không nhắc đến ông Bùi Hồng Thanh (70 tuổi, xóm Vìn Bái, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc), người có thâm niên 15 năm làm người có uy tín.

Từ khi được nhân dân bầu làm người có uy tín năm 2008 đến nay, ông Thanh rất tích cực trong việc tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Ông Thanh kể: “Xã Phú Cường đa phần người dân là dân tộc Mường, còn tồn tại một số hủ tục nên việc tuyên truyền thời gian đầu gặp nhiều khó khăn, vất vả. Khó khăn nhất khi tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân là làm sao để họ hiểu được lợi ích của việc tuân thủ và để họ biết được những hậu quả khi vi phạm là như thế nào”.

Ông Bùi Hồng Thành, người có uy tín tại xóm Vìn Bái, xã Phú Cường thường xuyên đọc báo để tìm nâng cao hiểu biết. Ảnh: Đinh Đại
Ông Bùi Hồng Thanh, người có uy tín tại xóm Vìn Bái, xã Phú Cường thường xuyên đọc báo để nâng cao hiểu biết. Ảnh: Đinh Đại

Hàng tháng, hàng năm ông Thanh lại đều đặn kết hợp cùng chính quyền đi tuyền truyền về luật hôn nhân. Do vậy nhiều vụ kết hôn khi chưa đủ tuổi đã được ngăn chặn kịp thời, nhận thức của người dân đã có sự thay đổi rõ rệt.

Không chỉ vậy, ông Thanh cũng thường nhắc nhở người dân trong xóm về chấp hành luật an toàn giao thông, không tham gia các tệ nạn cờ bạc, rượu chè mà tập trung phát triển kinh tế để nâng cao đời sống gia đình.

Ngoài việc là người có tiếng nói tại địa phương, ông Thanh còn là một thầy mo của xóm. Ông thường có mặt tại các tang lễ để nhắc người dân về việc tránh để người chết trong nhà quá 48 tiếng mà phải làm đám tang và tiến hành xử lý ngay để đảm bảo an toàn.

Bà Bùi Thị Hảo (xóm Vìn Bái, xã Phú Cường) cho hay: “Nhờ việc thường xuyên được tuyên truyền, phổ biến pháp luật mà người dân trong xóm đã nâng cao hiểu biết rất nhiều. Người dân giờ đây đã ý thức được việc chấp hành luật khi tham gia giao thông và không vướng vào các tệ nạn xã hội”.

Chị Lý Thị Hương (xã Phú Cường) cho biết: Người dân ở đây cũng hiểu biết hơn nhiều rồi. Số lượng người kết hôn khi chưa đủ tuổi hiện còn rất ít.

Còn ông Bùi Văn Quỷa (68 tuổi, xóm Bái Trang, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc), ngoài việc là một nông dân, ông còn là người cao tuổi, người uy tín trong gia đình, làng xóm.

Trong những năm qua, ông Bùi Văn Quỷa luôn là tấm gương sáng trong xây dựng kinh tế gia đình cũng như tham gia vào công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong xóm thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, gia đình ông Quỷa đã tự nguyện hiến 350m2 đất để làm giao thông và 250m2 đất để làm mương thủy lợi. Ngoài ra, ông còn tuyên truyền vận động được 30 hộ dân hiến 2500m2 đất để làm giao thông thủy lợi.

Ông Bùi Văn Quỷa (phải) xóm Bái Trang, xã Đông Lai đang truyền dạy cách gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Ảnh: Minh Nguyễn
Ông Bùi Văn Quỷa (phải) xóm Bái Trang, xã Đông Lai đang truyền dạy cách gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Ảnh: Minh Nguyễn

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Bùi Đức Phương - Chủ tịch UBND xã Phú Cường (huyện Tân Lạc) cho biết - ông Bùi Hồng Thanh là một người có uy tín rất nhiệt tình ở xã. Những năm qua, ông Thanh rất tích cực tuyên truyền pháp luật để người dân biết và thực hành theo. Do có nhiều đóng góp, năm 2020, ông Thanh được UBND xã Phú Cường tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Ông Bùi Tiến Lực - Trưởng phòng Dân tộc huyện Tân Lạc cho biết - đội ngũ những người có uy tín tại huyện có nhận thức chính trị - xã hội vững vàng, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, họ tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cũng theo ông Lực, những người có uy tín hiện nay đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, là chỗ dựa quan trọng, vững chắc của các cấp chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đinh Đại
TIN LIÊN QUAN

Tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng trước những thành tựu của đất nước cũng như những thành quả mà đồng bào dân tộc thiểu số đạt được trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo, xóa đói, giảm nghèo…

Người có uy tín ở vùng cao giúp bà con nâng cao hiểu biết pháp luật

Minh Nguyễn |

Người có uy tín tại các thôn, xóm ở huyện miền núi Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình là bộ phận nòng cốt trong việc tuyên truyền và vận động người dân trong việc luôn chấp hành pháp luật, giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo và và đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Người có uy tín, trưởng thôn là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân

Thiên Bình |

Chiều ngày 22.8, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn đại biểu những người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn.

Cả trăm xe đi ngược chiều tại ngã tư Nguyễn Trãi, Hà Nội

Tô Thế |

Ghi nhận trong khoảng 1 tiếng giờ cao điểm sáng nay (19.12), phóng viên chứng kiến hàng trăm lượt phương tiện vi phạm, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang di chuyển đúng chiều tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.

Khởi tố vụ hài cốt người phụ nữ mất tích được tìm thấy trong bể nước ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 19.12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án "Giết người" liên quan vụ hài cốt người phụ nữ mất tích 13 năm được tìm thấy trong bể nước nhà dân ở huyện Thuỷ Nguyên.

Năm 2023 tinh giản biên chế hơn 7.100 người, gần 98% là ở địa phương

Vương Trần |

Trong năm 2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người, trong đó Trung ương là 146 người, địa phương là 7.005 người (chiếm gần 98%).

Cấp sổ đỏ cho dân, khi xảy ra tranh chấp, chính quyền lại lúng túng xác định vị trí

CAO NGUYÊN |

Sau một thời gian ra nước ngoài công tác, khi trở về Việt Nam, bà Đặng Thị Bích Hòa phát hiện đất của gia đình mình ngang nhiên bị lấn chiếm. Điều đáng nói, đất nhà bà Hòa được UBND huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) cấp sổ đỏ nhưng khi xảy ra tranh chấp, phía chính quyền lại không xác định được vị trí cụ thể.

Đến Hà Giang ngắm sông Nho Quế mơ màng giữa miền hoa đá

Hữu Chánh |

Từ đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống, sông Nho Quế tựa dải lụa ngọc bích uốn lượn. Đi thuyền trên sông, vượt hẻm Tu Sản là trải nghiệm không thể bỏ lỡ ở Hà Giang.

Tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng trước những thành tựu của đất nước cũng như những thành quả mà đồng bào dân tộc thiểu số đạt được trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo, xóa đói, giảm nghèo…

Người có uy tín ở vùng cao giúp bà con nâng cao hiểu biết pháp luật

Minh Nguyễn |

Người có uy tín tại các thôn, xóm ở huyện miền núi Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình là bộ phận nòng cốt trong việc tuyên truyền và vận động người dân trong việc luôn chấp hành pháp luật, giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo và và đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Người có uy tín, trưởng thôn là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân

Thiên Bình |

Chiều ngày 22.8, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn đại biểu những người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn.