Người có uy tín ở vùng cao giúp bà con nâng cao hiểu biết pháp luật

Minh Nguyễn |

Người có uy tín tại các thôn, xóm ở huyện miền núi Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình là bộ phận nòng cốt trong việc tuyên truyền và vận động người dân trong việc luôn chấp hành pháp luật, giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo và và đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Tân Lạc là huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình, cách thành phố Hòa Bình 30km về phía Tây - Nam, với nhiều dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc Mường chiếm 85%, dân tộc Kinh chiếm 14,5%, còn lại là các dân tộc khác (Thái, Tày, Nùng, Dao...).

Nhiều năm qua, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các xóm, thôn trên địa bàn huyện Tân Lạc đã dành trọn tâm huyết tuyên truyền và vận động bà con đồng bào người dân tộc Mường và các dân tộc khác chăm chỉ lao động, sản xuất, đã vận động con cháu trong gia đình và bà con nhân dân luôn chấp hành pháp luật, không rượu chè, cờ bạc, phá rừng.

Bên cạnh đó, những người có uy tín còn chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với bà con về cách chọn giống, kỹ thuật nuôi trồng để có năng suất, phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc.

Đơn cử như ông Bùi Văn Quỷa (SN 1955, xóm Bái Trang, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc) là nông dân và cũng là người cao tuổi, người uy tín trong gia đình, làng xóm.

Trong những năm qua, ông Bùi Văn Quỷa luôn là gương sáng trong xây dựng kinh tế gia đình cũng như tham gia vào công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong xóm thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ông Bùi Văn Sư - Chủ tịch UBND Đông Lai - cho biết, trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, gia đình ông Quỷa đã tự nguyện hiến 350m2 đất để làm giao thông và 250m2 đất để làm mương thủy lợi, tuyên truyền vận động được 30 hộ dân hiến 2500m2 đất để làm giao thông thủy lợi.

Theo ông Sư, người có uy tín đã giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con, nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi công dân đối với cộng đồng, xã hội. Nhờ đó cuộc sống của nhân dân trong xã ngày càng được nâng cao, có điều kiện đóng góp công sức và vật chất tham gia xây dựng nông thôn mới”.

Tương tự, ông Bùi Văn Trích (SN 1958, xóm Úi, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc) là Đảng viên, là người có uy tín tiêu biểu, luôn đi đầu trong các phong trào trên địa bàn xã, tham gia vào công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong xóm thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ông có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm vì an ninh Tổ quốc năm 2019.

Ông Bùi Tiến Lực - Trưởng phòng Dân tộc huyện Tân Lạc - cho biết, đội ngũ người có uy tín nhận thức chính trị - xã hội vững vàng, chấp hành mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác với các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bạo loạn, lật đổ gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo ông Lực, những người có uy tín đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng đời sống văn hóa mới. Đồng thời, là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ngày 10.1, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh sách 1.276 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2023 - 2027. Trong đó, huyện Tân Lạc có 142 người.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

63 vụ vi phạm pháp luật về đê điều ở Hải Phòng chưa được xử lý

Băng Tâm |

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng vừa chỉ đạo các quận, huyện khẩn trương rà soát, xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm về đê điều trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền.

Rủi ro lớn khi giao dịch tiền ảo Pi trái pháp luật

TRÍ MINH |

Cơ quan công an cảnh báo, việc giao dịch bằng đồng tiền ảo Pi tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, rủi ro lừa đảo. Khi người dân chuyển tiền hoặc chuyển Pi cho đối tượng thì đối tượng sẽ ngay lập tức chặn liên lạc nhằm chiếm đoạt.

Xử lí nghiêm các hành vi săn bắt, bẫy, vận chuyển, tiêu thụ chim yến trái pháp luật

Văn Đạt |

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành Công văn số 6997 về việc tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lí nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 1.10: Tuyển cầu mây nữ thắng trận ra quân

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của các vận động viên Việt Nam trong ngày thi đấu 1.10 tại ASIAD 19.

Công khai 112 công trình ở Hà Nội chưa nghiệm thu PCCC vẫn hoạt động

Thu Giang |

UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) vừa công khai danh sách 112 công trình trên địa bàn chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhưng đã đưa vào hoạt động.

Cô giáo mầm non ẩu đả trước mặt trẻ nhỏ tại cơ sở không phép

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Lực lượng chức năng xác định, tại thời điểm xảy ra vụ cô giáo mầm non ẩu đả trước mặt trẻ, cơ sở này chưa được cấp phép hoạt động.

Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI

Minh Phương - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sáng 1.10, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra phiên khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lạm thu đầu năm: Không thể chỉ trả lại, nhắc nhở hiệu trưởng

Vân Trang |

Mới đầu năm học, nhiều trường đã xảy ra tình trạng lạm thu, hiệu trưởng bị nhắc nhở và buộc phải trả lại tiền cho phụ huynh.

63 vụ vi phạm pháp luật về đê điều ở Hải Phòng chưa được xử lý

Băng Tâm |

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng vừa chỉ đạo các quận, huyện khẩn trương rà soát, xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm về đê điều trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền.

Rủi ro lớn khi giao dịch tiền ảo Pi trái pháp luật

TRÍ MINH |

Cơ quan công an cảnh báo, việc giao dịch bằng đồng tiền ảo Pi tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, rủi ro lừa đảo. Khi người dân chuyển tiền hoặc chuyển Pi cho đối tượng thì đối tượng sẽ ngay lập tức chặn liên lạc nhằm chiếm đoạt.

Xử lí nghiêm các hành vi săn bắt, bẫy, vận chuyển, tiêu thụ chim yến trái pháp luật

Văn Đạt |

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành Công văn số 6997 về việc tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lí nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến.