Những người canh tết ở nơi “ba không”

ANH ĐỨC - LAN RỪNG |

Tết đến, xuân về cũng là lúc mọi người quây quần bên gia đình, người thân để đón năm mới, nhưng với nhiều chiến sỹ Biên phòng thì đây lại là thời điểm họ phải trực với quân số 100%. Không chỉ có vậy, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Châu Khê còn là đồn biên phòng duy nhất trong cả nước hiện đang ở trong tình trạng “3 không”.

Không điện lưới quốc gia, không có liên lạc điện thoại (cả di động và cố định) và không dân (đơn vị cách nơi dân ở gần nhất 20 km), đó là những gì mà cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Châu Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) đang đóng quân để canh tết.

Vượt hơn 35km đường rừng, quanh co, uốn lượn, chúng tôi mới tới được nơi đóng quân của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Châu Khê. Nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi rừng trung điệp, Đồn Biên phòng Châu Khê là lá chắn quan trọng trong việc quản lý 24 km đường biên giới Việt Nam – Lào và 5 cột mốc.

Nơi đóng quân của cán bộ chiến sĩ Đồn “ba không”
Nơi đóng quân của cán bộ chiến sĩ Đồn “ba không”
Nơi đóng quân của cán bộ chiến sĩ Đồn “ba không”

Đây là địa điểm mới và đơn vị vào tiếp quản cách đây 6 tháng, tính từ đây về trung tâm huyện Con Cuông lên tới 50Km.  Hiện đồn có 50 cán bộ chiến sỹ là đồn biên phòng duy nhất trong cả nước hiện đang ở trong tình trạng “3 không” đó là: không điện lưới quốc gia, không có liên lạc điện thoại (cả di động và cố định) và không dân (đơn vị cách nơi dân ở gần nhất 20 km). Tình trạng “3 không” ấy đã khiến cho các hoạt động công tác, sẵn sàng chiến đấu, sinh hoạt của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn.

Khó khăn nhưng cán bộ chiến sí nơi đây đã tự tăng gia, sản xuất cải thiện cuộc sống
Khó khăn nhưng cán bộ chiến sí nơi đây đã tự tăng gia, sản xuất cải thiện cuộc sống
Khó khăn nhưng cán bộ chiến sí nơi đây đã tự tăng gia, sản xuất cải thiện cuộc sống

Anh Lô Văn Ngoan, Chính trị viên phó,Đồn Biên phòng Châu Khê, cho biết: mặc dù đồn mới chuyển vào địa điểm mới đang gặp nhiều khó khăn, song công tác chuẩn bị bảo vệ Tết và chuẩn bị cho bộ đội đón xuân đang được đơn vị tiến hành khẩn trương; triển khai tuần tra bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới, đảm bảo sự bình yên cho tuyến biên giới, và lo cho anh em trong đơn vị đón xuân chu đáo.

"Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt" để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Các chiến sĩ vẫn vững đôi chân, chắc tay súng từng ngày từng giờ tuần tra bảo vệ từng đường biên, cột mốc chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân đón Tết.

Sau buổi tuần tra , cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Châu Khê lại ngồi quây quần bên nồi bánh chưng, bánh tét, cùng hát cho nhau nghe những bản tình ca về quê hương, chúng tôi cảm thấy một không khí thật ấm cúng đang bao trùm đơn vị.

Máy nổ là công cụ duy nhất để có điện sinh hoạt
Máy nổ là công cụ duy nhất để có điện sinh hoạt

Binh nhất Quang Văn Toàn thổ lộ: “Nhìn chiếc bánh chưng, tôi có cảm giác được quây quần sum họp cùng gia đình ăn Tết. Nỗi nhớ nhà, nhớ người thân như vơi đi nhiều”.

Tuy điều kiện còn khó khăn nhưng bản chất người lính đã được khẳng định, mỗi người mỗi việc, trang trí lại những băng rôn, khẩu hiệu, nhiều chiến sĩ khác cặm cụi chăm sóc vườn hoa, cây cảnh; chăm bón vườn rau, gia súc, gia cầm chuẩn bị lương thực, thực phẩm cho đơn vị trong ba ngày Tết. Đơn vị đã lên kế hoạch, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

Khó khăn, vất vã nhưng với cán bộ chiến sĩ nơi đây không khí tết đã thực sư ấm áp lan tỏa toàn đơn vị
Khó khăn, vất vã nhưng với cán bộ chiến sĩ nơi đây không khí tết đã thực sư ấm áp lan tỏa toàn đơn vị
Khó khăn, vất vã nhưng với cán bộ chiến sĩ nơi đây không khí tết đã thực sư ấm áp lan tỏa toàn đơn vị

Rời Đồn Biên phòng Châu Khê, khi những cánh đào rừng đã nở rộ, đồng bào các dân tộc đang chuẩn bị đón Tết. Xuân của người lính là sự hy sinh thầm lặng, là những dấu chân tuần tra trên tuyến biên giới để bảo vệ sự bình yên cho nhà nhà đón tết Kỷ Hợi trong tình ấm áp đoàn viên.

ANH ĐỨC - LAN RỪNG
TIN LIÊN QUAN

Những người lính đón Tết ngoài biển xa

ĐĂNG HUỲNH |

Trên chuyến tàu Trường Sa 08 do Vùng 2 Hải quân tổ chức đoàn đi trao quà, chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DKI và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, tôi đã gặp những người lính mà Tết này họ sẽ xa nhà để canh giữ biển trời Tổ quốc.

Chở mùa Xuân cho những người lính ngoài biển xa

ĐĂNG HUỲNH |

Tôi là một trong những người may mắn có mặt trên chuyến tàu mang số hiệu Trường Sa 08 đến với 10 nhà giàn DKI ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc dịp Xuân Kỷ Hợi. Đi để cảm nhận được và ngưỡng mộ trước những gian khổ mà người lính phải vượt qua để hướng đến nhiệm vụ canh giữ biển trời Tổ quốc.

Sắp xếp lại quân đội, lực lượng Biên phòng sẽ giảm 3.000 người

Xuân Hải |

Lực lượng Biên phòng Việt Nam sẽ giảm 3.000 người từ nay đến năm 2021 nhằm thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp lại các đơn vị quân đội.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những người lính đón Tết ngoài biển xa

ĐĂNG HUỲNH |

Trên chuyến tàu Trường Sa 08 do Vùng 2 Hải quân tổ chức đoàn đi trao quà, chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DKI và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, tôi đã gặp những người lính mà Tết này họ sẽ xa nhà để canh giữ biển trời Tổ quốc.

Chở mùa Xuân cho những người lính ngoài biển xa

ĐĂNG HUỲNH |

Tôi là một trong những người may mắn có mặt trên chuyến tàu mang số hiệu Trường Sa 08 đến với 10 nhà giàn DKI ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc dịp Xuân Kỷ Hợi. Đi để cảm nhận được và ngưỡng mộ trước những gian khổ mà người lính phải vượt qua để hướng đến nhiệm vụ canh giữ biển trời Tổ quốc.

Sắp xếp lại quân đội, lực lượng Biên phòng sẽ giảm 3.000 người

Xuân Hải |

Lực lượng Biên phòng Việt Nam sẽ giảm 3.000 người từ nay đến năm 2021 nhằm thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp lại các đơn vị quân đội.