Những khó khăn của TP.Buôn Ma Thuột khi điều chỉnh quy hoạch chung

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Tuy nhiên, với riêng TP.Buôn Ma Thuột (tương lai là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên) vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách.

Ngày 20.1, trao đổi với Lao Động, ông Vũ Văn Hưng - Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột - cho biết: "Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 tạo điều kiện rất thuận lợi cho tỉnh nói chung và TP.Buôn Ma Thuột nói riêng phát triển trong tương lại. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn đó rất nhiều khó khăn mà chính quyền thành phố phải đối mặt.

Ví như, cơ quan chức năng thành phố sẽ gặp nhiều khó khăn áp lực trong thực hiện quy hoạch chung của đô thị Buôn Ma Thuột. Trong đó, phải kể đến đó là nguồn vốn để đầu tư cho cơ sở hạ tầng, nhất là đối với các công trình giao thông, xây dựng cơ bản không được thiếu hụt. Vì vậy, Trung ương cần quan tâm, tạo nguồn vốn xuyên suốt cho địa phương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thật tốt mới kêu gọi được nhà đầu tư về phát triển thành phố".

Theo ông Hưng, để phát triển thành phố một cách đồng bộ, xứng đáng là đô thị trung tầm vùng Tây Nguyên trong tương lai gần phải cần có thêm biên chế, nhân sự làm việc trong các lĩnh vực trọng yếu. Hiện, số biên chế, nhân sự trong một số cơ quan, tổ chức bị tinh giản quá nhiều nên dẫn đến việc thiếu người tài triển khai những công việc quan trọng cần đầu tư chất xám, thời gian.

Ngoài ra, sau khi đã phê duyệt quy hoạch, trong quá trình xây dựng các quy định quản lý Nhà nước về đất đai, cơ quan chức năng cần phải làm chặt chẽ, đồng bộ, tránh chồng chéo.

Được biết, Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xác định mục tiêu phát triển đến năm 2030 của địa phương là nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân đạt mức trung bình khá của cả nước trên cơ sở phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn, bản sắc văn hóa các dân tộc.

Tỉnh Đắk Lắk trở thành điểm đến đặc sắc, hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế. Trong đó, TP.Buôn Ma Thuột là một cực phát triển của vùng Tây Nguyên, hội nhập và liên kết theo hướng mở với khu vực và quốc tế; tiếp tục duy trì tốc độ đầu tư tích lũy cao cho nền kinh tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, tăng tính bền vững trong phát triển.

Thành phố phải đổi mới mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nâng cao rõ rệt chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và y tế, văn hóa, thể dục, thể thao. Đô thị kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Quy hoạch An Giang là đầu mối giao thương, hợp tác vùng ĐBSCL với Campuchia

Lâm Điền |

Theo quy hoạch, đến năm 2050, An Giang là tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại, văn minh, sinh thái, bền vững…

Quy hoạch Gia Lai hướng tới trở thành trung tâm Bắc Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Đến năm 2050, quy hoạch tỉnh Gia Lai là “Cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khỏe”, là vùng đất xanh, giàu bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế dựa trên nền tảng công nghệ số phát triển kinh tế sinh thái, kinh tế tuần hoàn.

Quy hoạch tỉnh Kon Tum tương ứng với các vùng trọng tâm phát triển

Lê Nguyên |

Chiều 16.1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự Hội nghị công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn 2050.

Hàng trăm sản phẩm làng nghề tại Chợ Tết Công đoàn 2024

Minh Hạnh |

Ngoài các sản phẩm thiết yếu của các công ty uy tín tham dự Chợ Tết Công đoàn năm 2024, năm nay có nhiều gian hàng sản phẩm làng nghề dự với các sản phẩm truyền thống phục vụ công nhân.

Máy bay rơi ở Afghanistan, chưa rõ thương vong

Thanh Hà |

Cảnh sát ở miền bắc Afghanistan đã nhận được báo cáo về một vụ tai nạn máy bay ở tỉnh Badakhshan.

Bất ngờ điểm xét thăng hạng hơn 800 giáo viên Hà Nội tăng kịch trần sau phúc khảo

Văn Nguyễn |

Hầu như toàn bộ 834 hồ sơ giáo viên Hà Nội xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đều được nâng 10-20 điểm, cá biệt có một số trường hợp được nâng 35-40 điểm, sau khi chấm phúc khảo.

Người dân và du khách nói gì về phố đêm đầu tiên ở TP Thủ Đức?

Như Quỳnh |

TPHCM – Phố đêm Thảo Điền chính thức lên đèn. Người dân và du khách hào hứng đến khám phá, trải nghiệm phố đi bộ đêm đầu tiên ở TP Thủ Đức.

3 nhân viên Vạn Thịnh Phát giúp bà Trương Mỹ Lan lập hàng trăm công ty "ma"

Việt Dũng |

Theo chỉ đạo của tổng giám đốc công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, 3 nhân viên đứng ra tìm, thuê người đứng tên thành lập công ty "ma", từ đó tạo hồ sơ vay vốn khống, giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số lượng lớn tiền của ngân hàng SCB.

Quy hoạch An Giang là đầu mối giao thương, hợp tác vùng ĐBSCL với Campuchia

Lâm Điền |

Theo quy hoạch, đến năm 2050, An Giang là tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại, văn minh, sinh thái, bền vững…

Quy hoạch Gia Lai hướng tới trở thành trung tâm Bắc Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Đến năm 2050, quy hoạch tỉnh Gia Lai là “Cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khỏe”, là vùng đất xanh, giàu bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế dựa trên nền tảng công nghệ số phát triển kinh tế sinh thái, kinh tế tuần hoàn.

Quy hoạch tỉnh Kon Tum tương ứng với các vùng trọng tâm phát triển

Lê Nguyên |

Chiều 16.1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự Hội nghị công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn 2050.