Những câu chuyện buồn về hôn nhân cận huyết ở Tây Bắc

Nhóm phóng viên |

Nghỉ học cấp 2 để cưới nhau; lấy vợ, lấy chồng trong dòng họ nhằm giữ quan hệ dòng máu; mang thai trong lứa tuổi vị thành niên... những câu chuyện buồn vẫn xảy ra ở một số bản làng Tây Bắc - nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Nghỉ học cưới vợ vì lo người khác lấy mất

Tại huyện vùng cao Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu có không ít những đứa trẻ mới chỉ khoảng 15 - 16 tuổi đã là mẹ. Cũng không ít trường hợp phụ nữ ngoài 20 tuổi nhưng đã có 3-4 mặt con. Cháu nào cháu nấy gầy gò, ốm yếu, đói ăn, thiếu mặc.

Chị T.M.D (dân tộc Dao, xã Tả Ngảo) mới 22 tuổi nhưng trông như phụ nữ trung niên. Chị bỏ dở việc học lớp 9 để lấy chồng. Lập gia đình sớm, sinh đông con khiến chị luôn đầu tắt mặt tối…

Còn chị S.T.G (dân tộc H'Mông, xã Phìn Hồ) 35 tuổi nhưng sắp lên chức bà ngoại. Chị lấy chồng từ khi mới 15 tuổi, đến nay đã có 6 con. Cả gia đình có 8 miệng ăn chỉ trông chờ vào một sào đất trồng ngô, vợ chồng chị ai thuê gì thì làm nhưng ít việc. Không có thu nhập nên mấy con gái đầu ai muốn lấy chồng sớm chị đều đồng ý.

Theo Trung tâm Y tế Sìn Hồ, từ năm 2019 đến nay có 550 cặp vợ chồng tảo hôn. Trong đó có gần chục trường hợp trẻ em sinh ra từ những cặp vợ chồng cận huyết thống thường xuyên đau ốm. Ngoài ra, có 2 trường hợp phụ nữ mang thai hoặc sinh con khi chưa đủ tuổi bị biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe.

Tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng để kết hôn cũng khá phổ biến. Có trường hợp cả hai “vợ chồng” đều là học sinh trung học cơ sở. Trò chuyện với phụ huynh, họ cho rằng, con cháu thích nhau thì mua mấy đồng bạc trắng về làm cái lý theo phong tục rồi cho chúng nên vợ, nên chồng.

Như em S.A.V (dân tộc H'Mông, xã Phì Nhừ), đang học lớp 9 đã bỏ học để kết hôn. Vợ của V. là S.T.S đang học lớp 8 Trường PTDT Bán trú THCS xã Phu Nhi. Còn quá trẻ, không có đất sản xuất, hai vợ chồng V phụ thuộc hoàn toàn vào sự chu cấp của bố mẹ. Thậm chí, muốn đi chợ mua đồng quà, tấm bánh cũng phải xin tiền bố mẹ.

“Mưa dầm thấm lâu”

Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai có 14 dân tộc cùng chung sống, trong đó tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 84% . Do đời sống khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức của một bộ phận còn hạn chế do đó tình trạng tảo hôn, sinh con dưới 18 tuổi vẫn thường xuyên xảy ra.

Chia sẻ về giải pháp, bà Bùi Thị Lý - Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Bắc Hà - cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn đã tổ chức được hơn 200 hoạt động tuyên truyền. Trong đó, duy trì tốt Câu lạc bộ nói không với tảo hôn và các hủ tục lạc hậu; lập tổ công tác kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp tảo hôn; mở rộng Mô hình “Bình đẳng giới với phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Y sĩ La Thị Thủy, Trạm Y tế xã Xuân Lập (điểm nóng về tình trạng tảo hôn của huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) cũng chia sẻ, kết hôn sớm, mang thai và sinh đẻ trong lứa tuổi vị thành niên là nguyên nhân làm gia tăng tỉ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em, tăng tỉ lệ tử vong của bà mẹ liên quan đến thai sản. Khi cơ thể người phụ nữ, nhất là trẻ em gái chưa phát triển đến độ hoàn thiện cả về thể chất, tâm sinh lý lẫn sức khỏe sinh sản dễ dẫn đến các di chứng bệnh tật.

Để nâng cao nhận thức đồng bào dân tộc thiểu số, hàng tuần Trạm Y tế kết hợp với Hội Phụ nữ xã tuyên truyền cho chị em các kiến thức của Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, hệ lụy của việc tảo hôn, sinh con thứ 3...

Cũng theo ghi nhận tại bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu - từng là bản nghèo, tỷ lệ tảo hôn cao hiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều khởi sắc. Để thay đổi nhận thức của bà con, cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền "đi từng ngõ, gõ từng nhà" phân tích cho người dân hiểu tác hại của việc tảo hôn. Đến nay, nội dung vi phạm tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống còn được đưa vào hương ước, quy ước của bản.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi

Vĩnh Hoàng |

Yên Bái - Nguồn vốn tín dụng ưu đãi vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội được bà con đầu tư vào phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp, vươn lên thoát nghèo, tự chủ ổn định cuộc sống.

Đề xuất mở tuyến đường “cứu” bản Rào Tre khỏi hôn nhân cận huyết

TRẦN TUẤN |

Chiều 18.9, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho hay, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa giao một số đơn vị phối hợp tham gia khảo sát để xây dựng tuyến đường giao thông kết nối từ bản Rào Tre (Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (Quảng Bình) theo đề xuất của Bộ Tư lệnh Bộ Đội Biên phòng.

Cuối ngày Tây Bắc: Tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số tảo hôn chưa giảm

PV TÂY BẮC BỘ |

Tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số tảo hôn chưa giảm; Hàng nghìn hộ dân vùng cao tham gia phong trào “dịch rào hiến đất”; Trong tháng 9 sẽ đưa vào khai thác đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 19.7.

Ưu tiên xếp lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương là tin mừng

Thanh Hằng |

Hàng triệu giáo viên trên cả nước đều bày tỏ niềm mong ước “sống được bằng lương" và trông chờ vào những thay đổi tích cực sau cải cách tiền lương từ năm 2024.

Đề nghị cân nhắc quy định cấm tuyệt đối tài xế lái xe có nồng độ cồn

Vương Trần - Phạm Đông |

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho hay, một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định cấm tuyệt đối người “Điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.

NSƯT, phát thanh viên huyền thoại Mạnh Tường qua đời

Anh Trang |

NSƯT Mạnh Tường qua đời vào ngày 9.11. Ông hưởng dương 77 tuổi.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận đất đai

Bảo Chương (thực hiện) |

Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho rằng, một số quy định trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vẫn còn tồn tại bất cập cần được tiếp tục chỉnh sửa để tạo điều kiện cho nhà đầu tư. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM cụ thể hơn về những vấn đề này.

Dân Thủ đô háo hức chờ khám phá bên trong bốt Hàng Đậu

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023, bốt Hàng Đậu sẽ được mở cửa chào đón khách tham quan từ 17.11-31.12.2023. Người dân ai cũng mong một lần được khám phá bên trong công trình này.

Đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi

Vĩnh Hoàng |

Yên Bái - Nguồn vốn tín dụng ưu đãi vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội được bà con đầu tư vào phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp, vươn lên thoát nghèo, tự chủ ổn định cuộc sống.

Đề xuất mở tuyến đường “cứu” bản Rào Tre khỏi hôn nhân cận huyết

TRẦN TUẤN |

Chiều 18.9, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho hay, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa giao một số đơn vị phối hợp tham gia khảo sát để xây dựng tuyến đường giao thông kết nối từ bản Rào Tre (Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (Quảng Bình) theo đề xuất của Bộ Tư lệnh Bộ Đội Biên phòng.

Cuối ngày Tây Bắc: Tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số tảo hôn chưa giảm

PV TÂY BẮC BỘ |

Tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số tảo hôn chưa giảm; Hàng nghìn hộ dân vùng cao tham gia phong trào “dịch rào hiến đất”; Trong tháng 9 sẽ đưa vào khai thác đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 19.7.