Những bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Xuân Hải |

Những bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần; Bệnh viện phát thuốc hàng ngày, bệnh nhân hoặc người nhà phải ký nhận... là những chính sách sẽ có hiệu lực từ 1.3.2018.

Những bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần 

Theo Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế sẽ có hiệu lực từ ngày 1.3.2018, mỗi lần khám chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng có quy định cụ thể về các bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần gồm: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Các bệnh, tật ngoài các bệnh quy định tại khoản 1 Điều này có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Bệnh viện phát thuốc hàng ngày, bệnh nhân hoặc người nhà phải ký nhận

Đó là nội dung của Thông tư 50/2017/TT-BYT sửa đổi, bổ sung các qui định liên quan đến thanh toán chi phí khám, chữa bệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 1.3.2018.

Cụ thể, bệnh viện phải công khai thuốc dùng hàng ngày cho từng người bệnh bằng cách thông báo cho người bệnh trước khi dùng thuốc, đồng thời yêu cầu người bệnh hoặc người nhà ký nhận vào Phiếu công khai dịch vụ khám, chữa bệnh nội trú hàng ngày (theo mẫu được ban hành tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế). Phiếu công khai dịch vụ khám, chữa bệnh nội trú hàng ngày để ở kẹp đầu giường bệnh hoặc cuối giường bệnh”.

Trong trường hợp chuyển tuyến, cần chuyển các phim chẩn đoán hình ảnh kèm theo các giấy, phiếu chuyển viện: Bác sĩ nơi chuyển người bệnh đi có trách nhiệm ký vào tờ photocopy của bản trả lời kết quả gửi đi đồng thời ghi thông tin về việc đã chuyển phim vào trong các phiếu yêu cầu thực hiện chẩn đoán hình ảnh tương ứng với phim được chuyển và lưu cùng hồ sơ bệnh án.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu là bao nhiêu?

THÁI PHƯƠNG |

Bạn đọc có email namlox@xxx hỏi: Tôi vừa chấm dứt hợp đồng lao động với công ty vào tháng 01.2018. Nay tôi muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Xin hỏi mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng tối thiểu là bao nhiêu?

Đề nghị các bác sỹ không kê thêm thuốc để người bệnh BHYT phải mua ngoài

N.H |

BHXH TP.Hà Nội đã đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (KCB BHYT) trên địa bàn đảm bảo quyền lợi người bệnh BHYT.

Những điểm cần lưu ý trên thẻ BHYT từ năm 2018

T.H |

Ngày 8.2, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, từ năm 2018, người tham gia BHYT cần lưu ý một số điểm về thẻ BHYT. Theo đó, trường hợp thẻ BHYT ghi chưa đúng họ tên, ngày sinh, giới tính như tờ khai của người tham gia, cơ quan BHXH có trách nhiệm điều chỉnh và đổi thẻ BHYT, người tham gia không phải cung cấp các giấy tờ để chứng minh.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu là bao nhiêu?

THÁI PHƯƠNG |

Bạn đọc có email namlox@xxx hỏi: Tôi vừa chấm dứt hợp đồng lao động với công ty vào tháng 01.2018. Nay tôi muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Xin hỏi mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng tối thiểu là bao nhiêu?

Đề nghị các bác sỹ không kê thêm thuốc để người bệnh BHYT phải mua ngoài

N.H |

BHXH TP.Hà Nội đã đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (KCB BHYT) trên địa bàn đảm bảo quyền lợi người bệnh BHYT.

Những điểm cần lưu ý trên thẻ BHYT từ năm 2018

T.H |

Ngày 8.2, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, từ năm 2018, người tham gia BHYT cần lưu ý một số điểm về thẻ BHYT. Theo đó, trường hợp thẻ BHYT ghi chưa đúng họ tên, ngày sinh, giới tính như tờ khai của người tham gia, cơ quan BHXH có trách nhiệm điều chỉnh và đổi thẻ BHYT, người tham gia không phải cung cấp các giấy tờ để chứng minh.