Nhiều vấn đề nóng tại đối thoại giữa Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa với doanh nghiệp

Xuân Hùng - Quách Du |

Sáng 31.3, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp năm 2023. Tại hội nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh và các phó chủ tịch đối thoại, trực tiếp giải đáp các vấn đề doanh nghiệp quan tâm.

Cần đổi mới nhận thức và sáng tạo của các sở, ban, ngành

Phát biểu của ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Cty CP Hợp Lực luôn thu hút sự chú ý của đại biểu vì những ý kiến thẳng thắn, rõ ràng.

Với tư cách nguyên Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, ông Đệ cho rằng, Hiệp hội cần chú ý hơn đến quá trình soạn thảo, ban hành các thông tư, hướng dẫn có ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

“Không có gì là không sửa được, chỉ có điều đó là đề xuất có lợi cho lao động, doanh nghiệp”. Ngay với công tác phòng cháy chữa cháy, chúng ta không tham gia ngay từ đầu nên bây giờ ban hành, triển khai khiến doanh nghiệp "chết" thê thảm. Đang lạm phát mà cứ phạt 80 với 100 triệu đồng thì rất khó khăn" - ông Đệ nói.

Ông Đệ cho hay, 5-6 dự án của Hợp Lực đều phải dừng lại vì "các anh bắt đằng nào cũng đúng cả vì thông tư, nghị định mắc nhau. Đề nghị khi đưa ra các quy định cần có hướng tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp phát triển. Cần chính quyền vận dụng chính sách pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp, khi không lấy tiền doanh nghiệp thì chẳng có gì phải sợ, chứ không phải cứ chăm chăm bói chữ và gây khó dễ cho doanh nghiệp".

Ông Đệ cho rằng, nhiều sở, ban, ngành vẫn còn tình trạng "bóng loáng" nhưng không đổi mới, lên bục nói rất hay, đọc báo cáo rất hoàng tráng nhưng không nói thẳng, không đề xuất ra giải pháp cho lãnh đạo tỉnh. Do đó, ông Đệ đề xuất cần đổi mới nhận thức và sáng tạo của các sở, ban, ngành, đặc biệt sự sáng tạo của lãnh đạo.

"Bóng loáng, hào nhoáng thì phải xem lại thái độ để có trách nhiệm hơn với doanh nghiệp, với nhân dân. Chứ không thể chấp nhận được tình trạng mỗi lần họp thì sở nọ bắn cho sở kia, ai cũng sợ. Vì vậy cần lãnh đạo sở, ngành sáng tạo, thông minh và bản lĩnh".

Ông Đệ đề xuất thẳng: "Ai không làm được như vậy thì xin nghỉ đi chứ không thể chấp nhận được cán bộ không chịu đổi mới".

Cần có quy hoạch điểm đậu đỗ taxi

Ông Hỗ Hữu Thiết - Hiệp hội Vận tải taxi Thanh Hóa phát biểu về việc taxi chính thống bị ảnh hưởng bởi taxi dù. Quy hoạch điểm đậu đỗ taxi hầu như chưa có. Theo ông Thiết, điểm đậu đỗ taxi cũng là bộ mặt đô thị nên cần có quy hoạch không chỉ hợp lý mà cần đẹp, thuận tiện.

Cũng theo ông Thiết, bến du thuyền của TP. Thanh Hóa là điểm nhấn rất lớn nhưng hầu như chưa có sự đầu tư xứng tầm, điểm đến chưa rõ, chưa hấp dẫn.

Có chế tài xử lý kịp thời khi bán không đúng giá niêm yết

Ông Hồ Hữu Hải - đại diện khối doanh nghiệp xây lắp cho rằng, về giá vật liệu xây dựng, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa những năm qua có nhiều dự án xây dựng dẫn đến chênh lệch giá vật liệu xây dựng giữa bảng giá quy định với giá thực tế cao gấp 2 đến 3 lần. "Vấn đề này rất khó cho doanh nghiệp vì vậy cần cơ quan nhà nước niêm yết giá ngay chủ mỏ, nơi bán vật liệu và có chế tài xử lý kịp thời khi bán không đúng giá niêm yết".

Rất khó thu hút du lịch khi có đến 70 -80 nhà nghỉ khách sạn bị đóng cửa

Đỗ Đình Hiệu – Giám đốc Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa đánh giá hội nghị lần này là cơ hội lớn cho doanh nghiệp bày tỏ khó khăn và cũng là cơ hội để cơ quan tham mưu cũng như lãnh đạo tỉnh hiểu rõ hơn để có cách tháo gỡ. Tất cả vì mục tiêu chung là doanh nghiệp phát triển vì một quốc gia hùng cường, đưa tỉnh Thanh Hóa phát triển”. Hơn 300 doanh nghiệp có mặt trong hội nghị là đại diện cho hơn 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

 
Đỗ Đình Hiệu – Giám đốc Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du

Mong các ý kiến của doanh nghiệp được lãnh đạo tỉnh quan tâm và có cách giải quyết hài hòa, hiệu quả, nếu không cứ căng thẳng đụng một chút là kiểm tra, tạm dừng rất khó khăn. Đề nghị lãnh đạo tỉnh có đề nghị thấu tình đạt lý những vấn đề chưa phù hợp, chẳng hạn quy định về phòng cháy chữa cháy. Thu hút du lịch mà có đến 70 -80 nhà nghỉ khách sạn bị đóng cửa thì rất khó” – ông Hiệu nói.

Tháo gỡ khó khăn trong phòng cháy chữa cháy và vay vốn ngân hàng

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, ông Cao Tiến Đoan – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đề xuất một số vấn đề. Thứ nhất, đề xuất chính quyền cần quan tâm tháo gỡ tình trạng khó khăn trong phòng cháy chữa cháy và vay vốn ngân hàng.

Ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
Ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du

Thứ hai cần cải thiện hơn nữa công tác thủ tục hành chính, tránh tình trạng bói chữ, gây khó dễ và nạn rà soát, cứ một ban ngành rà soát lại mời 5-7 đơn vị khác gây rất khó khăn cho doanh nghiệp.

Trước khi tiến hành xử phạt đã cho doanh nghiệp được giải trình

Theo đại tá Lê Như Lập – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, tinh thần là thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy để đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân. Ông Lập chia sẻ với doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh và với người dân các quy định về phòng cháy chữa cháy. Theo ông Lập, hiện có nhiều hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy nên các doanh nghiệp cần chú ý quan tâm. Luật có từ năm 2001 và đã sửa chữa nhiều lần nhưng cập nhật không đầy đủ nên có công trình không thẩm duyệt nghiệm thu, có công trình làm không đến nơi đến chốn nên bây giờ kiểm tra xử lý nghiêm thấy nhiều sai phạm. Tình trạng này có nhiều nơi chứ không phải Thanh Hóa.

Ông Lê Như Lập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.
Ông Lê Như Lập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du

Ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa lưu ý: “Có cách nào tháo gỡ được hay không mới là vấn đề, đó là cái doanh nghiệp cần”. Ông Lê Như Lập tiếp tục cho hay, Công an tỉnh đã và đang làm công tác hướng dẫn các hồ sơ cho phù hợp. Hiện nay đơn vị nào có thẩm duyệt, có nghiệm thu sẽ cho phép ngay. Còn các đề nghị nới những quy định về phòng cháy chữa cháy các nội dung vận dụng linh hoạt, sửa đổi tiêu chuẩn thông tư nghị định và sửa luật. “Đã thẩm duyệt nghiệm thu theo cái cũ thì không phải làm theo cái mới. Trước khi tiến hành xử phạt thì cho doanh nghiệp được giải trình nhưng một số doanh nghiệp không giải trình hoặc giải trình không phù hợp”.

Theo ông Lập, yêu cầu cao nhất là phòng cháy, không để xảy ra. Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định rằng việc thực hiện như lâu nay là đúng quy định, theo chỉ đạo, "đơn vị nào có ý kiến riêng đề xuất với công an thì chúng tôi sẽ có trả lời cụ thể”.

Ông Lê Minh Tú – Cục phó Cục Thuế Thanh Hóa. Tất cả các vướng mắc đến công tác thuế của doanh nghiệp đều được giải quyết nhanh chóng nên hầu như không có vấn đề lớn.

Ông Tú cho hay, các chính sách lớn ngành thuế đều tạo điều kiện cho các DN tiếp cận nhanh như giảm thuế tài nguyên môi trường và giảm thuế sử dụng đất. Về việc xây dựng chính sách thuế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ông Tú cho rằng nằm ngoài khả năng của Cục Thuế và sẽ kiến nghị lên cấp trên. Về việc thanh kiểm tra, định kỳ hàng năm, liên ngành chỉ kiểm tra thanh kiểm tra hơn 1.000 doanh nghiệp, chỉ chiếm một phần nhỏ trong cộng đồng doanh nghiệp. “Chúng tôi kiểm tra không phải mới thành lập mà trên cơ sở phân tích rủi ro của cơ quan thuế để khắc phục từ sớm, từ xa, tình trạng mua bán hóa đơn, trốn thuế”.

Tiền mà cứ cất trong kho thì lấy đâu ra phát triển

Tại hội nghị, ông Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp.

Về công tác phòng cháy chữa cháy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trả lời không có gì sai vì việc phòng cháy chữa cháy là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, vấn đề là đang trong cơn sóng gió này thì cần phải giải quyết thế nào để tháo gỡ chứ cứ áp thì sẽ rất khó khăn. Nếu cần thì sẽ báo cáo Thường trực tổ chức riêng hội nghị về lĩnh vực này.

Ông Đỗ Minh Tuấn -Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kết luận hội nghị. Ảnh: Quách Du
Ông Đỗ Minh Tuấn -Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kết luận hội nghị. Ảnh: Quách Du

“Giờ nói các cổng thông tin của Bộ, của nơi này nơi khác có các hướng dẫn về thủ tục phòng cháy chữa cháy, giờ đề nghị Công an tỉnh chỉ rõ là quy định nào, ở đâu, gửi cho các hiệp hội để triển khai cho các doanh nghiệp. Phải hướng dẫn trước khi áp quy định xử phạt” – ông Đỗ Minh Tuấn nói.

Về giải pháp, ông Tuấn cho hay, chỉ những cơ sở vi phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng mới dừng, còn lại các doanh nghiệp chưa đầy đủ thì phải có lộ trình khắc phục, ký cam kết và đảm bảo không xảy ra cháy nổ. Vì nếu theo quy định mới thì đến 99% không đảm bảo.

Ông Đỗ Minh Tuấn cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ đấu giá các mỏ vật liệu, đặc biệt mỏ đất, đá xây dựng đảm bảo nguồn cung vật liệu cho các doanh nghiệp. Giao Sở Tài chính xây dựng lại bảng giá thuế vật liệu xây dựng.

“Về vốn đã có các gói ưu đãi nhưng tôi cho rằng chưa đủ mạnh. Tiền thì nhiều nhưng vay thì không được, bởi nếu ngân hàng không đem cho vay được thì ngân hàng cũng khó khăn”. Vì vậy, theo ông Tuấn, cần có sự gặp gỡ giữa doanh nghiệp và ngân hàng để cùng tháo gỡ cho nhau chứ lãi suất cao, doanh nghiệp khó khăn thì ngân hàng cũng khó khăn.

“Tiền mà cứ cất trong kho thì lấy đâu ra phát triển” – phát biểu của ông Tuấn được hội nghị vỗ tay đồng tình. Về thủ tục hành chính, ông Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các sở, ngành tuân thủ nghiêm các quy định về xử lý thủ tục hành chính. “Thực hiện hồ sơ, thủ tục phải có kế hoạch, có thời gian hoàn thành cụ thể”. Về nạn vòi vĩnh, nhũng nhiễu thì doanh nghiệp phản ánh ngay đến sở, đến UBND tỉnh. Khi có việc này, lãnh đạo sở phải xử lý nghiêm túc, triệt để, đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Ông Tuấn cho hay, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo rất quyết liệt vấn đề này và thực sự đã có chuyển biến tích cực. “Khó khăn vướng mắc thì chúng ta cùng nhau tháo gỡ, chia sẻ. Không chỉ một mà nhiều hội nghị, tháng nào Chủ tịch UBND tỉnh cũng dành một buổi tiếp, tháo gỡ cùng doanh nghiệp trên tinh thần lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ. Mong các doanh nghiệp cố gắng để vượt qua khó khăn, hết mưa là nắng hửng lên thôi” – ông Đỗ Minh Tuấn kết luận hội nghị .

Xuân Hùng - Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Ukraina vừa tăng phí vận chuyển vừa kêu gọi ngừng mua dầu của Nga

Song Minh |

Ukraina tăng phí trung chuyển dầu mà trước đây một công ty Nga đã trả để vận chuyển dầu qua Ukraina.

Arsenal tái thiết lập khoảng cách 8 điểm với Man City

Chi Trần |

Arsenal vượt qua Leeds trên sân nhà Emirates, đánh dấu trận thắng thứ 7 liên tiếp tại Premier League.

Câu lạc bộ Viettel thắng đậm tại vòng loại Cúp Quốc gia 2023

HOÀNG HUÊ |

Giành chiến thắng ở lượt trận vòng loại, câu lạc bộ Viettel, Bình Dương và Quảng Nam giành quyền đi tiếp tại Cúp Quốc gia 2023.

Jack Grealish tỏa sáng, Man City xuất sắc đánh bại Liverpool

Chi Trần |

Man City ngược dòng ngoạn mục trước Liverpool và giành 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Tín hiệu tích cực từ thị trường khách tàu biển đến Khánh Hòa

Phương Linh |

Ngay trong ngày đầu tháng 4, hơn 2.000 khách quốc tế trên tàu du lịch cao cấp MSC POESIA khám phá thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Huế: Nhà di sản thành nhà tập gym

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Nhà di sản” ở số 117 Lê Thánh Tôn (TP Huế) được UBND phường Thuận Lộc cho tư nhân thuê làm nơi tập gym. Năm 2017, sau khi bị dư luận phản ứng, qua xem xét, UBND TP. Huế quyết định tạm dừng việc thi công. Thế nhưng sau đó, phòng tập gym vẫn được làm xong và hiện còn hoạt động.

Vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy: Cha ruột chưa thể đón được con về

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM  - Liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy, hiện cháu bé T.N.T.A. (3 tuổi) đang được chăm sóc tại Làng trẻ em SOS TP Hồ Chí Minh và cha cháu bé chưa đủ giấy tờ chứng minh bé T.A là con ruột.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 1.4 đến 11.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 1 - 11.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.