Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 29.3 đến 8.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 29.3.2023 - 8.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Dự báo thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới

Đêm qua và sáng sớm nay (29.3), khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 28.3 đến 7h ngày 29.3 có nơi trên 30mm như: Nậm Xây (Lào Cai) 41,4mm, Xã Si Pa Phìn (Điện Biên) 39,0mm, Thanh Mai (Bắc Kạn) 37,0mm, Mường Giôn (Sơn La) 34,2, Minh Hương (Tuyên Quang) 31,8mm,...

Khu vực Bắc Bộ dự báo trong 24 đến 48 giờ tới có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ trong ngày 30 - 31.3 có nắng gián đoạn. 

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác kèm sương mù. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía bắc khu vực này trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 19 - 22 độ C. Ngày 31.3, nhiệt độ tăng khoảng 2 - 3 độ C, cao nhất phổ biến 29 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Nhận định thời tiết từ đêm 31.3 đến ngày 8.4

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đã đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm 31.3 đến ngày 8.4. Theo đó, thời tiết khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ chuyển sang trạng thái khác trong giai đoạn này.

Khu vực Bắc Bộ tăng nhiệt từ ngày 1.4, nhiệt độ cao nhất trong ngày vượt mốc 30 độ C. Từ ngày 2 - 5.4, khu vực này có nắng nóng cục bộ, riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng diện rộng. Từ ngày 5 - 6.4  Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ từ ngày 1.4 có nắng nóng cục bộ. Từ ngày 2 - 5.4 hai khu vực này có nắng nóng diện rộng. Từ chiều tối và đêm 5 - 7.4 Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Miền Đông Nam Bộ trong khoảng thời gian từ 31.3 đến ngày 8.4 tiếp tục có nắng nóng gay gắt cục bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng 35 - 37 độ C.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 27.3 đến 6.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 27.3.2023 - 6.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Thời điểm đợt không khí lạnh cuối mùa gây mưa dông gió lạnh kết thúc

AN AN - MINH HÀ |

Trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, không khí lạnh tràn về thời tiết mát mẻ khiến người lao động bớt cực nhọc hơn. Tuy nhiên cơ quan khí tượng nhận định đợt lạnh này khả năng chỉ kéo dài đến ngày 28 - 29.3.

Xuất hiện đợt không khí lạnh gây mưa diện rộng, xua tan nắng nóng

AN AN |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết từ ngày mai 25.3 miền Bắc bắt đầu chịu tác động của không khí lạnh.

Dự trữ xăng dầu: Không để phụ thuộc nhà nước hay khoán trắng doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

"Quy hoạch phải phân loại rõ hệ thống cung ứng, dự trữ xăng dầu, khí đốt để có cơ chế vận hành tương ứng với các tình huống biến động thị trường, không thể phụ thuộc hoàn toàn vào nhà nước hay khoán trắng cho doanh nghiệp", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Tài xế taxi chặt chém khách du lịch 500.000 đồng cho quãng đường 3 km

PHẠM ĐÔNG |

Sau khi kết thúc cung đường chỉ khoảng 3 km, tài xế taxi đưa 5 ngón tay ra hiệu số tiền, hành khách người Mỹ liền đưa 500.000 đồng nhưng không được trả lại tiền thừa.

Xếp hàng thưởng thức trong ngày đầu diễn ra Lễ hội bánh mì ở TPHCM

Ngọc Ánh |

Sáng 30.3, hàng nghìn người xếp hàng, chờ thưởng thức các loại bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ I.

U23 Việt Nam về nước, ông Troussier đối diện những nỗi lo

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Troussier sau Doha Cup 2023 đã nói rằng đội tuyển U23 Việt Nam có quá ít cơ hội để thi đấu trong quãng thời gian dài, nên chưa có được trạng thái và phong độ tốt nhất.

Người dân khốn khổ vì đường 2,5 km làm gần 8 năm chưa xong

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm, tuy nhiên đến nay, đoạn đường Lương Định Của ( TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) vẫn chưa hoàn thiện, thi công đứt đoạn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 27.3 đến 6.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 27.3.2023 - 6.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Thời điểm đợt không khí lạnh cuối mùa gây mưa dông gió lạnh kết thúc

AN AN - MINH HÀ |

Trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, không khí lạnh tràn về thời tiết mát mẻ khiến người lao động bớt cực nhọc hơn. Tuy nhiên cơ quan khí tượng nhận định đợt lạnh này khả năng chỉ kéo dài đến ngày 28 - 29.3.

Xuất hiện đợt không khí lạnh gây mưa diện rộng, xua tan nắng nóng

AN AN |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết từ ngày mai 25.3 miền Bắc bắt đầu chịu tác động của không khí lạnh.